Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 3-10-2017] Ngày 1 tháng 10 năm 2017 đánh dấu năm thứ 68 Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giành quyền kiểm soát đất nước. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít tinh tại Khu Vui chơi Trường Sa Loan và diễu hành để ủng hộ hơn 280 triệu người dân Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một số nhà lãnh đạo dân chủ đã tham gia phát biểu tại buổi mít tinh. Họ gọi ngày 1 tháng 10 này là ngày quốc tang, đặc biệt là khi ĐCSTQ đã duy trì cuộc bức hại Pháp Luân Công 18 năm nay và chính phủ nước này còn hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

2eff46e057e071a8a29c59c34beba6cf.jpg

Mít tinh tại Hồng Kông phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 1 tháng 10

7a4b5f775f2d966eaa31fab446bc9894.jpg

Ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông

Ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, đã phát biểu tại buổi mít tinh kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn giết hại các học viên để lấy tạng ở Trung Quốc Đại lục. Ông nhấn mạnh rằng chỉ khi ĐCSTQ tan rã thì mới có thể chấm dứt được cuộc bức hại này.

Sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo dân chủ

67e5c851765b31b46b2a221d3ef779fa.jpg

Ông Thái Diệu Xương, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ ở Hồng Kông ngưỡng mộ sự kiên định, bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trong cuộc kháng nghị ôn hòa nhằm phản đối cuộc bức hại

Ông Thái Diệu Xương, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ ở Hồng Kông cho biết: “Với ĐCSTQ thì không có phép màu nào hết. Tôi ngưỡng mộ sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công trong cuộc kháng nghị ôn hòa nhằm phản đối cuộc bức hại này. Chúng tôi cho rằng, dưới chế độ độc tài này, chỉ những ai kiên định thì cuối cùng mới có thể thành công.”

5af64ab777581409eb1305f519788eba.jpg

Cựu ủy viên Hội đồng quận, ông Lâm Vịnh Yên, ca ngợi nỗ lực của các học viên trong nỗ lực phản bức hại

Cựu ủy viên Hội đồng quận, ông Lâm Vịnh Yên ca ngợi các học viên Pháp Luân Công, những người dám đứng lên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trên toàn thế giới trong khi đang phải đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc. Ông nói: “Họ tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong các hoạt động phản đối cuộc bức hại và đồng thời thức tỉnh mọi người xung quanh.”

Ông nói rằng ông nhận thấy nỗ lực của các học viên đã khích lệ người dân Hồng Kông và Trung Quốc: “Lúc đang trên phố thì chúng tôi nghe thấy tiếng vỗ tay của cư dân. Du khách từ Trung Quốc đại lục liền thắc mắc làm sao có người dám đối mặt với sự kiểm soát của ĐCSTQ và dám đứng ra phản đối khi bị đối xử bất công.”

Các nhà lập pháp lên án chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch tạng

Một số nhà lập pháp dân chủ đã gửi các bài phát biểu ghi âm sẵn tới sự kiện. Ông Hồ Chí Vĩ, Chủ tịch lâm thời của Đảng Dân chủ và là một thành viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông phát biểu: “Nạn thu hoạch tạng sống đang diễn ra dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ. Điều này là không thể chấp nhận được ở bất kỳ xã hội văn minh nào. ĐCSTQ đang bị cả thế giới lên án.”

Ông Lâm Trác Đình, một thành viên khác của Hội đồng Lập pháp kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc hãy chấm dứt tội ác phản nhân loại, bao gồm cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông kêu gọi tiến hành điều tra tội ác thu hoạch tạng và đưa những thủ phạm ra công lý.

Phản ứng của du khách Trung Quốc đối với cuộc diễu hành

137f1192d965f15be340c58ffde8d699.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí nhân dip Trung Thu

cf8708ca186039ddacabf4fff9b7393e.jpg

5c7f1391f0b069ad2e496bfe82ae1663.jpg

Luyện công tập thể tại khu vui chơi trường Sa Loan vào buổi sáng

Thời tiết trong ngày thay đổi bất thường, khi thì trong xanh lúc lại chuyển mưa. Khoảng 900 học viên từ Hồng Kông và các khu vực khác đã biểu diễn các bài công pháp tại khu vui chơi Trường Sa Loan vào buổi sáng trước khi tập kết tại buổi mít tinh vào buổi trưa. Đoàn diễu hành bắt dầu từ khu vui chơi Trường Sa Loan vào lúc 2 giờ trưa, dẫn đầu là Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo, đi qua khu vực Kowloon nhộn nhịp và kết thúc tại bến phà Tsim Sha Tsui.

bec0b7a7fab7fa28e705add8302d17c0.jpg7d3e2c4d2091413458c73f12655d11a3.jpg61ab6303961c022eb2abceae6ece5dc5.jpg8cf66d02634ab531d869ae02fdb435ce.jpg942da22ec1bfa8ae3f0b759188ee7282.jpg

Diễu hành rước biểu ngữ giới thiệu Pháp Luân Công

53e11914563b312df4f7d96876c2f5e7.jpg

1a1a9bb08b8c19ee1a3c0e1fc41290cb.jpg

192fd96b6104333ca037a3a5fcf21f8d.jpg

Các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và khuyến khích người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

b0bf8107b720bae208516446241378f6.jpg47fecc5a67dafaaee922d675d61008f6.jpg594cdfc83efa576915c7aed6bef5f3c5.jpg

Các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, chấm dứt tội ác thu hoạch tạng và đưa cựu Lãnh đạo của ĐCSTQ là Giang Trạch Dân ra công lý vì tội phát động cuộc bức hại

Có rất nhiều biểu ngữ lớn giới thiệu những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công và chân tướng cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nhiều du khách Trung Quốc rất kinh ngạc. Họ đã chụp ảnh, quay phim đoàn diễu hành bằng điện thoại di động. Nhiều người ủng hộ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và nói họ sẽ chia sẻ những bức ảnh và truyền tải những thông điệp này tới bạn bè, người thân của mình.

Bà Hạ từ Thâm Quyến sang Hồng Kông cùng mấy người bạn đã gặp đoàn diễu hành. Bà nói: “Tôi thực sự sốc khi thấy một đoàn diễu hành quy mô lớn như vậy, bởi vì điều này là không thể thấy được ở Đại lục. Tôi thấy Hồng Kông dân chủ và cởi mở hơn nhiều.“

Bà Chương du lịch sang Hồng Kông để mua sắm. Bà đã chụp ảnh đoàn diễu hành và nói: “Tôi nghĩ Hồng Kông có quyền tự do ngôn luận. Ở Trung Quốc Đại lục, điều này không được phép.” Bà xúc động nói Chân – Thiện – Nhẫn là những giá trị tốt đẹp, vậy mà nó lại bị cấm ở Trung Quốc Đại lục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/3/354761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/4/165904.html

Đăng ngày 11-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share