Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2017] Tháng 6 năm 2017 đã có thêm 4.278 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc sách nhiễu. Như vậy, trong nửa đầu năm 2017 tổng cộng đã có 10.869 trường hợp, trong đó, có 3.660 học viên bị bắt giữ và 7.209 học viên bị sách nhiễu.

Trong số 3.660 học viên bị bắt giữ 1.676 học viên đã được trả tự do, 150 trường hợp còn lại bị giam giữ do khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Trong 7.209 học viên bị sách nhiễu nửa đầu năm 2017, 389 học viên đã đệ đơn kiện Giang và 1.174 trường hợp bị cảnh sát lục soát nhà mà không có văn bản pháp luật nào.

Cảnh sát đã tịch thu hơn 1.807.396 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 273.000 Đô la Mỹ), cùng nhiều điện thoại di động, máy tính, và các vận dụng hàng ngày từ các vụ lục soát trên. Những tổn thất tài chính nghiêm trọng này đã gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống của một số học viên và gia đình họ.

Biểu đồ: Tổng số tiền (Nhân dân tệ) tịch thu của các học viên Pháp Luân Công trong nửa đầu năm 2017

ed1395dd3d97bb7fc9c57e83d7d4e1f3.jpg

Chiến dịch “gõ cửa từng nhà” gia tăng đã góp phần làm tăng đáng kể số vụ bị sách nhiễu kể từ tháng 3 vừa qua. Lực lượng cảnh sát trên toàn quốc đã được lệnh kiểm tra học viên Pháp Luân Công nhằm “đảm bảo ổn định trật tự xã hội” xung quanh các ngày diễn ra Đại hội Quốc Dân. Mặc dù sự kiện đó đã kết thúc nhưng sách nhiễu vẫn tiếp tục diễn ra. Số học viên bị sách nhiễu vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6 lần lượt là 415, 1.157, 1.942 và 3.498.

Chiến dịch “gõ cửa từng nhà” là một trong nhiều phương thức mà chính quyền ngược đãi các học viên không chịu từ bỏ đức tin của mình. Các nhà chức trách thường xuyên tới gặp các học viên mà không có lý do hoặc lấy cớ là xác minh thông tin cá nhân. Họ hỏi các học viên này xem họ còn tu luyện Pháp Luân Công không hoặc đã từng đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân hay chưa.

Số trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ (màu xanh) và sách nhiễu (màu đỏ) theo tháng trong nửa đầu năm 2017

8a07f32a8ceab085f4966870ae7a1257.jpg

Các học viên bị nhắm tới ở hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các khu tự trị. Tỉnh Sơn Đông dẫn đầu với số vụ bắt giữ nhiều nhất là 530 trường hợp và 2.826 trường hợp sách nhiễu.

Số trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ (màu xanh) và sách nhiễu (màu đỏ) theo địa phương trong nửa đầu năm 2017

dda93cfba0c2b6751de0ab04e3e13606.jpg

Ông Dương Quan Nhân, giám đốc khu vực của một tập đoàn có trụ sở ở Bắc Kinh, bị một tài xế taxi báo cảnh sát vì nói về Pháp Luân Công trong chuyến đi công tác ở Thẩm Quyến vào ngày 15 tháng 5 năm 2017. Vài tuần sau đó, vào tháng 6, trường hợp của ông mới được báo cáo.

Ông Dương bị bắt giữ trái phép và bị giam tại Trại tạm giam Quận Nam Sơn. Ban đầu, việc bắt ông được viện kiểm sát phê chuẩn nhưng sau đó quyết định này đã bị bãi bỏ. Tuy nhiên, Sở Cảnh sát Quận Nam Sơn vẫn chưa thả ông Dương.

Bài viết chi tiết về trường hợp ông Dương:
Ông Dương Quan Nhân bị giam phi pháp ở thành phố Thẩm Quyến bất chấp lệnh bắt giữ đã bị hủy

Nhân viên thư viện ở Quảng Đông bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Một nhân viên thư viện tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Ngành nghề Công nghiệp Nhẹ tỉnh Quảng Đông đang bị giam giữ vì đã từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Dị Triêu Linh cho hay Pháp Luân Công đã cứu cô khỏi bệnh động kinh, bệnh đau dạ dày và các vấn đề về thận. Tuy nhiên, chỉ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công mà cô bị cảnh sát giam giữ.

Ngày 5 tháng 6 năm 2017, khi đang làm việc ở thư viện thì cô bị cảnh sát đến bắt. Các viên chức nhà trường đã cùng với cảnh sát lục soát phòng làm việc của cô, sau đó là nhà cô.

Cô Di bị giam giữ tại trại tạm giam Tân Cảng Tây một ngày trước khi được chuyển tới trại tạm giam Nam Châu, nơi cô bị giam giữ cho đến nay.

Một phụ nữ Hồ Bắc bị sách nhiễu vì khởi kiện Giang Trạch Dân

Hai sỹ quan cảnh sát Trương Sơn Bình và Uông Trưởng Chinh (Bí thư Đảng ủy địa phương) đã xuất hiện tại nhà cô Vương Quân Vinh, một cư dân thành phố Ứng Thành, hôm mùng 2 tháng 6 năm 2017. Trước đó vài tháng, cảnh sát cũng đã đến nhà cô sau khi cô bị bắt vì mang các sách Pháp Luân Công trên tàu.

Lúc đó, cô Vương không có nhà, cảnh sát đã nói với mẹ chồng cô, người ở cùng nhà cô, rằng họ muốn hỏi cô Vương một số câu hỏi về việc khởi kiện Giang Trạch Dân của cô.

Mẹ chồng cô nói với cảnh sát rằng cô Vương không làm gì sai mà bị bắt giam mấy tháng vào năm 2000. Bà cũng nói rằng việc cô Vương mang theo các sách Pháp Luân Công không vi phạm bất kỳ luật nào.

Bà cụ khẳng định rằng cô Vương có quyền tìm kiếm công lý khi kiện Giang Trạch Dân. Một lúc sau, hai sỹ quan này rời đi.

Cảnh sát giả vờ tìm kiếm kẻgian

Ba sỹ quan đã đột nhập vào nhà của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông vào một ngày tháng 6 năm 2016.

Nam cảnh sát cho biết họ đến điều tra xem chủ nhà có bị kẻ gian lừa đảo không. Người học viên ngắt lời anh ta và hỏi: “Không phải anh đến đây là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công sao?”

Một trong hai nữ cảnh sát hỏi: “Anh vẫn tu luyện Pháp Luân Công sao?” Khi người học viên thừa nhận, cô ta hỏi số điện thoại của anh. Người học viên từ chối cung cấp thông tin nên anh cảnh sát kia ra hiệu cho đồng nghiệp của mình không thúc ép nữa.

Sau đó, người học viên giải thích việc tu luyện Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe của anh ra sao và khiến anh trở thành một người tốt hơn. Anh khuyên các cảnh sát này ngừng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một cảnh sát nói: “Tôi ủng hộ anh tu luyện Pháp Luân Công.” Sau đó khoảng ba bốn phút, cả ba đã rời đi.

Các báo cáo liên quan:

2.754 học viên ở Trung Quốc bị bắt giữ và bị sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công trong tháng 5 năm 2017​

Tháng 4 năm 2017: 1.843 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bắt giữ hoặc sách nhiễu

Báo cáo tháng 3 năm 2017: 1.130 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và sách nhiễu vì đức tin của họ

339 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và sách nhiễu vì đức tin của mình trong tháng 2 năm 2017

525 trường hợp bị bắt giữ và sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công trong tháng 1 năm 2017


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/14/355433.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/6/166305.html

Đăng ngày: 13-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share