Bài viết của Thái Cúc, Phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 24-9-2017] Trong thời gian từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017, khi các nước thành viên tham gia phiên họp thường kỳ lần thứ 72 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Manhattan, New York, các học viên Pháp Luân Công đã có cơ hội để truyền tải thông tin tới giới lãnh đạo các nước cũng như công chúng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn này.

Các học viên đã giương biểu ngữ và phát tờ rơi trong Công viên Dag Hammarskjold Plaza và các đường phố lân cận.

32ba9f4541a1f2206feef8d186de3ee5.jpg

48edb9af5fc754cba51b0491030325fa.jpg

baa3aa5498f05a8816fa0e3769ad1214.jpg

9f8cbe8c0e31fdfdc48f518545aca0d2.jpg

1795f8fed7e2067e59341178fd0f825f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức cộng đồng và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc trong thời gian diễn ra Phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017

Hối thúc Phái đoàn Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại

Trong thời gian từ chiều ngày 20 tháng 9 đến tối ngày 22 tháng 9 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã đến Phái đoàn Thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc trên Đại lộ số 1 nằm giữa Đường số 34 và Đường số 35 ở Manhattan. Họ cầm các biểu ngữ với các dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”,…

Cảnh sát đang làm nhiệm vụ không hiểu các học viên đang kháng nghị điều gì, bởi vậy các học viên đã chia sẻ với cảnh sát những lợi ích khi tu luyện Pháp Luân Công cũng như thông tin cho cảnh sát về chân tướng cuộc bức hại 18 năm qua của ĐCSTQ đối với pháp môn này. Họ cũng nói với cảnh sát việc Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ đã lạm dụng quyền lực của mình để phát động và duy trì cuộc bức hại. Sau đó, cảnh sát không phiền nhiễu các hoạt động của các học viên nữa.

Khi thấy Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng phái đoàn của ông, các học viên đã hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý!”

5a83e906cab9aae4121d532b93c4fa41.jpg

Các học viên hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo” , “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rời khỏi tòa nhà

Kể từ tháng 5 năm 2015, hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công và thân nhân của họ đã nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân vì đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, bỏ tù và tra tấn nhiều học viên. Hơn hai triệu người đã ký tên thỉnh nguyện hối thúc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao đưa Giang ra công lý vì tội lạm dụng quyền lực tổ chức cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Tổng thống Trump vẫy chào các học viên

Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump lần đầu tiên phát biểu trước Hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 19 tháng 9 và bình luận về sự đàn áp dưới chế độ cộng sản.

Ông Trump phát biểu: “Từ Liên Xô đến Cuba rồi Venezuela, bất kể là thực hiện chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản thì nó đều gây ra đau khổ, hủy hoại và thất bại. Những người tuyên truyền các nguyên lý của những hệ ý thức đã mất vị thế này chỉ góp phần làm cho người dân sống trong những chế độ tàn bạo này phải tiếp tục chịu đựng đau khổ mà thôi.”

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Trump đi ngang qua chỗ các học viên Pháp Luân Công cầm biểu ngữ lớn ở giao lộ giữa Đại lộ số 2 và Đường số 59 trong ngày 19 và ngày 21. Một số học viên đã nhìn thấy Tổng thống Trump vẫy chào họ.

Các học viên Pháp Luân Công hy vọng điều gì

Một học viên tham gia kháng nghị đã phát biểu: “Ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công không có cơ hội gặp mặt đối thoại với các quan chức cao cấp của ĐCSTQ. Ở Hoa Kỳ, chúng tôi có đầy đủ quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng. Chúng tôi hy vọng Chính quyền Trung Cộng sẽ chấm dứt cuộc bức hại sớm nhất có thể và thả tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù.”

Một học viên khác phát biểu: “Ở Trung Quốc, các học viên cũng không thể tập trung để kêu gọi chính phủ chấm dứt bức hại. Ở Hoa Kỳ, chúng tôi rất vui khi được tự do lên tiếng. Tôi hy vọng tất cả mọi người hãy trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Khi đó nhiều người hơn nữa sẽ có thể tu luyện Pháp Luân Công và có được một cuộc sống hạnh phúc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/24/354110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/25/165542.html

Đăng ngày 29-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share