Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles

[MINH HUỆ 9-7-2017] Đoàn Pháp Luân Công ở Los Angeles đã giành giải nhì với “Thuyền hoa Đẹp nhất” trong Lễ diễu hành Ngày Độc lập lớn nhất Bờ Tây. Khoảng 250 đoàn thể đã tham gia lễ diễu hành tại bờ biển Huntington, California vào ngày 4 tháng 7 vừa qua, đoàn rước của Pháp Luân Công nổi bật với thuyền “hoa sen” và màn biểu diễn trống lưng.

2017-7-8-us-west-parade_01--ss.jpg

2017-7-8-us-west-parade_02--ss.jpg

2017-7-8-us-west-parade_04--ss.jpg

Đoàn Pháp Luân Công tại lễ diễu hành ngày 4 tháng 7 lớn nhất tại Bờ Tây

Một cư dân sinh sống ở thị trấn lân cận sau khi xem lễ diễu hành đã thốt lên: “Thiỉnh thoảng các bạn mới thể được xem cảnh tượng này”.

Một trong những điểm nổi bật của đoàn Pháp Luân Công năm nay là có một nhóm học viên mặc các trang phục truyền thống của Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam, Hàn Quốc, người Đài Loan bản địa, và dân tộc Di.

Bởi Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc suốt 18 năm qua, nên nhiều du khách Trung Quốc trong đám đông khán giả đã rất ngạc nhiên khi thấy đoàn Pháp Luân Công tham gia vào một lễ kỷ niệm như vậy ở Hoa Kỳ.

Cô Viên đến Trung Quốc Đại Lục rất ngạc nhiên khi thấy đoàn Pháp Luân Công là nhóm rước lớn nhất trong lễ diễu hành. Anh Diêu, một du khách khác đến từ Trung Quốc, nói rằng anh cảm thấy tự hào khi thấy một nhóm lớn với hầu hết thành viên là người Trung Quốc đã mang những nét văn hóa Trung Quốc triển hiện tại Hoa Kỳ. Anh đã chụp rất nhiều ảnh và nói: “Tôi sẽ cho bạn bè của mình ở Trung Quốc xem những tấm hình này. Hầu hết họ đều không có cơ hội được nhìn thấy Pháp Luân Công một cách chân thực như vậy”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/9/350855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/10/164596.html

Đăng ngày 15-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share