Bài viết của Lâm Đồng, phóng viên Minh Huệ tại Copenhagen

[MINH HUỆ 8-11-2017] Các học viên Pháp Luân Công tại Đan Mạch đã tham dự Triển lãm Bí ẩn vũ trụ tại Copenhaghen trong thời gian từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11 năm 2017. Triển lãm được tổ chức đa dạng với nhiều chủ đề khác nhau từ việc trưng bày giới thiệu văn hóa truyền thống của các quốc gia cùng nghệ thuật dân gian, tín ngưỡng, tâm linh cho đến tổ chức các buổi diễn thuyết và biểu diễn hòa nhạc. Triển lãm có tất cả 115 gian hàng và 60 bài diễn thuyết do các đơn vị tham gia triển lãm trình bày. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hai buổi diễn thuyết giới thiệu về các nguyên lý tu luyện và hướng dẫn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Các học viên đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả và nhiều khách tham quan triển lãm đã học các bài công pháp ngay tại quầy thông tin.

0e87337b1db0fce90729b7345c3c82dd.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công tại Triển lãm Bí ẩn vũ trụ ở Copenhaghen

Trong thời gian diễn ra triển lãm, các học viên đã đặt màn hình trình chiếu băng hình hướng dẫn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại quầy thông tin. Một số học viên biểu diễn các bài công pháp, một số khác phát tặng tài liệu giới thiệu về môn tu luyện và một số học viên trò chuyện với khách tham quan về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhiều người đã cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ quanh quầy thông tin của các học viên và không thể không dừng chân tìm hiểu về môn tu luyện. Một số người đã mua sách của Pháp Luân Công và tham dự các buổi diễn thuyết giới thiệu về môn tập này. Một số người thậm chí đã quay trở lại ngay ngày hôm sau để tiếp tục tham dự buổi diễn thuyết thứ hai. Một nam thanh niên quan tâm đến Pháp Luân Công đã trò chuyện với học viên trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ để tìm hiểu sâu thêm về môn tu luyện cổ xưa này của Trung Quốc.

Nhiều người đã nghe nói đến cuộc bức hại và việc ĐCSTQ hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Họ rất đau buồn trước cuộc đàn áp vô nhân đạo và có hệ thống này và đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch tạng. Nhiều người nói rằng họ muốn xem bộ phim tài liệu về chủ đề này theo khuyến nghị của các học viên Pháp Luân Công.

Một người phụ nữ đã từng tới Trung Quốc nói rằng Vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Do vậy, cô hiểu rất rõ bản chất tà ác của cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cô không đồng tình với việc chính phủ nước mình chỉ quan tâm đến các lợi ích kinh tế mà giữ im lặng trước những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Cô mong muốn chính phủ Đan Mạch sẽ nói “không” với cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

4048915112e63ad1c761600b41f7e4f8.jpg

Buổi giới thiệu Pháp Luân Công tại Triển lãm Bí ẩn vũ trụ

011f59f280be633651f211da18d70ac7.jpg

Giới thiệu các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Triển lãm

Nhiều người mong ngóng được nghe giới thiệu về Pháp Luân Công nên đã có mặt từ sớm để tham dự. Anh Michel, một học viên Pháp Luân Công, đã giới thiệu Pháp Luân Công và chia sẻ với khán giả những trải nghiệm trong tu luyện của bản thân. Anh cũng hướng dẫn mọi người luyện các bài công pháp. Mọi người đã tập theo các động tác luyện công trên một nền nhạc nhẹ nhàng, du dương. Một người phụ nữ ngồi xe lăn cũng cùng tập với họ. Nhiều người đã bị thu hút bởi trường năng lượng mạnh mẽ mà họ cảm nhận được xung quanh mình. Trong khi luyện bài công pháp thứ hai, nhiều người đã nhận xét đầy hứng khởi: “Tôi có thể cảm nhận được nó! Một trường năng lượng rất mạnh mẽ!”

Sau buổi giới thiệu, nhiều khán giả đã quay trở lại quầy thông tin của Pháp Luân Công để mua sách và hỏi thông tin liên lạc tại địa phương cũng như cách thức để tải các video hướng dẫn luyện công và nhạc luyện công. Một số người đã hẹn gặp các học viên Pháp Luân Công tại điểm luyện công tập thể. Một số người đã để lại số điện thoại để được thông báo về thông tin khóa học 9 ngày sắp tới. Một số bày tỏ sự đánh giá cao của bản thân họ đối với môn tu luyện cũng như các học viên vì họ cảm thấy Pháp Luân Công là môn tu luyện thật tuyệt vời. Một cụ bà 84 tuổi đã tới quầy thông tin của Pháp Luân Công để nghe buổi diễn thuyết và nói với các học viên rằng bà thực sự rất thích môn tập này. Bà đã lấy một cuốn cho mỗi loại tài liệu giới thiệu tại quầy thông tin để mang về nhà tìm hiểu.

Trong những ngày tiếp theo của triển lãm, các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục nhận được các cuộc điện thoại tìm hiểu từ những người quan tâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/8/356465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/14/166394.html

Đăng ngày 17-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share