Bài viết của Lý Minh

[MINH HUỆ 14-10-2017] Từ tháng Hai năm nay, ở Trung Quốc Đại lục có ít nhất 50 đệ tử Đại Pháp vì yêu cầu các cấp chính phủ công khai chính sách đàn áp Pháp Luân Công mà bị bắt giữ phi pháp. Các học viên này nghe theo tổ chức cá nhân của một học viên Mỹ, dùng tên thật tham gia học Pháp, nhóm họp trên Internet, hơn nữa còn dùng tên thật để ký và gửi một thư thỉnh nguyện yêu cầu công khai tin tức. Sau đó họ đã bị bức hại.

Theo thống kê không đầy đủ, các đệ tử Đại Pháp bị bắt trải khắp các khu vực tỉnh Sơn Tây, tỉnh Hà Bắc, tỉnh Hắc Long Giang, thành phố Trùng Khánh, Tân Cương, Nội Mông Cổ, thành phố Bắc Kinh, tỉnh Quảng Đông, thành phố Thượng Hải, thành phố Nam Kinh, thành phố Thạch Gia Trang, và nhiều địa khu khác. Tình huống bộ phận các đệ tử Đại Pháp bị bức hại sắp xếp theo thứ tự Ngày 16 tháng 2 năm 2017, học viên Trương Thụ Dũng ở huyện Hoài Nhân, thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây bị cảnh sát địa phương xông vào nhà bắt giữ, ngày 3 tháng 4 được thả về nhà 9 giờ sáng ngày 31 tháng 3 năm 2017, học viên Pháp Luân Công Lý Diễm Cầm ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây bị bắt và bị giam giữ cho đến nay.

Ngày 5 tháng 4 năm 2017, học viên Pháp Luân Công Lưu Vũ Hồng ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây bị cảnh sát đồn cảnh sát Thuỷ Bạc Tự thành phố Đại Đồng bắt giữ khi đang ở dưới nhà và bị giam giữ 15 ngày.

Tối ngày 22 tháng 5 năm 2017, học viên Pháp Luân Đại Pháp Mạnh Lệ Hà ở huyện Viên Khúc tỉnh Sơn Tây hiện đang bị bắt giữ phi pháp tại trại tạm giam Hạ Huyền, kiểm sát viên của Trung Cộng âm mưu dùng “tội danh lật đổ quốc gia” không có cơ sở để kết án Mạnh Lệ Hà – người đang mang thai vài tháng – và giam giữ cô cho tới nay.

16 giờ 40 phút ngày 19 tháng 5 năm 2017, học viên Vương Xảo Lan ở huyện Bình Định, tỉnh Sơn Tây bị bắt, hiện tại bị kết án phi pháp sáu năm tù.

Chiều ngày 24 tháng 5 năm 2017, học viên Pháp Luân Công Nhậm Văn Man ở Bắc Kinh đã bị bắt và giam giữ cho tới nay.

Trưa ngày 31 tháng 5 năm 2017, học viên Pháp Luân Công Lưu Thục Phương ở thành phố Đại Đồng tỉnh Sơn Tây bị bắt và giam giữ 15 ngày.

Tháng 5 năm 2017, đệ tử Đại Pháp Địch Bảo Vượng ở huyện Linh Khâu, thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây bị bắt và giam giữ 15 ngày.

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, học viên Lý Hồng Diệp ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây bị bắt, sau khi bị giam giữ ở trung tâm giam giữ thì bị chuyển vào trại tạm giam. Hiện tại bà đã về nhà.

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, học viên Đái Tú Vinh ở thành phố Đại Đồng tỉnh Sơn Tây bị bắt và đã được thả về vì bị đau tim đột ngột.

Ngày 1 tháng 6 năm 2017, chị em gái học viên Trương Xuân Lôi thành phố Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây bị giam giữ bất hợp pháp. Trương Thạch Lôi đã được thả, Trương Xuân Lôi vẫn bị giam giữ cho đến nay.

Sáng ngày 6 tháng 6 năm 2017, học viên Trương Lượng Phương ở thành phố Hãn Châu tỉnh Sơn Tây bị bắt và giam giữ cho đến nay.

Giữa trưa ngày 6 tháng 6 năm 2017, học viên Pháp Luân Công Vương Hướng Huy ở huyện Lễ tỉnh Hà Bắc bị bắt và giam giữ cho đến nay.

Ngày 26 tháng 7 năm 2017, 5 đệ tử Đại Pháp trong đó có Lưu Mẫn, Sài Nguyệt Hoa đến bưu điện huyện Ứng, thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây gửi một lá thư thỉnh nguyện công khai tin tức thì bị bắt và giam giữ 5 ngày.

Sáng ngày 2 tháng 7 năm 2017, học viên Pháp Luân Công Thành Hạo ở huyện Văn Thuỷ tỉnh Sơn Tây bị hơn 20 cảnh sát huyện Giao Thành bắt giữ phi pháp. Thành Hạo vốn là một học viên mới chưa lộ danh tính, vì cứu cha mẹ mới chính thức bắt đầu học Pháp, thường xuyên tham gia hệ thống gọi điện thoại. Sau khi cùng ký tên vào thư thỉnh nguyện công khai tin tức thì bị bắt và bị đánh đập tàn nhẫn, sau khi bị bức hại khó có thể chịu đựng, tạo thành tổn thất rất lớn.

Tại Trùng Khánh, trong 10 ngày trung tuần tháng 9 có 25 người bị bắt, trong những người bị bắt trừ một người ra thì còn lại đều là những người tham gia hoặc ủng hộ [việc ký thỉnh nguyện] công khai tin tức (trong đó có một nhà 3 người bị bắt, kể cả người cha không tu luyện).

Vài ngày gần đây nhất tại huyện Khâu, thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây có 11 đệ tử Đại Pháp tham gia ký tên [thỉnh nguyện] công khai tin tức bị bắt.

……

Một số người trong những đệ tử Đại Pháp bị bức hại này có tham gia một lớp “học tập bồi dưỡng pháp luật”. Thành phần tham gia toàn bộ đều là đệ tử Đại Pháp trong nước, trong đó đa số là ở Sơn Tây và Trùng Khánh.


Những học viên kể trên chỉ là một bộ phận những người tham dự. Trong nhóm học viên này, một học viên Mỹ quốc và một học viên Đại lục dùng cái gọi là Sư phụ giảng Pháp trong phạm vi cục bộ và “Sư phụ có chỉ thị đối với hạng mục này“ làm căn cứ cơ sở của hạng mục, còn nói vị học viên hải ngoại này là người bên cạnh Sư phụ, là chủ tịch hội nghị nhân quyền. Họ tổ chức học Pháp trên Internet mỗi ngày, tổ chức giao lưu gần giống với hành vi loạn Pháp (học một đoạn 3 lần, lần đầu chỉ có đọc Pháp, hai lần sau có giải đáp vấn đề và thảo luận, nhưng vị học viên Mỹ quốc hầu như không nghe những đề xuất bất đồng ý kiến của người khác, ý kiến của ông ta chiếm chủ đạo. Cá biệt là người nào cứ mãi duy trì ý kiến bất đồng thì bị đẩy khỏi nhóm). Khởi điểm là vị học viên Mỹ quốc đó đào tạo cho họ dùng pháp luật phản bức hại. Sau đó những học viên này tìm các học viên khác ở địa phương, bảo mọi người cùng ký tên yêu cầu công khai tin tức (đồng thời những học viên tham gia cùng ký tên cũng phải điền địa chỉ gia đình, số chứng minh, số điện thoại, họ tên thật). Tự ngã trong trường đó rõ ràng là tương đối lớn, đi theo người khác, không dựa trên Pháp để phân biệt có đúng hay không.

Ở đây xin đặc biệt nhắc nhở các đồng tu liên quan, cần khẩn trương thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết để giảm thiểu tổn thất. Đồng thời, nhanh chóng quy chính bản thân dựa trên Pháp, dĩ Pháp vi Sư, thường hằng làm tốt ba việc. Mỗi từng sinh mệnh đều rất đáng giá. Những bài học giáo huấn đau thương từ việc theo người khác chứ không chiểu theo Pháp đã rất nhiều rồi, không nên lại gia tăng tổn thất từ phía con người nữa. Những công tác làm trên diện rộng ở Đại lục, nhất định phải có sự đồng ý của Sư phụ, phù hợp với yêu cầu cứu người thời kỳ Chính Pháp.

Sư phụ đã sớm minh xác chỉ ra rằng:

“Không được mang loại quan niệm về đẳng cấp nơi người thường vào trong Đại Pháp, học viên mới và cũ đều cần chú ý vấn đề này. Người đến học Pháp dẫu học vấn cao bao nhiêu, kinh doanh lớn ngần nào, quan chức hiển hách đến mấy, có kỹ năng đặc thù gì, tồn tại công năng nào, đều phải thực tu. Tu luyện là thù thắng và nghiêm túc, có thể vứt bỏ tâm người thường về đặc thù của chư vị hay không, đối với chư vị mà nói là một đại quan rất khó qua nhưng ắt phải vượt qua.” (Vứt bỏ tâm người thường và kiên trì thực tu, Tinh tấn yếu chỉ)

Gặp chuyện hướng nội tìm, không được hướng ngoại truy cầu. Tự mỗi người chúng ta tại sao bị cuốn vào trong đó. Khởi tác dụng chính diện hay tác dụng phản diện, là chấp trước gì của mình tạo thành, mỗi cá nhân đều cần tu bổ những chỗ hữu lậu của mình, tu tốt, mới có thể giảm thiểu tổn thất.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/10/14/355452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/15/166068.html

Đăng ngày 26-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share