Bài viết của Lưu Văn Tân và Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-9-2017] Sau thành công của show diễn khởi đầu chuyến lưu diễn Châu Á ở Hàn Quốc, Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun tiếp tục biểu diễn ở Đài Loan. Từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, dàn nhạc đã lên lịch cho 15 buổi biểu diễn tại 10 thành phố lớn trên khắp Đài Loan.

Ba buổi hòa nhạc đã diễn ra ở Đào Viên, Tân Bắc, và Đài Bắc từ ngày 20 đến 22 tháng 9 vừa qua. Tại Phòng Hòa nhạc Quốc gia, sau những tràng pháo tay nồng nhiệt với ba lần đề xuất biểu diễn lại, các khán giả như được hồi sinh và háo hức muốn được xem thêm. Vào lúc kết thúc, nhạc trưởng Milen Nachev vô cùng xúc động và đã cho dàn nhạc biểu diễn thêm bốn bản nhạc nữa để phục vụ khán giả say mê âm nhạc.

9212d196c0ed0f72bb16d74452da1d71.jpg

6bf07a19612f54604bc8c879c6718b88.jpg

Bốn lần biểu diễn lại tại Phòng Hòa nhạc Quốc gia ở Đài Bắc hôm 22 tháng 9 năm 2017

Ông You Zijun, giám đốc điều hành Phòng Trưng bày Nghệ thuật Rodin nhận xét: “Âm nhạc Shen Yun quả là siêu thường. Dù là phối hợp nhiều loại nhạc cụ, hay pha trộn giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, tất cả đều tinh tế và mỹ hảo. Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức tới bốn bản nhạc chơi thêm trong một buổi hòa nhạc. Thật là không thể nào quên.”

968a473969e4ff19fc1f7fb3b811c1a3.jpg

Nghệ sỹ Violin Fiona Trịnh diễn tấu

a372ef6078045217feb89b95602293bc.jpg

Các nghệ sỹ nhị hồ: Thích Hiểu Xuân, Tôn Lộ và Vương Chân

45d68f5bbfc8ca8b4e6e355c900ac627.jpg

Giọng nam cao (Tenor) Thiên Ca

d31be679381a7f49cd303a57752ae556.jpg

Giọng nữ cao (Soprano) Cảnh Hạo Lam biểu diễn tại Phòng Hòa nhạc Quốc gia ở Đài Bắc

“Nguồn động lực lớn lao”

Bà Trang Hiểu Mai, Tổng giám đốc Sở Văn hóa sau khi xem buổi trình diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Trung Lịch ngày 20 tháng 9 nhận xét: “Nguồn động lực hoàng tráng của nó như thể những thanh âm đến từ tự nhiên. Thật không thể cưỡng lại được và lôi cuốn trong suốt buổi diễn… Màn biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun vô cùng tự nhiên và êm ái – mặc dù có rất nhiều nghệ sỹ biểu diễn đồng thời, nhưng âm thanh rất tinh tế và du dương.”

Bà cho biết đây là lần đầu tiên bà được nghe một bản dung hợp tuyệt đỉnh giữa âm nhạc Trung Hoa và hòa âm theo lối phương Tây do các nghệ sỹ Đông và Tây biễu diễn: “Buổi biểu diễn bật lên sự kết hợp của các nhạc khí Trung Hoa, như đàn nhị hồ và hòa âm theo lối phương Tây hùng tráng quả là độc nhất vô nhị. Âm nhạc Trung Hoa mềm mại và nhẹ nhàng, trong khi nhạc điệu phương Tây lại đặc trưng cho sức sống. Âm nhạc của Shen Yun đã chứng tỏ một sự phối hợp hết sức nhuần nhị, vô cùng tự nhiên và êm ái – Vậy nên thứ âm nhạc này quả là rất tuyệt vời.”

“Âm nhạc của Shen Yun có động lực to lớn. Thật có ý nghĩa khi chúng ta trân quý bản thân mình và đắm mình trong bầu không khí âm nhạc đó.” Bà nhận xét.

Giám đốc nghệ thuật ấn tượng bởi sự kết hợp Đông-Tây

68e4ae99cf758cc87eda1ddd0af40ecd.jpg

Ông Hoàng Hãn Dân, giám đốc nghệ thuật của Dàn nhạc Giao hưởng Moon String, có học vị tiến sỹ violin từ Đại học Minnesota, rất thích thú với buổi trình diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Trung Lịch hôm 20 tháng 9 vừa qua.

Ông Hoàng Hãn Dân, giám đốc nghệ thuật của Dàn nhạc Giao hưởng Moon String, vô cùng ấn tượng với chương trình biểu diễn Shen Yun. Ông cho biết: “Tôi cho rằng điều giá trị nhất và khó khăn nhất chính là sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng phương Tây và các nhạc cụ Trung Hoa. Ngày hôm nay, thực sự là tôi đã học hỏi được rất nhiều.”

Ông cho rằng âm nhạc Shen Yun có hướng đi riêng: “Một mặt, với sự kết hợp giữa hai nhạc cụ là đàn nhị hồ và đàn tỳ bà, một mặt khiến âm thanh êm dịu hơn, mặt khác, dàn nhạc giao hưởng phương Tây có thể truyền tải được tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Tôi cho rằng phần khó nhất là làm thế nào để kết hợp được chúng và tạo ra một phong cách mới, đó chính là điều mà tôi đã học hỏi được từ buổi biểu diễn hôm nay.”

Ông đặc biệt ấn tượng với chỉ huy dàn nhạc Milen Nachey: “Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là ông ấy [chỉ huy trưởng] đã xử lý với bản chơi lại thực sự xuất sắc – Tôi không hề thấy một rào cản văn hóa nào ở ông ấy.”

Sau khi nghiên cứu âm nhạc trong nhiều năm, ông Hoàng nhận xét rằng thật để người Trung Quốc tìm được cách riêng trong biểu diễn tại các Dàn nhạc phương Tây không phải là điều dễ dàng: “Dàn nhạc thể hiện được niềm hạnh phúc, nét tích cực, và cả nỗi buồn. Nhưng theo triết học Trung hoa thì người ta có thể buồn, nhưng đừng bao giờ rơi vào tình trạng khổ đau.”

Ông Hoàng kết luận: “Âm nhạc Shen Yun chạm tới trái tim mọi người bằng chất hùng tráng và cái thiện.“

Tình yêu và niềm đam mê âm nhạc

aca13f55a7a1f465a34cdc70e3c092f8.jpg

Bà Anna Fujita, nghệ sỹ dương cầm lừng danh thế giới đã thưởng thức buổi hòa nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun hôm 22 tháng 9 tại Phòng Hòa nhạc Quốc gia ở Đài Bắc

Bà Anna Fujita là nghệ sỹ dương cầm đồng thời là người sáng lập Quỹ Frederic Chopin, tán thành sau khi xem biểu diễn tại Phòng Hòa nhạc Quốc gia hôm 22 tháng 9 vừa qua: “Tuyệt! Tuyệt lắm ! Quả là một đoàn nhạc vĩ đại với âm nhạc phi thường. Với sức mạnh của tín ngưỡng tâm linh, âm nhạc của Shen Yun chứa đựng yếu tố tinh thần vô giá.”

“Niềm đam mê và tình yêu âm nhạc hòa quện với sức mạnh đến từ tâm linh là điều làm nên sự đặc sắc của đoàn nhạc.” Bà tiếp tục: “Yếu tố quan trọng nhất nằm ở tinh thần của họ. Đó cũng là điều mà các nghễ sỹ biểu diễn cần phải có.”

Bà cho biết âm nhạc truyền tải 5.000 năm văn hóa Trung Hoa đã thực sự khiến bà xúc động: “Dàn nhạc này sẽ mang tới cho xã hội chúng ta một tác động cự đại bởi âm nhạc và sức mạnh tâm linh của họ.”

Trưởng Khoa Nghệ thuật của một Trường Đại học danh tiếng: “Vô cùng xúc động”

“Các tác phẩm trình diễn hôm nay đã được tuyển chọn hết sức tốt, đặc biệt là tác phẩm “Hoa mai” của nhà soạn nhạc Lưu Giả Thường. Vô cùng cảm động. Giọng nữ cao với kỹ thuật bel canto khiến tôi hết sức xúc động.” Bà Tô Phạm Linh, trưởng Khoa Nghệ thuật của Đại học Quốc gia Thanh Hoa khen ngợi.

“Trong bản Violin Concerto in D major, Op. 35 của Tchaikovsky, nữ nghệ sỹ dù còn rất trẻ nhưng đã có thể chơi rất hay. Khả năng hòa âm với dàn nhạc vô cùng chặt chẽ và tuyệt vời. Tôi đã theo dõi rất sát bản nhac này, phải nói là cô ấy chơi rất xuất sắc – kỹ thuật kiệt xuất”, bà tiếp tục.

Bà Tô cho biết bà ấn tượng sâu sắc với tài năng của các nghệ sỹ: “Với bản “The Great Khan” phần phổ nhạc quả là mỹ diệu. Tương tự với bản “Đôn Hoàng”, mở đầu bằng những âm thanh lớn. Tác phẩm này được sáng tác theo phong cách mở đầu hoành tráng – hết sức độc đáo.”

Trong vài ngày tới, Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn tại miền Trung và Bắc Đài Loan, bao gồm Gia Nghĩa, Bình Đông, Cao Hùng, Vân Lâm, Đài Trung, Đài Nam và Chương Hóa trước khi trở lại Đài Bắc vào ngày 3 tháng 10.

Để biết thông tin về vé và các thông tin khác xin vui lòng truy cập trang web: www.shenyun.com/symphony


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/25/354163.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/26/165552.html

Đăng ngày: 1-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share