Bài viết của Đường Ân phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-11-2017] Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan thường niên sẽ được tổ chức tại Trung tâm Thể thao Đại học Quốc gia Đài Loan vào ngày 26 tháng 11 năm 2017. Một ngày trước sự kiện, các hoạt động xếp chữ và luyện công tập thể quy mô lớn sẽ được tổ chức để kỷ niệm 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền tại Đài Loan.

Ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), đã giới thiệu môn tu luyện này ra công chúng vào tháng 5 năm 1992. Pháp Luân Đại Pháp bao gồm việc luyện năm bài công pháp và thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Năm năm sau, vào tháng 10 năm 1997, Sư phụ Lý đã tới Đài Loan để tổ chức hai khóa giảng Pháp tại Đài Bắc và Đài Chung. Ngay sau đó, Pháp Luân Đại Pháp nhanh chóng được người dân Đài Loan đón nhận.

Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp tại Đài Loan

02343073335509b04d463d9cf3d9b18e.jpg

Tháng 11 năm 1997, Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp tại trường Tiểu học Tam Hưng, Đài Bắc

824a1c59b9f8bd312f137be4e5dbd72c.jpg

Tháng 11 năm 1997, giảng Pháp tại trường Trung học nghề Công – Nông Vụ Phong ở Đài Chung

Trong các học viên đã tham dự khóa giảng Pháp vào tháng 11 năm 1997, nhiều người trước đó đã từng nghe nói đến môn tu luyện từ bạn bè hoặc người thân. “Phần lớn những người tham dự khóa giảng đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngay sau đó”, một học viên nhớ lại. “Chúng tôi đã học được rất nhiều, không chỉ là từ những bài giảng của Sư phụ Lý, mà còn từ phong thái cử chỉ của Ngài.” Trước khi Sư phụ giảng Pháp tại Đài Loan, có rất ít học viên, nhưng số học viên đã tăng vọt lên ngay sau khi các khóa giảng diễn ra.

Hiện nay có hơn 1.000 điểm luyện công tập thể tại hơn 300 thị trấn ở Đài Loan. Một số nằm trên các vùng hải đảo như Bành Môn, Kim Môn và Mã Tổ. Các học viên Đài Loan thuộc mọi tầng lớp xã hội bao gồm giáo sư, bác sỹ, luật sư, kỹ sư, nhân viên chính phủ, cảnh sát, doanh nhân, nông dân, giáo viên và sinh viên.

Trong chuyến đi lịch sử vào năm 1997, Sư phụ Lý cũng đã ghé qua Đài Bắc, Nghi Lan, Hồ Nhật Nguyệt, Tây Đài Loan và Nam Đài Loan. Sư tôn không cho phép các học viên chi trả bất kỳ chi phí nào và luôn khiêm nhường. Một học viên ghi nhận: “Từ Sư phụ Lý tôi đã học được cách quan tâm tới người khác.”

Xếp chữ tạo hình ở Trung Quốc và Đài Loan

Truyền thống xếp chữ tạo hình của các học viên Pháp Luân Đại Pháp xuất phát từ Trung Quốc Đại lục trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Trong các cuộc tề tựu lịch sử này, hàng ngàn học viên đã tập hợp và sắp xếp để tạo nên các hình ảnh hoặc chữ tiếng Trung liên quan đến Đại Pháp. Các hình xếp tuyệt đẹp được lưu giữ lại qua những bức ảnh đầy ấn tượng.

Với số lượng học viên Đại Pháp lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, không lâu sau Đài Loan cũng bắt đầu tổ chức các hoạt động xếp chữ tạo hình quy mô lớn. Những hoạt động này đã trở thành một phương thức sinh động để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến với nhiều người hơn và đó cũng là cách để các học viên bày bỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý.

Các hoạt động xếp chữ tạo hình bắt đầu ở Đài Loan từ năm 2.000. Dựa vào bản thiết kế của sự kiện trước đó tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, các học viên Đài Loan đã tạo thiết kế cho các chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân – Thiện – Nhẫn”. Trong những năm trước, các nét chữ là thẳng, nhưng sau đó đã được đổi sang kiểu Lệ Thư (kiểu chữ chính thức).

Trái ngược với sự tự do mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan có được, cuộc đàn áp man rợ ở Trung Quốc Đại lục đã khiến ít nhất 4.000 học viên mất đi sinh mạng. Vô số học viên đang bị bắt, giam giữ và tra tấn, trong khi đó một con số chưa xác định được gồm những học viên đã trở thành nạn nhân của tội ác thu hoạch tạng cưỡng bức được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn.

Hoạt động xếp chữ tạo hình quy mô lớn đã được minh chứng là một phương thức hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc.

Dưới đây là những hình ảnh về một số hoạt động xếp chữ tạo hình khác nhau được tổ chức trong những năm qua ở Đài Loan.

8b9e9143be455e8799847810fccd2e01.jpg

Xếp chữ Trung Quốc “Pháp chính nhân gian” trong buổi đại lễ kéo cờ ngày đầu năm mới 2002 tại phủ Tổng thống

633fec95e5a75cb81f1dfd29817abfe3.jpg

Xếp chữ Trung Quốc “Chân – Thiện – Nhẫn” để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2002

f0e10de573bc74c15c192fa217938a1a.jpg

Kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2002

79df703e1e8eed863642b5ce8cc1f888.jpg

1.500 học viên xếp thành các chữ Trung Quốc “Pháp chính Thiên Địa” vào ngày 18 tháng 07 năm 2004

f403d6875b36a7843435f06006c58b48.jpg

Tại Quảng trường Tự do vào ngày 08 tháng 01 năm 2005. Các chữ “Chính Pháp” và “Pháp Luân Đại Pháp”

12d93f3c649756f811d51f1fdba4684c.jpg

Khoảng 3.500 học viên xếp thành các chữ Trung Quốc “Chân – Thiện – Nhẫn” để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới ở Trung Quốc

6eac5715c737effcf514dcf3d84d5f84.jpg

46dbcec05e029bb3e8fd43938aa044da.jpg

4.000 học viên xếp thành một Đồ hình Pháp Luân vào ngày 25 tháng 12 năm 2005

43a9e96131c83599bd7bbf5aad2ee998.jpg

Khoảng 5.000 học viên tham gia xếp chữ tạo hình chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2007

b124bae58694c4d884267b943710ef5a.jpg

Khoảng 4000 học viên xếp thành dòng chữ Trung Quốc theo kiểu Lệ Thư (kiểu chữ chính thức) “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại huyện Nam Đầu, ngày 01 tháng 12 năm 2001

4ba9b3874db6caa67ce87882c25e1d04.jpg

Hơn 3.000 học viên xếp thành dòng chữ Trung Quốc theo kiểu Lệ Thư (kiểu chữ chính thức) “Chân – Thiện – Nhẫn” tại huyện Nam Đầu, ngày 13 tháng 12 năm 2008

fc994d710057b320a60980d0b1594fdf.jpg

Hơn 6.000 học viên xếp hình cuốn Chuyển Pháp Luânvào ngày 09 tháng 05 và 21 tháng 11 năm 2009

99e34c0fc8e22ba0d9fba4f2f9324c3c.jpg

Hơn 5.000 học viên tham gia xếp chữ tạo hình tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc vào ngày 27 tháng 11 năm 2010

9f19edd51468bfbfebbfa16ad167899e.jpg

Khoảng 7.400 học viên xếp hình Sư phụ Lý tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc vào ngày 26 tháng 4 năm 2014

d0133b3e05dd1cf486ed8af9a892cb54.jpg

Xếp chữ tạo hình bởi hơn 6.000 học viên tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc vào ngày 28 tháng 11 năm 2015

c21a4e9fc7ad745235c2a01a7740ae60.jpg

Xếp chữ tạo hình bởi hơn 6.200 học viên tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc vào ngày 26 tháng 11 năm 2016


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/21/356961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/22/166491.html

Đăng ngày: 25-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share