Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Minnesota

[MINH HUỆ 17-10-2017] Ngày 6 tháng 10 năm 2017, câu lạc bộ Pháp Luân Công của thành phố Đôi (Twin Cities) đã tham gia sự kiện vẽ tranh thường niên trên cây cầu bắc ngang qua khuôn viên trường đại học Minnesota – Twin Cities. Đây là lần thứ tư câu lạc bộ tham gia sự kiện này.

24d9f856856801f44ea2e6a7809be1dc.jpg

Hình vẽ năm 2017

Trường đại học Minnesota – thành phố Đôi (Twin Cities) nằm ở khu vực Minneapolis và St.Paul. Khuôn viên trường ở Minneapolis có sông Mississippi chảy qua và cây cầu Washington Avenue bắc qua con sông này.

Các bức tranh vẽ trên cây cầu này đã xuất hiện từ hơn mười năm trước. Các tổ chức sinh viên và các khoa của trường đại học đã cho phép [các sinh viên] được vẽ trên cây cầu này để quảng bá và trình bày các ý tưởng của họ.

4a35b31bc715dc8bc3dba41d34e2fdf2.jpg

Bức vẽ năm 2016

46153cc77742f585f6a69cae7a52c671.jpg

Bức vẽ năm 2015

156f98de446c413558c816a841d72e0e.jpg

Bức vẽ năm 2014

130e411410c12498b23c26848a48acbc.jpg

Cầu Washington Avenue

Trường đại học này có rất nhiều học giả và sinh viên quốc tế, trong đó có nhiều người đến từ Trung Quốc. Mỗi ngày, có hàng trăm sinh viên đi qua cây cầu này. Nhiều người đã dừng lại để xem các bức tranh và tìm hiểu thông tin về câu lạc bộ Pháp Luân Công thành phố Đôi và một số người đã đến gia nhập câu lạc bộ.

Vào ngày 4 tháng 2 năm 2018, sự kiện Super Bowl (Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ) sẽ được tổ chức tại một sân vận động cách trường đại học không xa. Sẽ có nhiều người hơn nữa có thể nhìn thấy được các bức tranh này khi họ ghé thăm khuôn viên trường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/17/355576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/20/166109.html

Đăng ngày 23-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share