Bài viết của một học viên tại thành phố New York

[MINH HUỆ 18-9-2017] Gần đây, người dân New York có nhiều cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công – phương pháp thiền định cổ xưa tại các hội chợ đường phố, bao gồm Hội chợ Làng Broadway vào ngày 9 tháng 9 năm 2017, Hội chợ trên Đại lộ Nữ hoàng Forest Hills và Hội chợ trên Đại lộ Bayside Bell hôm mùng 10 tháng 9.

Hội chợ Làng Broadway

f4114254e0b9296e7ea4f1bf70556367.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Hội chợ Làng Broadway để giới thiệu về pháp môn cho khách thăm quan hôm mùng 9 tháng 9

Hội chợ Làng Broadway diễn ra ở khu vực bên Quảng trường Thống Nhất (Union Square) và Đại học New York, trải dài trên sáu con phố với khoảng 150 quầy hàng. Nhiều khách bộ hành ấn tượng với tiếng nhạc dịu êm từ quầy thông tin Pháp Luân Công, và nhận các cuốn sách nhỏ giới thiệu môn tu tập. Một số người đã nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về phương pháp tự hoàn thiện bản thân này.

Một phụ nữ cho biết bà cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ từ các học viên, và nói rằng bà sẽ học các bài công pháp khi về nhà. Nhiều người đồng ý rằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn có lợi cho xã hội và họ đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Hội chợ trên Đại lộ Nữ hoàng Forest Hills

1e1a9b99f28c1d019735439b02cb5633.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công tại Hội chợ trên Đại lộ Nữ hoàng Forest Hills hôm 10 tháng 9, 2017

Với nền nhạc luyện công êm dịu, quầy thông tin Pháp Luân Công thu hút rất nhiều khách du lịch tại Hội chợ trên Đại lộ Nữ hoàng Forest Hills. Họ đọc các tài liệu và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Một người mẹ và con gái đã nhận cuốn tài liệu mỏng từ các học viên, và hỏi về phương pháp tu tập Pháp Luân Công. Một học viên giải thích rằng đó là một môn tu luyện cổ xưa bắt nguồn từ Trung Quốc, đem lại lợi ích cả tâm lẫn thân. Người mẹ lo lắng về cuộc bức hại ở Trung Quốc và nói rằng cô đã nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng. Cuối cùng, cả hai mẹ con đã ký tên vào bản thỉnh nguyện để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Người mẹ nhận định: “Thế giới này cần Chân – Thiện – Nhẫn.” Sau đó, cô lấy thông tin về các điểm luyện công địa phương và nói cô sẽ thử đến tập.

Hội chợ trên Đại lộ Bayside Bell

ccd39187df1f2acdf4acdc184da1327a.jpg

Ngày 10 tháng 9 năm 2017, cư dân địa phương tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Hội chợ trên Đại lộ Bayside Bell

Các học viên đã đến Hội chợ trên Đại lộ Bayside Bell hôm mùng 10 tháng 9 để phổ biến thông tin về Pháp Luân Công cho mọi người. Khu vực này có nhiều người Hàn Quốc nhập cư, trong đó, nhiều đã nghe nói đến Pháp Luân Công. Các bạn nhỏ rất thích hoa sen giấy gấp thủ công.

Một cặp đôi cho biết họ đã nhìn thấy các học viên luyện công trong một công viên, nhưng không biết nhiều về Pháp Luân Công. Sau khi một học viên giải thích về môn tập cho họ, họ rất biết ơn và người chồng nói anh ta muốn học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/18/353884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/23/165518.html

Đăng ngày: 26-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share