Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hungary

[MINH HUỆ 2-12-2017] Hội nghị Thượng đỉnh giữa Trung Quốc và các quốc gia Trung và Đông Âu (CEEC) lần thứ 6 đã diễn ra tại Budapest, Hungary từ ngày 26 đến 29 tháng 11 năm 2017.

Hội nghị Thượng đỉnh tập trung vào sự hợp tác giữa Trung Quốc và 16 quốc gia Trung và Đông Âu: Albania, Bulgaria, Bosnia và Herzegovina, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Ba Lan, Rumani, Serbia, Slovakia, Slovenia, Croatia, Montenegro, Séc, và Estonia. Các cuộc đàm phán nhắm vào các lĩnh vực đầu tư, vận tải, tài chính, khoa học, giáo dục và văn hóa. Một số thỏa thuận quốc tế đã được ký kết trong thời gian diễn ra hội nghị ở Budapest.

57dcca2fe30fd507a14b2b0f614c3007.jpg

5e1ecdc92298c0163f2e47e4cceeae2d.jpg

Toàn bộ trung tâm thành phố Budapest bị phong tỏa trong suốt thời gian diễn ra các cuộc họp, và an ninh được thắt chặt. Những người biểu tình đã được hoan nghênh trong các sự kiện này, nhưng có lẽ do áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cảnh sát đã không cho phép bất kỳ cuộc biểu tình nào về vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc diễn ra gần địa điểm tổ chức hội nghị.

Khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến Budapest, các học viên Pháp Luân Công Hungary đã tập trung trước Đại Sứ quán Trung Quốc để tiến hành kháng nghị ôn hòa, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) ở Trung Quốc.

Phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương, tiến sỹ Frusko Eszter, đã đọc một bức thư ngỏ gửi tới Thủ tướng Hungary yêu cầu ông lên tiếng cho nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nêu vấn đề đưa Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công – ra công lý. Bức thư cũng ghi nhận rằng vào năm 2013, Liên minh Châu Âu đã kêu gọi các nước thành viên lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.

f996f6cba8fd3559e25a49ce82c82807.jpg

429b7706fe57616509f5487f775f64b8.jpg

Dù bị cảnh sát phong tỏa trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh, tiếng nói của các học viên Pháp Luân Công đã được các phương tiện truyền thông Hungary ủng hộ. Gần 10 tờ báo và đài truyền hình lớn (bao gồm Index, 444, Nepszava, Blikk, AmerikaiNepszava, Hirtv, Atv và một số phương tiện khác) đã đưa tin về cuộc kháng nghị ôn hòa này, và một số đã công bố bức thư ngỏ gửi tới ngài Thủ tướng. Một số nhóm chính trị ở Hungary, bao gồm cả nhóm “Chính trị có thể khác biệt” cũng đã có bài phát biểu ủng hộ cuộc kháng nghị này.

Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ ở lại Hungary tới ngày 29 tháng 11, các học viên Pháp Luân Công hy vọng sẽ nhận được tiếng nói phản hồi từ chính phủ của họ trong cuộc viếng thăm này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/2/357394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/3/166621.html

Đăng ngày: 7-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share