Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-9-2017] Chuyến lưu diễn Châu Á lần thứ hai của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun bắt đầu vào ngày 17 tháng 9 năm 2017 tại Nhà hát Daegu, Thành phố Daegu, Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun biểu diễn tại Hàn Quốc.

Nhiều khán giả rất ấn tượng với những giai điệu độc đáo và nói họ cảm thấy âm nhạc này như đến từ thiên thượng. Buổi biểu diễn tại thành phố Deagu đã được khán giả yêu cầu diễn lại ba lần. Buổi biểu diễn vào ngày hôm sau tại Phòng Hòa nhạc Goyang Aram Nuri cũng nhận được nhiều tràng pháo tay kéo dài và nồng nhiệt.

c83ae992e5c8af34732b198100775af6.jpg

Đoàn nhạc Giao hưởng Shen Yun mở đầu chuyến lưu diễn Châu Á tại Nhà hát Daegu hôm 17 tháng 9 năm 2017

c4c58bc71eea67d9dfb79d5b12f63d63.jpg

Nghệ sỹ Violin Fiona Trịnh diễn tấu

140dbf1ff12bcbbddb1a0fb9606522f4.jpg

Giọng nam cao (Tenor) Thiên Ca

0389f5dc5cbd85ffba82cc5805f20727.jpg

Giọng nữ cao (Soprano) Cảnh Hạo Lam biểu diễn tại Phòng Hòa nhạc Goyang Aram Nuri

Sự dung hợp tinh túy của âm nhạc phương Tây và phương Đông

913205ea972149771ec4a595837b7950.jpg

Ông Park Sung Wan, giáo sư âm nhạc và chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, nói rằng buổi trình diễn là “hoàn mỹ vô khuyết”

Ông Park Sung Wan, giáo sư âm nhạc tại Đại học Busan và là chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Thành phố Pohang cho biết: “Điều xúc động nhất là sự hợp tấu của nhạc cụ Trung Hoa và nhạc cụ phương Tây đã tạo nên âm nhạc tối hoàn mỹ. Với sự dung hợp tinh túy của hai loại nhạc cụ phương Đông và phương Tây này, âm nhạc tạo ra bởi Shen Yun thật là phi thường.”

Ông nói không ngôn từ nào có thể diễn tả được đầy đủ về buổi trình diễn: “Đây là buổi biểu diễn hết sức thành công. Các tác phẩm vô cùng suất sắc, tiết mục trình diễn của tất cả các nghệ sỹ, kể cả các nghệ sỹ độc tấu là hoàn mỹ vô khuyết.”

“Một buổi biểu diễn vô cùng sống động”

4139f2d9cbb16d4480b390a0b73896bf.jpg

Giáo sư Nghệ thuật Jeong Ukhee cho biết âm nhạc Shen Yun thật mỹ diệu và độc đáo.

Giáo sư Nghệ thuật Jeong Ukhee từ Đại học Quốc gia Kyungpool sau khi tham dự buổi biểu diễn hôm 17 tháng 9 phát biểu: “Tất cả đều rất hoàn hảo, và khán giả có thể cảm nhận được năng lượng chính diện của âm nhạc. Đây là một buổi biểu diễn vô cùng sống động đến nỗi có thể khiến mọi người lĩnh hội được tính nghệ thuật cao cả của nó và sinh khí tràn trề. Đó là điều mà chúng ta không thể thấy được trong các buổi biểu diễn khác.”

Bà đã bị ấn tượng bởi sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc phương Đông và phương Tây: “Sự dung hợp hết sức tự nhiên, hòa làm một thể mà không hề mâu thuẫn”, bà nhận xét: “Âm nhạc Shen Yun là niềm an ủi lớn lao cho người dân Trung Quốc.”

Bà Ukhee đặc biệt đề cập đến giám đốc nghệ thuật: “Trong số các tác phẩm có đến bảy tác phẩm được sáng tác bởi giám đốc nghệ thuật của Shen Yun, Mr.D.F. Chắc hẳn họ sẽ được người dân Trung Quốc mến mộ.”

Một năng lượng mạnh mẽ “thẳm sâu trong tim”

f6778dfa2ace93d15abe3bd4da8ba31a.jpg

Kiến trúc sư và đại diện công ty, ông Lee Sang-leem, cho biết ông cảm thấy như thể âm nhạc đến từ thiên đường

Ông Lee Sang-leem, kiến trúc sư và đại diện công ty, đã nhận xét trong buổi hòa nhạc tại Phòng Hòa nhạc Goyang Aram Nuri: “Tôi cảm nhận một trường năng lượng mạnh mẽ trong suốt buổi biểu diễn, và trường năng lượng này thực sự là được bắt nguồn từ đâu đó thẳm sâu trong tim.”

“Âm nhạc Shen Yun với những nốt cao và nốt thấp đã mang lại cho mọi người một cảm giác huyền bí và mới mẻ. Tôi cảm thấy như thể thứ âm nhạc này đến từ thượng giới – một thiên âm của thượng giới mà tôi lần đầu được thưởng thức. Quả là mỹ diệu. Tôi cảm thấy nó giống như phiêu đãng ở một nơi cao hơn, thuần tịnh và vô cùng thoải mái.” Ông tiếp tục.

Ông nói rằng buổi biểu diễn rất khác biệt so với những gì ông đã trải nghiệm trước đây, và sự kết hợp giữa nhạc cụ Trung Hoa và phương Tây quả là “tuyệt đối hoàn hảo“.

Gợi lại những ký ức quý giá

2bdd6a0e672576905f74a373932acfe4.jpg

Ông Kim Byeong-Hyeon, phó giám đốc công ty, cho biết buổi biểu diễn đã “truyền cảm hứng cho mọi người một cảm thụ âm nhạc mới mẻ”

Sau khi tham dự buổi biểu diễn hôm 18 tháng 9, ông Kim Byeong-Hyeon, phó giám đốc công ty EPROAD cho biết: “Mỗi bản nhạc mang đến cho tôi một hình dung khác biệt. Có những bản nhạc khiến tôi cảm thấy bừng tỉnh như mặt trời đang mọc lên ở hướng đông, và có những bản nhạc lại khiến tôi cảm nhận được khí phách mạnh mẽ của bậc nam tử.”

Ông nói thêm: “Thông thường trong một buổi biểu diễn đoàn nhạc giao hưởng đóng vai trò dẫn dắt. Nhưng đối với Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun, sáo và kèn clarinet lui lại phía sau trong khi đàn nhị lại dẫn dắt buổi diễn. Tôi tin rằng sự kết hợp của các nhạc cụ phương Đông và phương Tây là những gì tạo nên một dàn nhạc giao hưởng thực sự.”

Ông nói buổi biểu diễn đã đưa ông quay lại với những kỷ niệm từ hơn mười năm trước, khi ông đến thăm những hang động Mạc Cao ở Đôn Hoàng: “Sự đan xen của âm nhạc và những ký ức của tôi trong suốt buổi diễn đã giúp tôi nhận thấy quá trình dần dần giác ngộ của một tăng nhân [mà tôi gặp ở Mạc Cao] là trân quý như thế nào.”

Ông Byeong-hyeon cho biết âm nhạc đã khiến ông vô cùng xúc động: “Đặc biệt là từ những cử chỉ của đôi tay và điệu bộ cơ thể, tôi cảm giác như người chỉ huy đang trò chuyện với riêng tôi. Âm nhạc này sẽ trở thành đích đến của sự phát triển âm nhạc trong tương lai.”

Ông kết luận bằng câu nói: “Đây là buổi hòa nhạc nhất định phải xem, vì đây là thời điểm quan trọng để truyền cảm hứng cho mọi người lên một trình độ âm nhạc mới.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/20/353972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/21/165494.html

Đăng ngày: 26-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share