Bài của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2017] Ông Nhâm Thắng Lâm và ông Trầm Tân, đều từ tỉnh Tứ Xuyên, đã bị xét xử và tuyên án vào ngày 17 tháng 7 năm 2017 với mức án 7 năm và 4 năm cho từng người, vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại đức tin của họ – Pháp Luân Công (cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Thẩm phán đã bác bỏ quyền bào chữa của họ (ở Trung Quốc không có luật nào quy kết Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật) và tuyên án ngay sau khi phiên tòa bắt đầu. Ông Trầm đã kháng án lên tòa phúc thẩm.

Hai người Tứ Xuyên này là hai trong số các học viên Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Cộng tuyên án vào tháng 7 năm 2017 vì từ chối từ bỏ đức tin của họ. Họ bị kết án với mức án từ một năm thử thách tới bảy năm tù giam. Án tù trung bình là khoảng 3.5 năm tù. Bên cạnh đó còn có 20 học viên bị tuyên án bị phạt với tổng số tiền là 218.000 tệ (tương đương 32.800 USD); mỗi người bị phạt từ 1.000 tới 30.000 tệ.

61 học viên nói trên là từ 15 tỉnh và khu tự trị. Tỉnh Cát Lâm đứng đầu với 18 bản án, tiếp theo là Liêu Ninh với 9 bản án và Tứ Xuyên 6 bản án.

Danh sách đầy đủ của 81 học viên được biết là bị tuyên án (gồm cả những người bị tuyên án vào đầu năm) có tại cuối báo cáo này.

Ngoài ra, Minh Huệ Net còn khẳng định có 20 trường hợp bị kết án phi pháp từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2017, nâng tổng số học viên bị tuyên án năm 2017 đến nay lên 511 trường hợp.

e9502cc33652df2c08ff3f5553a09dac.jpg

Kết án không có cơ sở pháp lý

Với nỗ lực của chính quyền cộng sản nhằm xóa sổ Pháp Luân Công khỏi Trung Quốc suốt 18 năm qua, hệ thống tòa án đã kết án các học viên theo Điều 300 của Luật Hình sự, với tội danh vu khống là “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”.

Vì Quốc hội nhân dân Trung Quốc (Cơ quan lập pháp Trung Quốc) chưa từng ban hành một điều luật nào cáo buộc Pháp Luân Công là “tà giáo” nên cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Giang Trạch Dân đã chỉ đạo Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành một hướng dẫn luật của Điều 300 vào tháng 11 năm 1999, quy định bất kỳ ai tu luyện hoặc quảng bá Pháp Luân Công sẽ bị khởi tố tới mức án cao nhất có thể.

Tuy nhiên, đến nay đã có một diễn giải luật mới thay thế phiên bản năm 1999 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2017. Điều khoản mới không đề cập tới Pháp Luân Công và nhấn mạnh rằng mọi cáo trạng đối với người nào tham gia vào tà giáo phải phải dựa trên cở sở pháp lý. Do vậy, cáo trạng đối với các học viên Pháp Luân Công là thiếu cơ sở pháp lý.

Chứng cứ khởi tố vô căn cứ

Bằng chứng chủ yếu để buộc tội các học viên là việc họ sở hữu, đọc và phổ biến các cuốn sách Pháp Luân Công hoặc các tài liệu liên quan. Cảnh sát và công tố viên cũng dẫn ra những ghi chú do Ban Quản lý Báo chí và Xuất bản Trung Quốc ban hành vào tháng 7 năm 1999 để cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công. Nhưng cơ quan này đã ban hành một thông báo rút lại lệnh cấm vào năm 2011, theo đó việc các học viên sở hữu các sách Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.

Trong một số vụ việc, cảnh sát đã ngụy tạo chứng cứ hoặc phóng đại số lượng tài liệu bị tịch thu từ các học viên nhằm buộc tội họ.

Những vụ kết án đáng chú ý trong tháng 7 năm 2017

Ông Địch Vĩnh Trì bị kết án bảy năm tù

Ông Địch Vĩnh Trì, 64 tuổi, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án 7 năm tù vào ngày 4 tháng 7 năm 2017 vì tu luyên Pháp Luân Công. “Bằng chứng” được sử dụng để buộc tội ông gồm các tài liệu Pháp Luân Công, một máy tính, và một máy in tịch thu từ nhà của ông.

Trước phiên xử ông Địch vào ngày 26 tháng 6 năm 2017, thẩm phán Quan Thụ Sâm nói với hai luật sư của ông rằng họ “không được phép biện hộ cho Pháp Luân Công”. Các luật sư đã không tuân thủ và nhấn mạnh rằng họ có quyền và trách nhiệm biện hộ cho thân chủ của họ.

Ngày 14 tháng 5 năm 2017, cảnh sát mặc thường phục giả bộ là nhân viên quản lý tài sản, đã lừa ông Địch mở cửa cho họ. Họ xông vào căn hộ của ông Địch và bắt giữ ông.

Sau bốn năm ở tù, ông Lương Kiến Quốcbị kết án tiếp năm năm tù

Chỉ 38 ngày sau khi ông Lương Kiến Quốc bị bắt tại nhà ở thành phố Ích Dương, tỉnh Vũ Hán, ông đã bị xử và bị kết án năm năm tù giam vào ngày 28 tháng 7 năm 2017.

Tòa không cho bất kỳ ai dự phiên xử của ông. Nhân viên tòa án quay hình bên ngoài tòa án và hỏi thông tin chi tiết của những ai muốn tham dự.

Ông Lương bị đưa ra tòa trong tình trạng bị trùm đầu bằng một túi đen, chỉ hở ra hai mắt. Có tin cho hay ông Lương đã tuyệt thực từ khi bị bắt, và đang trong tình trạng nguy kịch ở nơi giam giữ.

Thẩm phán đã phớt lờ lập luận của luật sư rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là phi pháp và ông Lương bị bắt và giam giữ không theo trình tự pháp lý. Thẩm phán vội vàng tuyên án vào cuối phiên xử.

Ông Lương gần đây bị giam tại Trại giam Ích Dương Số 2. Ông chỉ còn chưa tới 55kg và thường ói ra máu.

Đây không phải là lần đầu ông Lương bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị kết án bốn năm tù vào năm 2008. Ngay khi được thả, cảnh sát đã liên tục sách nhiễu ông tại nhà. Ông buộc phải sống xa nhà để tránh bị tiếp tục quấy nhiễu cho tới khi bị bắt và bị tuyên án lần này.

Bà Liễu Diễm Mai bị kết án bốn năm vì mời công chúng tới dự phiên xử các học viên Pháp Luân Công

Bà Liễu Diễm Mai, một công dân Bắc Kinh, bị kết án bốn năm tù vào ngày 27 tháng 7 năm 2017, vì phân phát thông báo và mời mọi người tới dự phiên xử công khai các học viên Pháp Luân Công.

Khi luật sư của bà Liêu lập luận rằng việc mời mọi người tới dự buổi xử án công khai vào ngày 6 tháng 7 năm 2017 không phải là tội, gia đình bà Liêu sững sờ khi công tố viên cáo buộc bà vì việc phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở nơi công cộng vào năm 2014 và 2015. Trước đây, viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt giữ với những cáo buộc đó.

Theo luật sư của bà Liêu, bà bị tra tấn tàn bạo trong thời gian bị giam. Bà bị lính canh và tù nhân đánh đập đến nỗi thân mình đầy thương tích và những vết bầm tím. Bà bị kéo đứt rất nhiều tóc và tổn thương da đầu.

10 học viên bị tuyên án vì phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công

10 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm bị kết án vào ngày 18 tháng 7 năm 2017 vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công, với mức án từ một tới bảy năm. 9 học viên, mỗi người bị phạt 10.000 tệ, và người còn lại bị phát 50.000 tệ.

Ban đầu, các học viên bị xét xử vào ngày 24 tháng 3 năm 2017. Tòa án không cho các học viên thuê luật sư mà tự chỉ định những luật sư để biện hộ có tội theo chỉ đạo của nhà chức trách.

Cảnh sát đã giám sát 10 học viên nhiều tháng trước khi bắt giữ họ trong vòng 12 tiếng đồng hồ vào ngày 21-22 tháng 9 năm 2016.

Danh dách tên của các học viên bị tuyên án (PDF)

Các báo cáo trước đó

575 học viên Pháp Luân Công bị kết án trong nửa đầu năm 2017 vì tu luyện Pháp Luân Công

78 học viên bị kết án vào tháng 5 năm 2017 vì tu luyện Pháp Luân Công

117 học viên bị kết án vào tháng 4 năm 2017 vì tu luyện Pháp Luân Công

110 học viên bị kết án vào tháng 3 năm 2017 vì tu luyện Pháp Luân Công

72 học viên bị kết án vào tháng 2 năm 2017 vì tu luyện Pháp Luân Công

137 học viên bị kết án vào tháng 1 năm 2017 vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/21/355661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/5/166290.html

Đăng ngày 25-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share