Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-8-2017] Là một trong những thành phố cổ kính nhất ở Romani, Constanta có cảng biển lớn nhất ở Biển Đen và thường tấp nập du khách vào mùa hè. Ngày 29 và 30 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến đây để chia sẻ với mọi người về môn tu luyện cổ xưa này.

Tại một công viên gần cảng Tomis, các học viên đã dựng các tấm áp phích giới thiệu về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại môn tu luyện này do chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động. Tại một quầy thông tin, một số học viên trò chuyện với khách qua đường và trả lời các câu hỏi của họ, trong khi một số thì biểu diễn các bài công pháp.

7a23e46a238f472f42d4e5a2b3d1aa51.jpg

Các tấm áp phích của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên ở Constanta, Romani. Bên cạnh đó là một số học viên đang luyện các bài công pháp

Cuộc bức hại “phi lý” ở Trung Quốc

Nhiều du khách và người dân địa phương đã đọc các tài liệu của các học viên. Ông Ungur, chủ một nhà hàng, nói rằng những quan chức cộng sản nào ở Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp “đều là những kẻ man rợ… Họ không có quyền làm việc này, bởi vì ai cũng có quyền tự do tín ngưỡng.”

Một người đàn ông ngoài 40 nói không ai được phép giết hại người khác và rằng “Những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc làm là tội ác.”

Một du khách đến từ Tulcea và cháu gái cũng đồng tình. Họ đã ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu chính phủ Romani và Liên Hợp Quốc giúp chấm dứt cuộc bức hại này ở Trung Quốc.

Một phụ nữ khác đã ký tên, mắt ngân ngấn lệ, nói về cuộc bức hại: “Thật phi lý”. Cô nói Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm hại quá nhiều người và rằng “tội ác sẽ lây lan nếu chúng ta không hành động. Chúng ta phải chấm dứt thảm kịch này ở Trung Quốc.”

0ed646d3c6ee4a3d8098a3206a0244f7.jpg

Nhiều người đọc tài liệu và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác man rợ ở Trung Quốc

Chúng ta nên để cho nhiều người hơn nữa được biết

Một sinh viên đại học chuyên ngành xã hội học ở nước láng giềng Moldova nói Trung Quốc lại giết hại người tu luyện Đại Pháp để lấy tạng – thật khó có thể hình dung nổi rằng xã hội đương đại lại tồn tại loại tội ác này.“

Kỹ sư điện Valentin Vasile đến công viên cùng bạn bè mình. Anh nói: “Thu hoạch tạng có thể xảy ra dưới chế độ độc tài. Tôi biết một số người có thể cho rằng việc ký đơn thỉnh nguyện không có tác dụng gì đáng kể. Nhưng tôi không đồng ý với họ bởi vì mỗi tiếng nói đều có giá trị.”

Nhiều người tỏ ra muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, cả một bé gái cũng hỏi bố mẹ xem mình có thể học được không. Khi bố mẹ gật đầu, em đã tham gia học các động tác cùng các bạn nhỏ khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/3/352019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/4/164910.html

Đăng ngày 11-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share