Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 2-9-2017] Vào dịp cuối tuần cuối tháng 8 vừa qua, Lễ hội Châu Á thường niên đã được tổ chức tại Bern, Thụy Sỹ và diễn ra trong ba ngày. Nhiều người đã tới tham dự sự kiện này. Các học viên Pháp Luân Công ở địa phương đã tham gia lễ hội với một quầy thông tin, tạo cơ hội cho nhiều người dân tìm hiểu thêm về môn tu luyện và cuộc bức hại tại Trung Quốc.

37f03e15a22c587893dc036ffa6dadb9.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên sân khấu

2f67ed54f71c1c7d671c64942ec95936.jpg

Một cháu nhỏ đã bước lên sân khấu và học các bài công pháp từ các học viên biểu diễn trên sân khấu

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu và một số khách tham quan đã có cơ hội học các bài công pháp ngay tại đó.

Nhiều khách tham quan đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại tại Trung Quốc. Sau khi được giới thiệu về nguyên lý cốt lõi Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công, một phụ nữ đã nói: “Đó chính là điều chúng ta cần. Nếu mọi người đều thực hiện theo nguyên lý này, thì sẽ không còn tệ nạn và sự áp bức.”

c91e5557e834c2610c40ee47358d2c94.jpg

Một học viên (bên trái) giới thiệu Pháp Luân Công cho một khách tham quan và thu thập chữ ký thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Một thanh niên nói rằng anh đã nhìn thấy nhiều người tập luyện Pháp Luân Công khi anh đi du lịch ở Thái Lan. Anh nhớ rằng cảnh tượng thanh bình ấy đã làm anh thực sự ấn tượng. Khi được biết đến cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công và việc nhà nước đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch tạng ở Trung Quốc, anh đã ký tên thỉnh nguyện ngay lập tức.

Một người đàn ông từ Tây Tạng đã bị sốc trước sự tàn bạo của chính quyền Trung Cộng và muốn tìm hiểu thêm về nạn thu hoạch tạng sống. Anh đã khen ngợi các học viên bởi những việc họ đang làm nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Anh nói: “Các bạn thật tuyệt vời! Hãy chia sẻ thêm thông tin cho tôi.”

47e9a90dbc5cf2f2766f6287e98c7685.jpg

Biểu diễn các bài công pháp bên cạnh quầy thông tin

Một số học viên đã biểu diễn các bài công pháp bên cạnh quầy thông tin. Nhiều khách tham quan đã dừng lại xem. Một phụ nữ nói rằng cô muốn học Pháp Luân Công. Cô đã lấy một số tờ rơi thông tin và nói rằng cô muốn để những tờ rơi này tại cửa hàng của mình để gửi tặng cho các khách hàng.

Các học viên đã gấp những bông hoa sen giấy nghệ thuật rất đẹp tại quầy thông tin. Nhiều bậc phụ huynh đưa con mình tới học cách gấp hoa sen. Các học viên đã khích lệ các em ghi nhớ trong tâm các chữ Chân – Thiện – Nhẫn.

Một số học viên đã viết thư pháp tại chỗ bằng tiếng Trung với các dòng chữ “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Khách tham quan rất vui khi nhận được quà tặng là những dòng chữ thư pháp này.

dc249cea361b629da8ff0391927e4049.jpg

Hướng dẫn khách tham quan gấp hoa sen giấy

Pháp Luân Công được đón nhận ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới mặc dù pháp môn này bị bức hại ở Trung Quốc 18 năm nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/2/353274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/3/165278.html

Đăng ngày 9-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share