Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 29-7-2017] Ở Toronto, Canada có rất nhiều học viên Pháp Luân Công người Tây phương. Họ đã tham gia cùng hàng trăm đồng tu người Trung Quốc tại tất cả các sự kiện để giới thiệu môn tu luyện ôn hòa này đến công chúng và phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc, bao gồm các sự kiện gần đây được tổ chức để đánh dấu tưởng niệm 18 năm xảy ra cuộc bức hại.

7c2a8b5890a8a03501f8d511ac11f388.jpg

Các học viên giải thích cho người qua đường Pháp Luân Công là gì và vì sao nó bị bức hại ở Trung Quốc

8e70fe8089f8394bcdb9fbcca0b7ccc9.jpg

Nói chuyện với người dân địa phương dọc tuyến đường diễu hành qua trung tâm thành phố Toronto

005ec8e1c1954e34034944567d7b19fe.jpg

Ông Harvey Eller, 86 tuổi, vô cùng phấn chấn sau khi diễu hành cả tuyến đường qua trung tâm thành phố Toronto

c17e4e2a03f575cf24ba05c50931c582.jpg

Thắp nến thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto để tưởng nhớ hàng ngàn học viên đã qua đời vì bị bức hại ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/29/351811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/30/164849.html

Đăng ngày 4-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share