Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2017] Tháng 8 năm 2017, ông Chu Định Mẫn, 60 tuổi là học viên Pháp Luân Công huyện Cốc Thành, đã bị kết án phi pháp năm năm tù. Ông bị bắt giữ ngày 22 tháng 12 năm 2016. Nhà ông bị lục soát, các vật dụng cá nhân gồm cả 5.000 nhân dân tệ tiền mặt đã bị tịch thu.

Năm 2007 bị kết án 7 năm tù

Ông Chu bị kết án bảy năm tù sau khi bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 4 năm 2001. Ông bị mất việc làm tại một cơ quan nhà nước do bị bắt giữ. Khi được thả vào năm 2008, ông không có việc làm và phải đạp xích lô để kiếm sống. Vợ ông cũng đòi ly hôn.

Cùng bị bắt giữ với ông Chu còn có các học viên Lý Minh và Du Minh Kiệt. Các học viên này bị bắt vì đã phơi bày chân tướng về vụ tự thiêu giả mạo ở Quảng trường Thiên An Môn. Ông Lý bị kết án 7 năm tù và bà Du bị kết án 7.5 năm.

Cả ba học viên bị giam giữ ở cùng một trại tạm giam trong một năm và bị lính canh cùng tù nhân khác tra tấn. Họ bị còng tay, cùm chân, bị tát và bị đánh đập bằng một cây gậy gỗ.

Các học viên tiếp tục bị tra tấn sau khi bị chuyển đến một nhà tù vào năm 2002.

Các học viên bị bức hại tại huyện Cốc Thành

Cuộc bức hại Pháp Luân Công đến nay vẫn tiếp diễn ở huyện Cốc Thành.

Tháng 7 năm 2017, ông Dương Xương Hãn, 78 tuổi, đã bị bốn cảnh sát đột nhập vào nhà và sách nhiễu. Họ đã chụp ảnh và lấy dấu vân tay của ông.

Chồng bà Vương Quế Thanh, 56 tuổi, đã bị giáng chức và bị cắt giảm 1.200 nhân dân tệ tiền lương hàng tháng mặc dù ông không phải là học viên Pháp Luân Công.

Bà La Văn Trân, 78 tuổi liên tục bị cảnh sát sách nhiễu vào tháng 9 năm 2017.

Mặc dù bà Lô Ngọc Mai, 60 tuổi, không thường xuyên tập luyện Pháp Luân Công từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 nhưng bà vẫn thường bị cảnh sát đe dọa. Tháng 9, cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà, chụp ảnh bà và lục soát nhà. Bà Lô bị chấn động mạnh tới mức lên cơn đau tim.

Bà Liễu Gia Hi, 84 tuổi đã ngừng tu luyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Tuy nhiên, cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương vẫn thường tra hỏi về các hoạt động của bà gần đây quanh ngày 20 tháng 9.

Ông Hoàng Thiếu Minh đã qua đời gần 5 năm trước ở tuổi 73. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 9, người của ủy ban khu phố và cảnh sát địa phương vẫn đến nhà và tra hỏi xem hiện ông đang ở đâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/11/355346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/20/166117.html

Đăng ngày 5-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share