[MINH HUỆ 27-7-2017] Wellington, còn được gọi là Thành phố Gió, đã không có một cơn gió nào vào ngày 25 tháng 7, tạo nên một ngày nắng mùa đông êm dịu cho các hoạt động ngoài trời.

Hàng trăm học viên Pháp Luân Công từ khắp đất nước đã tề tựu về Wellington tham gia loạt sự kiện đánh dấu các hoạt động ôn hòa phản bức hại ở Trung Quốc bước sang năm thứ 19.

1275ebfe4f24f1e7cf247b6f268de9e2.jpg

bcd26da6507b7eb38c6fc0f0b0bc2b8c.jpg

Nghị sỹ Đảng Xanh, ông Steffan Browning phát biểu tại buổi mít tinh trước Nghị viện New Zealand.

Để thu hút sự chú ý đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, các học viên khai mạc sự kiện bằng màn tái hiện cảnh tra tấn trên phố Cuba để nhấn mạnh sự tàn bạo mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt trong 18 năm qua. Họ cũng tổ chức một cuộc vận động ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác của chính quyền Trung Quốc.

Sau đó, một nhóm học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành từ phố Cuba đến toà nhà Nghị viện New Zealand, nơi cuộc mít tinh diễn ra lúc 11 giờ sáng trước Tòa nhà Nghị viện và Beehive.

Nghị sỹ Đảng Xanh, ông Steffan Browning đã phát biểu tại cuộc mít tinh và kêu gọi chính phủ New Zealand hành động nhiều hơn để chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói rằng chính phủ nên mạnh mẽ đưa ra vấn đề thu hoạch tạng trong các cuộc viếng thăm của quan chức Trung Quốc tới New Zealand.

Nghị sỹ Browning cũng đề nghị rằng New Zealand có thể thông qua một nghị quyết tương tự Nghị quyết 343 của Hạ viện Mỹ, lên án thông lệ cưỡng bức thu hoạch tạng của Trung Quốc. Nghị quyết đã được Quốc hội Hoa Kỳ nhất trí thông qua.

Các hoạt động trên phố Cuba vẫn tiếp tục trong suốt buổi mít tinh. Nhiều người qua đường đã dừng lại để xem và họ đã xúc động bởi màn tái hiện tra tấn và thu hoạch tạng. Một số người đã dừng lại trò chuyện với các học viên.

6cb6c927797eaf73c27951654c097c00.jpg

John Ansell, một nhà viết quảng cáo, nói: “Giết người vô tội để cướp tạng là điều hoàn toàn không thể hiểu nổi”.

f62e49b5aa4880205640d723610d8dca.jpg

Trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

ea1ed4af658ce3c6117cce2167595e76.jpg

Blaire, một sinh viên báo chí, nhận xét rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là một vấn đề có liên quan đến toàn thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/27/351725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/31/164857.html

Đăng ngày 5-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share