Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 14-11-2017] Ngày 11 tháng 11 năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York đã tham gia Lễ diễu hành Ngày Cựu chiến binh tại Manhattan, New York. Nhóm Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia sự kiện lớn nhất nước Mỹ này kể từ năm 2004.

487c9974c26f2491abfa1024159b3cd2.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu Đoàn Diễu hành Pháp Luân Đại Pháp

82099dd4cb523792271de58b83a302ae.jpg

Đội cờ

2d090d833b28943537e329b31619fad6.jpg

Đội trống lưng

227858cd462c8db351d5273c72e7e523.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp New York tham gia Lễ diễu hành Ngày Cựu chiến binh tại Manhattan năm 2017

Nhà tổ chức Lễ diễu hành, ông Mark Otto đã phát biểu: “Sự kiện năm nay, vị đại thống chế của chúng ta [Buzz Aldrin] là phi hành gia đã đích thân đặt chân đến mặt trăng. Chúng ta có khoảng 38.000 người tham gia diễu hành và đây là lễ kỷ niệm thường niên lớn nhất dành cho các cựu chiến binh của quốc gia.”

Đoàn diễu hành di chuyển dọc theo Đại lộ Số 5 từ Đường 26 tới Đường 53 và kéo dài trong bốn giờ đồng hồ, gồm hơn 350 nhóm thuộc các đơn vị quân đội, các nhóm công dân và thanh thiếu niên, doanh nghiệp và các ban nhạc trường trung học từ khắp đất nước và các cựu chiến binh của mọi thời đại. Ban tổ chức ước tính sự kiện đã thu hút hơn 500.000 khán giả đón xem.

Khán giả ấn tượng với Đoàn nhạc Tian Guo

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp, gồm 160 thành viên đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã biểu diễn bài quốc ca “Lá cờ lấp lánh ánh sao” và các bản nhạc của chính họ trong đó có bài “Thần Thánh Ca” và “Khải Hoàn”.

“Đoàn nhạc thật tuyệt vời”, đó là nhận xét của một cặp vợ chồng đến xem Lễ diễu hành. “Khi Đoàn nhạc Tian Guo đi ngang qua, chúng tôi đã nhìn nhau và thốt lên kinh ngạc.“

Ngày càng có nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp

Bà Dịch Dung, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp cho biết nhóm Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Lễ Diễu hành Ngày Cựu chiến binh lớn nhất nước Mỹ trong nhiều năm. Họ mang đến những điều tuyệt diệu của Pháp Luân Đại Pháp và các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn cho xã hội dòng chính và người dân từ tất cả các nhóm sắc tộc ở Hoa Kỳ.

Qua nhiều năm nỗ lực nâng cao nhận thức của cộng đồng về môn tu luyện và cuộc bức hại tàn bạo tại Trung Quốc của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đến nay ngày càng có nhiều người ủng hộ Pháp Luân Công. Bà cho biết sự tham gia diễu hành và màn biểu diễn xuất sắc của nhóm Pháp Luân Đại Pháp, tự nó đã tương phản với những điều giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Anh Max Glodbas, một khán giả đã nhận xét: “Tôi không thể hiểu được tại sao họ lại bị bức hại, nhìn họ quá hòa ái và tuyệt vời.”

Một số người Trung Quốc ở phía trước sân khấu chính xem lễ diễu hành đã nói: “Pháp Luân Đại Pháp có lực ảnh hưởng rất lớn tại Hoa Kỳ. Họ thật ôn hòa và có kỷ luật.“

Anh Tom, một khán giả khác đã vỗ tay tán thưởng và vẫy chào nhóm Pháp Luân Đại Pháp khi Đoàn diễu hành đi ngang qua. Anh nói: “Thật tuyệt vời và ấn tượng! Họ đã mang đến hòa bình cho thế giới!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/14/356703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/16/166411.html

Đăng ngày 19-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share