Bài viết của các học viên tại Moldova

[MINH HUỆ 6-11-2017] Ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2017 đã diễn ra Lễ hội Công dân lần thứ năm tại Moldova. Lễ hội này giới thiệu những thông lệ tốt nhất và những câu chuyện thành công có ảnh hưởng đến sự thay đổi về xã hội, kinh tế, chính trị ở Moldova. Mục tiêu là hỗ trợ những người tham gia giải quyết các vấn để xã hội.

2616923a63a82fa2dff8d6bac7c2f67a.jpg

Pháp Luân Đại Pháp là một trong các tổ chức hoạt động tích cực nhất tại Cộng hòa Moldova. Đây là lần thứ ba nhóm tham gia lễ hội này. Các học viên đã phân phát thông tin về môn tu luyện cả tâm lẫn thân của Trung Hoa và về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc hơn 18 năm qua. Họ còn tổ chức một lớp dạy cách làm hoa sen gấp thủ công, một biểu tượng của sự tinh khiết và tự tu dưỡng bản thân.

Khách thăm quan quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã lên án cuộc bức hại và vui mừng nhận những bông hoa sen bằng giấy để tưởng niệm các nạn nhân của cuộc bức hại. Các học viên cũng đã liên hệ với các tổ chức phi chính phủ khác. Chẳng hạn như Hội người khiếm thính đã mời các học viên tới trụ sở của họ để dạy cách gấp hoa sen cho các hội viên của họ.

Dự án “Cánhhoa Hòa bình” tại một trường học nông thôn

043259051ab9d87499d4ff2b1e11122a.jpg

Ngày 6 tháng 10 năm 2017, một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tới Trường Trung học Anton Moraru ở Làng Pistruieni, quận Telenesti. Họ đã dạy các em cách gấp hoa sen bằng giấy và kể câu chuyện về Fadu, một bạn gái nhỏ đã mất đi người cha của mình trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Gần 100 trẻ em vừa gấp hoa sen giấy vừa nghe câu chuyện buồn của bạn gái nhỏ người Trung Quốc, rất nhiều em muốn gấp bông hoa thứ hai tặng cho người thân ở nhà. Phó hiệu trưởng của trường cho biết, ngay cả những em có vấn đề nhất cũng rất chú tâm, đây là điều rất hiếm ở ngôi trường này, nơi mà hầu hết các em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi. Các học viên cũng đã tặng một món quà cho nhà trường gồm 10 cuốn sách có tựa đề Chuyện kể về hoa sen do một học viên Ukraina viết.

Lớp dạy cách làmhoa sencho những người khiếm thính

86df67e5cf5fc91cccb1f3ad04ba8fe0.jpg

adabd88dfb64b9775389643d37d09035.jpg

5c87e0a2a92d256acba1a25ad97fc699.jpg

Theo lời mời của Hội người Khiếm thính, ngày 25 tháng 10 vừa qua các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu về môn tu luyện và dạy cách làm hoa sen giấy cho những người tham gia.

Gần 50 hội viên đã nghe giới thiệu về môn tu luyện Trung Hoa và những lợi ích của nó, cũng như nguyên nhân của cuộc bức hại. Sau đó, mọi người cùng làm hoa sen bằng giấy với đủ sắc màu. Cuối cùng, ba học viên đã biểu diễn các bài công pháp. Mặc dù hầu hết những người tham gia không thể nghe thấy nhạc tập nhưng họ dường như cảm nhận được trường năng lượng tích cực và hòa ái tỏa ra từ những động tác luyện công. Một số người đã đứng dậy và tập theo.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/6/166304.html

Đăng ngày: 7-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share