Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Minneapolis, Minnesota

[MINH HUỆ 26-7-2017] Ngày 23 tháng 7 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một môn tu luyện cổ xưa, trong thời gian diễn ra Lễ hội Đường phố mở hàng năm lần thứ 6 ở Minneapolis, thành phố lớn nhất của Minnesota.

Lễ hội Đường phố mở Minneapolis khuyến khích lối sống lành mạnh và tích cực bằng cách mời các nhóm cộng đồng và các doanh nghiệp địa phương đến tham dự và tạm thời không cho phép xe hơi lưu thông trên các tuyến phố chính để người dân có thể đi bộ, đạp xe, trượt băng và vui chơi trên các đường phố.

Nhiều người từ các sắc tộc khác nhau đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công và một số người đã học các bài công pháp.

46f91a9341bba3e9f8bb9d6783b0d33f.jpg

Người dân thành phố Minneapolis học các bài công pháp của Pháp Luân Công

f868c739ea9d5c3f7bec14674a60be95.jpg

Cô Potia học cách ngồi thiền từ một học viên Pháp Luân Công

Potia nói rằng cô thường xuyên cảm thấy lo lắng và tổn thương một cách vô cớ. Cô rất muốn thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Sau khi học bài công pháp thứ ba, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó cô muốn thử tập bài công pháp số năm, tọa thiền. Cô có thể ngồi thiền trong 30 phút sau khi học các động tác cơ bản. Sau đó cô có vẻ thư thái, yên bình và đã cảm ơn các học viên. Cô nói rằng cô muốn đến điểm luyện công ở địa phương để tìm hiểu thêm.

Các học viên cũng nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc, đặc biệt là việc ĐCSTQ hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch tạng sống từ các học viên. Khách tham quan đã lên án ĐCSTQ và bày tỏ sự cảm ơn các học viên vì đã nói cho họ biết những thông tin này để họ không sang Trung Quốc cấy ghép tạng và vô tình tiếp tay cho cuộc bức hại.

Tình cờ, một tổ chức cấy ghép và hiến tạng phi lợi nhuận có quầy thông tin ngay cạnh quầy thông tin của Pháp Luân Công. Đại diện của tổ chức này đã tìm hiểu về hoạt động cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ từ các học viên. Anh đã xin thông tin liên lạc và ngỏ ý muốn giúp truyền tải tới công chúng những thông tin về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng này của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/26/351672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/30/164843.html

Đăng ngày 4-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share