Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Slovakia

[MINH HUỆ 11-11-2017] Ngày 21 và 22 tháng 10 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức loạt sự kiện ở Levice, Slovakia, nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 18 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc. Họ cũng kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Các học viên đã dựng một bàn thu thập chữ ký. Một số học viên biểu diễn năm bộ công pháp Pháp Luân Công. Những người khác thì phát tặng tờ rơi. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

7b0f215861974d8a01c4747e5544ac0a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu Pháp Luân Công ở Levice và thu thập chữ ký phản đối cuộc bức hại

Một cậu bé ký đơn thỉnh nguyện và lại quay lại vào ngày hôm sau để giúp các học viên phát tặng tờ rơi. Cậu đã thu thập được hai chữ ký.

Bốn em nhỏ người Di-gan đã học các bài công pháp Pháp Luân Công ngay tại đó. Một em cho biết đã nhìn thấy ánh sáng màu vàng kim khi em nhắm mắt lại. Sau đó, em nói rằng em đã nhìn thấy một cuộc chiến giữa thiện và ác ở không gian khác và rằng em cảm thấy rất đau buồn khi thấy các học viên Pháp Luân Công bị giết hại ở Trung Quốc. Trước khi rời đi em đã hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một lúc sau, em đã quay lại cùng với bạn mình để học các bài công pháp. Các em tỏ ý muốn được tham gia nhóm luyện công ở công viên vào thứ Bảy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/11/356583.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/12/166371.html

Đăng ngày 16-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share