Bài viết của Đức Tường và Chu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-10-2017] Vào cuối tuần trước các học viên Pháp Luân Công tại Đức và Pháp đã tổ chức các sự kiện ở Munich và Paris để nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng được chính phủ hậu thuẫn.

Munich

Tại Marienplatz, trung tâm của thành phố Munich, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và trưng bày các biểu ngữ truyền tải sự thật về cuộc bức hại.

c5e4b537826633628fce49222239773e.jpg

9db3d3c5452d0e39f8ecde429facd19e.jpg

Sự kiện Pháp Luân Công ở Munich

Nhiều người đã dừng lại tìm hiểu thông tin. Họ trò chuyện với các học viên và ký tên vào bản thỉnh nguyện lên án sự vi phạm nhân quyền này.

61aa43d80ae26d1c287c341c6f54e940.jpg

Du khách trò chuyện với các học viên (bên phải) và ký tên vào bản thỉnh nguyện (bên trái)

73a66c4d68bed7fec01bcb08c78a13d1.jpg

Cô Rosa Silvero đã khóc khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch tạng. Cô đã để lại lời bình luận trên bản thỉnh nguyện và lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc.

6d86d615106ad1d120bb9f34eacc733e.jpg

Bà Tetra Lank, một bác sỹ địa phương, hy vọng rằng chữ ký của bà có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại. Bà tin rằng cuộc bức hại Chân – Thiện – Nhẫn là một thảm họa. Bà nhận xét: “Đảng Cộng sản chống lại tín ngưỡng tinh thần. Nó không cho phép người ta suy nghĩ khác đi.”

a6ef27fa45d9b796b80519cbb96741fe.jpg

Ông Alexander Jänsch cũng là một bác sỹ, đã rất kinh hãi khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch tạng: “Quả là không thể tin nổi”, ông thốt lên. “Và đảng cộng sản cần chịu trách nhiệm về sự việc này. Tôi đã nghe nói về nạn buôn bán tạng ở Trung Quốc nhưng chưa từng biết rằng họ thu hoạch tạng từ những người vô tội, đang còn sống.”

Paris

Tại Paris, các học viên tổ chức một sự kiện tương tự phía trước Tháp Eiffel vào hôm Chủ Nhật.

f607de442cb35bbbe6a78eb89484ee90.jpg

c08a835523be35a378be6e51a8f84a10.jpg

Mọi người ký tên vào bản thỉnh nguyện ủng hộ kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

53e7d8054f5812c4c4a2078b5a5aad8e.jpg

100f3527bc462a7a9d84e6a562693f05.jpg

Tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Công

Hai anh Thomas Bruggeman và Mathieu Devillers đến từ Bỉ đã ký tên vào bản thỉnh nguyện. Anh Thomas nhận xét rằng mọi người nên nhận thức được tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng và phải làm gì đó để ngăn chặn tội ác này. Anh ca ngợi các học viên đã cho công chúng biết đến thông tin này.

Anh Mathieu nói lương tâm của anh đã mách bảo rằng mọi người đều liên quan đến tội ác này. Anh hy vọng chữ ký của mình cùng với chữ ký của những người khác sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

“Đây là một cuộc chiến vĩ đại. Các bạn hãy tiếp tục công việc cao cả này nhé“, anh nói. “Những gì các bạn đang làm là vô cùng quan trọng. Mọi người cần phải biết sự thật.”

Bà Marie Anick, một y tá đã nghỉ hưu nói: “Tôi đã ký vào bản thỉnh nguyện vì công lý và quyền tự do. Đây là quyền của mọi người. Tôi đã nghe đến Pháp Luân Công một vài năm trước, tôi không thể tin rằng mọi người đang bị bức hại chỉ vì có đức tin. Tôi đã thấy một sự kiện Pháp Luân Công cách đây vài hôm, nhưng các tài liệu đều bằng tiếng Trung. Hôm nay, tôi sẽ xem kỹ bằng tiếng Pháp.”

102ce02b8ea52e3e8ad1b756885d46cf.jpg

Học sinh trung học học các bài công pháp

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/13/355326.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/13/355441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/14/166057.html

Đăng ngày: 18-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share