Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Arizona, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 10-10-2017] Mùa hè năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Arizona đã lần đầu tiên tổ chức trại hè Minh Huệ thường niên dành cho trẻ em nói tiếng Anh. Trọng điểm của trại hè là khôi phục nghệ thuật và văn hóa truyền thống thông qua các bài học về ngôn ngữ và lịch sử Trung Hoa cũng như các lớp nghệ thuật truyền thống phương Tây nhằm giúp trẻ em nói tiếng Anh có thể học, tìm hiểu và nắm bắt các giá trị và truyền thống của văn hóa Trung Hoa cổ đại. Các lớp học được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Courage ở Tempe, một bảo tàng triển lãm thường xuyên trưng bày các tác phẩm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn do một học viên địa phương ở Arizona sở hữu và điều hành.

a3dbc1d0b2c2b6b4068a9beb9b954437.jpg

Trẻ em tham gia trại hè biểu diễn bài công pháp tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp

“Sau khi đọc một bài viết trên website Minh Huệ, tôi đã tới thăm một trường học của Minh Huệ”, trích lời bà Diana Molovinsky, giám đốc trường Minh Huệ tại Arizona. “Tôi đã được truyền cảm hứng để khởi động một chương trình Minh Huệ ở Arizona, nhưng lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình không đủ điều kiện.“ Tuy nhiên, sau khi đọc đoạn Pháp Sư phụ đã giảng trong một bài giảng Pháp năm 2004, bà Diana mới hiểu ra rằng trường Minh Huệ nên sớm được mở chứ không phải là sau này:

“Phải chi chúng ta có thể làm sâu hơn, rộng hơn, kỳ thực đó là sự kỳ vọng của Sư phụ đối với chư vị (cười) (vỗ tay) Nói là sự kỳ vọng của Sư phụ, nói đúng hơn là sự kỳ vọng của chúng sinh. (cười) (vỗ tay) (“Giảng pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”)

Sau khi quyết định khởi động chương trình trại hè, nhiều cánh cửa đã được mở ra. “Dường như tất cả mọi thứ đã được an bài. Chúng tôi đã tìm được một giáo viên tiếng Trung, một giáo viên nghệ thuật và một địa điểm cho trường, tất cả chỉ trong một tuần! Tôi biết đó là một tín hiệu cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng.”

Chương trình giảng dạy hai tuần của trại hè bao gồm: tọa thiền vào buổi sáng và buổi chiều, học tiếng Trung, các khóa học về nghệ thuật vẽ tranh, các bài học về văn hóa và lịch sử Trung Hoa thông qua các buổi biểu diễn múa rối tương tác và trình diễn sân khấu, cùng với đó là học Pháp vào buổi chiều.

Các nghi thức trên bàn ăn của phương Tây được hướng dẫn vào tuần thứ hai của trại hè. Học sinh tham gia trại hè còn được trải nghiệm cuộc sống tại một nông trại rộng 3.5 mẫu, nơi đó các em chăm sóc gà và dê. Các em cũng được học cưỡi ngựa và trải nghiệm đi bộ đường dài trên khu vực núi đá đỏ đặc trưng của vùng Sedona.

ce0921258dba102400d8cc1d98c795db.jpg

Đi bộ trên khu vực núi đá đỏ của Sedona

Yisha, một giáo viên tiếng Trung của trường Minh Huệ tại Arizona cho biết: “Hãy để những đứa trẻ yêu thích tiếng Trung Quốc … đó thực sự là mục tiêu của chúng tôi! Tôi thực sự ngạc nhiên với tốc độ tiếp thu tiếng Trung nhanh chóng của các em cũng như việc hiểu biết sâu sắc của các em về ý nghĩa và giá trị tinh thần đằng sau các câu chuyện.”

Anh Weldon là một học viên từ Utah. Anh đã gửi con gái 12 tuổi và con trai 14 tuổi tới tham gia trại hè. Anh nói rằng anh đặc biệt ấn tượng khi các con đã có một nhận thức rất sâu sắc về lịch sử và ngôn ngữ Trung Quốc sau khi kết thúc trại hè trở về nhà. “Con gái tôi dạy tôi rằng trong wushu (một môn võ thuật truyền thống của Trung Quốc), võ sỹ đặt một bàn tay nắm thành quả đấm vào lòng bàn tay kia đang mở ra … mang ý nghĩa võ sỹ phải tìm cách giải quyết vấn đề trước khi dùng sức mạnh.”

Một mục tiêu khác của trường Minh Huệ Arizona là đưa giá trị và truyền thống vào nghệ thuật. Diane Scheneider, một giáo viên nghệ thuật ở trại hè đã nói: “Trẻ em ngày nay không còn được tiếp cận với đào tạo nghệ thuật chân chính nữa. Chương trình giáo dục của chính phủ hoặc là cắt giảm toàn bộ giáo dục nghệ thuật hoặc là làm méo mó giá trị và tính chân thực của nghệ thuật.”

e6025b72556c7a4204140edf5ab2a4de.jpg

Học cách vẽ chân dung trong lớp học nghệ thuật

Các nhân viên của trại hè Minh Huệ đã thực hiện một cuộc khảo sát đối với các em sau khi hoàn thành trại hè đầu tiên để từ đó đưa ra những biện pháp cải thiện thích hợp. Nhiều trẻ em nhận xét rằng các em muốn có nhiều thời gian hơn ở lớp học nghệ thuật. Bà Diane nói rằng trại hè năm tới (năm 2018) sẽ có hai lớp riêng biệt hàng ngày dành cho vẽ và tô màu. “Học nghệ thuật cơ bản cần có thời gian”, bà Diana nói, “và điều quan trọng không kém đó là quá trình tạo ra các tác phẩm nghệ thuật sẽ giúp các em tăng cường khả năng tập trung, tính kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề.”

Cô Laura, từ Indiana đã tham gia trại hè Minh Huệ cùng hai con và cô đã trợ giảng những câu chuyện về văn hóa Trung Hoa cổ đại thông qua múa rối tương tác. Cậu con trai 10 tuổi của cô từng phải vật lộn với việc cai nghiện các trò chơi điện tử đã có những chuyển biến đáng kinh ngạc sau ngày đầu tiên của trại hè. Cô Laura thốt lên: “Bóng tối đã rời xa con trai tôi và tôi đã nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt con.” Khi trở về nhà, cô nói rằng cả hai con đều trầm tĩnh hơn, biết quan tâm đến người khác hơn và có trách nhiệm hơn đối với những hành động của mình.

Ngoài việc giảng dạy những yếu tố truyền thống và giá trị văn hóa Trung Hoa cũng như nghệ thuật phương Tây, trường Minh Huệ Arizona cũng đã nỗ lực kết hợp một số môn học quan trọng được giảng dạy chính thức trong hệ thống giáo dục, đồng thời còn dạy cả kinh tế học gia đình. Vào mùa hè năm tới, họ hy vọng sẽ đưa vào các lớp học may và làm bánh cũng như sửa chữa ô tô.

Hiện nay, trường đang có kế hoạch tổ chức bốn đợt trại hè với chương trình dành cho các nhóm lứa tuổi khác nhau, một dành cho trẻ em từ 7-12 tuổi và một dành cho các em thiếu niên từ 13-18 tuổi. Ngoài ra, trường Minh Huệ còn có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất trên nông trại để làm chỗ ở cho những người tham gia trại hè và phòng học cho các lớp học buổi chiều.

Bà Diana cho biết: “Chúng tôi muốn các em làm quen lại với những nhận thức và trải nghiệm về cuộc sống ở nông trại và có một lối sống bền vững hơn. Điều này không thể có được trong thành phố, đó là thức dậy với tiếng gà gáy, ra khỏi nhà lượm trứng và hái dâu cho bữa sáng.“

2496b0d9919e0d48a99c17c38bc2c53f.jpg

Các em nhỏ tham gia trại hè chăm sóc dê ở nông trại Molovin

Sư phụ đã giảng:

“Đương nhiên thành lập trường Minh Huệ là việc tốt. Đã thành lập trường thì hy vọng chư vị càng làm càng tốt, càng làm càng lớn, càng làm càng nhiều. Đối với chúng sinh mà nói đó là phúc phận, còn đối với tà ác mà nói đó là đang thanh lý chúng.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/10/166008.html

Đăng ngày 21-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share