Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 16-10-2017] Ngày 14 tháng 10 năm 2017, các học viên Đức ở khu vực Rừng Đen đã đến Weil am Rhein để nói với mọi người về môn tu luyện thiền định Pháp Luân Đại Pháp. Nằm gần biên giới Đức, Pháp và Thụy Sĩ, Weil am Rhein là thị trấn ở cực Tây Nam của Đức và là một vùng ngoại ô của thành phố Basel của Thụy Sĩ.

538484e0090a74f54f7da79b2086466c.jpg

Các học viên nói chuyện với khách bộ hành

5f2b5d6683b83951230028c1566875c8.jpg

Du khách đọc các tấm áp phích để tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Bà Huge đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp trên đài phát thanh và internet. Bà nói: “Tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đàn áp môn tu luyện này. Tôi hy vọng tình hình sẽ thay đổi để mọi người có thể sống một cuộc sống tự do.” Bà đã bị sốc khi nghe nói về thông lệ giết hại các học viên để lấy tạng ở Trung Quốc và đã ký thỉnh nguyện phản đối tội ác tàn bạo này.

“Hãy tiếp tục việc làm tốt đẹp này nhé. Đảng cộng sản không có tương lai, và nó sẽ sớm sụp đổ. Việc cưỡng bức thu hoạch tạng sẽ chấm dứt”, bà nói.

Bà cũng nhận xét: “Tôi thích năng lượng có được từ môn tu luyện tuyệt vời này”, và bày tỏ mong muốn học các bài công pháp và tham gia nhóm thiền định.

Bà Bruker nói rằng trước đây bà đã không biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Bà đọc một cuốn sách nhỏ và đã kinh ngạc khi biết đến thông lệ thu hoạch tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc. Bà đã ký thỉnh nguyện để giúp đỡ các học viên và hỏi bà có thể quyên góp hay không. Một học viên đã cảm ơn bà nhưng cũng giải thích rằng họ không nhận sự quyên góp.

Một du khách đến từ Philippines đã đọc cuốn sách nhỏ và nói việc cưỡng bức thu hoạch tạng là không thể chấp nhận được. “Tôi đã không biết rằng một chính phủ lại đi ủng hộ những việc như thế này. Bất kì ai làm việc này đều phải bị đưa ra công lý.”

099168816c070ca9f6d234c732178f83.jpg

6a58f745aaa45eb7f015b34c0ce7d57f.jpg

Khách bộ hành tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên

Một người đàn ông đến từ Thụy Sĩ hỏi: “Thật khủng khiếp. Tại sao tôi không thấy nhiều tin tức về việc này?” Người học viên nói với ông rằng Thu hoạch Nhân thể, một bộ phim tài liệu đạt giải thưởng phơi bày việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, đã được phát sóng trên kênh 3SAT ở Đức, Thụy Sĩ, và Áo năm 2016. Người đàn ông nói ông hy vọng có nhiều phương tiện truyền thông hơn nữa đưa tin và đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này.

Một số du khách Trung Quốc cũng dừng lại và trò chuyện với các học viên. Một số người đã đồng ý thoái Đảng khi nghe nói đến những tội ác của chính quyền. Khi một người đàn ông do dự thoái, một du khách đến từ Nga nói cô biết rằng đảng cộng sản luôn dùng bạo lực và sự dối trá để cai trị. Cô nói thêm: “Và đó là lý do tại sao nó bị xóa sổ trong lịch sử.“

Người du khách Trung Quốc đã cảm ơn cô và các học viên. Ông nói: “Bây giờ tôi đã biết tại sao điều này là quan trọng. Xin hãy giúp tôi thoái Đảng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/16/355536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/19/166101.html

Đăng ngày 22-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share