Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 27-7-2017] Ngày 23 tháng 7, học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tham dự “Ngày Thanh niên Quốc gia” ở Quảng trường Dundas để giới thiệu với công chúng về môn tu luyện tự thân Trung Quốc cổ xưa này. Nhiều du khách đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện.

2017-7-27-toronto-youth-day_01--ss.jpg

2017-7-27-toronto-youth-day_02--ss.jpg

Học các bài công pháp

2017-7-27-toronto-youth-day_03--ss.jpg

2017-7-27-toronto-youth-day_04--ss.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công với quan khách quan tâm

Ông Chu nói với các học viên rằng ông đã biết đến huyền năng chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Công.

“Một trong số họ hàng của tôi ở Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công. Ông ấy là giáo sư đại học,” ông Chu nói. “Dường như nhiều người có học vấn cao đang tu luyện Pháp Luân Công. Chắc hẳn phải có lý do để họ lựa chọn như vậy. Tôi đến đâu cũng thấy các bạn giới thiệu pháp môn này với công chúng. Hãy duy trì công việc tốt đẹp này.”

2017-7-27-toronto-youth-day_05--ss.jpg

Hai sinh viên Trung Quốc muốn biết Pháp Luân Công thực sự là gì

Anh Tạ, một sinh viên Trung Quốc, muốn tìm hiểu xem Pháp Luân Công thực sự là gì. Anh nói chuyện khá lâu với các học viên và đặt ra nhiều câu hỏi, ví như tại sao các học viên lại cố gắng thuyết phục mọi người thoái Đảng Cộng sản và có bằng chứng nào chứng minh được rằng tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng được nhà nước hậu thuẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Khi chuẩn bị rời đi, anh đã hiểu chân tướng và tin rằng cuộc bức hại thực sự tồn tại và anh muốn thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản.

2017-7-27-toronto-youth-day_06--ss.jpg

Cô Megan học các bài công pháp

Sau khi học xong bài công pháp thứ nhất, cô Megan, một cư dân địa phương, cảm thấy có dòng năng lượng mạnh mẽ thông thấu toàn thân cô. Cô vô cùng ngạc nhiên và quyết định tiếp tục học.

2017-7-27-toronto-youth-day_07--ss.jpg

Cô Malan muốn học các bài công pháp

Cô Malan rất muốn học các bài công pháp sau khi biết rằng nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn. Sau một vài động tác, cô cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển trong lòng bàn tay. Malan hy vọng rằng Pháp Luân Công sẽ tịnh hóa thân thể cô và cô cảm ơn các học viên vì đã hướng dẫn miễn phí.

2017-7-27-toronto-youth-day_08--ss.jpg

Ông Hank muốn giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng

Ông Hank, một kỹ sư ở địa phương, đã không thể tin nổi một chính phủ lại có thể mổ cướp tạng của nhân dân mình để kiếm lời. Các học viên đã cung cấp cho ông những bằng chứng chi tiết. Ông Hank đã lấy một xấp tài liệu. Ông muốn xem ông có thể làm được gì để giúp chấm dứt tội ác này. Ông nói: “Tiếng nói của mỗi người đều có tác dụng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/28/351745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/29/164835.html

Đăng ngày 2-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share