Bài của Trương Vận, phóng viên Minh Huệ ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 27-6-2017] Đoàn nhạc Tian Guo và thuyền Hoa sen của Pháp Luân Công đã nhận được sự chào đón nồng ấm tại Lễ hội Diễu hành Hoa hồng Wellland lần thứ 56 tổ chức hàng năm vào ngày 25 tháng 6 năm 2017. Đây là lần đầu tiên khán giả được trông thấy sự hiện diện của Pháp Luân Công với quy mô lớn. Hầu hết mọi người đều nói rằng họ rất ấn tượng và hy vọng được trông thấy đoàn Pháp Luân Công trong lễ hội Welland hàng năm.

ecaaed536d20de1e78cfce7d0356fb23.jpg

4b59412593dfcfd54aef0a5072f74765.jpg

c7ac232aa888c2216deb8d8b4dbd4f22.jpg

Pháp Luân Công tham gia Lễ hội diễu hành Hoa hồng Welland thường niên vào ngày 25 tháng 6 năm 2017.

“Chúng tôi chào đón họ!”

f55ead59efe51e0800fc696e2632634a.jpg

Ông Larry, bà Gisele và toàn bộ các thành viên gia đình, đã rất phấn khởi được trông thấy đoàn Pháp Luân Công.

Bà Gisele, xem diễu hành với gia đình, hỏi về Đoàn nhạc Tian Guo: “Ban nhạc này thật hoành tráng, họ từ đâu tới vậy?” Khi bà biết rằng họ tới từ Toronto, cách Welland 200 km, bà đã biểu đạt sự trân trọng và nói: “Họ thật là đặc biệt, rất lý thú. Chúng ta hãy chào đón họ tới Welland!”

Chồng của bà Larry cũng đồng ý, và nói thêm vào: “Họ quả thật kỳ diệu. Họ đã mang thêm sự đa văn hóa đến cuộc diễu hành.”

Ông cũng nhận tờ rơi và đọc thông tin về cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc. Ông Larry nói rằng ông sẽ đưa tờ rơi cho một cựu viên chức Trung Quốc phụ trách vấn đề tài chính của Trung Quốc, ở khu phố nơi ống sống và bảo với ông ấy về đoàn diễu hành quy mô lớn của Pháp Luân Công tại lễ hội.

Bà Gisele và cả gia đình bà đều reo lên: “Chào mừng tới Welland!”

“Chúng tôi luôn ủng hộ họ”

96d4882bbe8c4089dd9d9491abb8c794.jpg

Ông Hennessy James và vợ của ông đã biểu đạt sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công.

Ông Hennessy James và vợ, những cư dân của vùng Welland, đã vẫy tay với các học viên khi họ đi ngang qua. Ông James chỉ vào Đoàn nhạc Tian Guo và nói: “Họ thật kỳ diệu! Bước đi của họ đều tăm tắp, đoàn diễu hành rất uy nghiêm, và trang phục thì độc đáo và đậm chất truyền thống. Rất cuốn hút!” Họ nói rằng họ đã xem nhiều cuộc diễu hành mà có các học viên Pháp Luân Công tham gia, và rất phấn khích thi khấy đoàn nhạc tới Welland.

Ông James nói: “Chúng tôi biết sự thật về Pháp Luân Công, và chúng tôi luôn ủng hộ họ!”

Nghệ sỹ: “Tôi muốn vẽ diện mạo mỹ hảo của họ”

2f50691a129053783f0e215de2ed4252.jpg

Nghệ sĩ Cristelara nói bà cảm thấy năng lượng hiền hòa trong khi xem đoàn Pháp Luân Công.

Bà Cristelara chụp nhiều bức ảnh về Đoàn nhạc Tian Guo và thuyền hoa.

Bà nói đây là lần đầu bà nhìn thấy một đoàn diễu hành độc đáo như vậy trong Lễ hội hoa hồng Welland, và những thiên nữ trên thuyền hoa rất đẹp và quyến rũ.

“Sự hiền hòa và tĩnh lặng của họ mang tới cho mọi người một cảm giác yên bình,” người nghệ sĩ nói. “Tôi muốn vẽ họ và biểu thị sự tốt đẹp của họ trong các bức vẽ của tôi.”

Khi biết rằng các học viên tu dưỡng làm người tốt theo các nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn, bà nói bà đã hiểu tại sao lại bị họ cuốn hút. Bà nói bà sẽ lên mạng để tìm hiểu về họ.

Bà nói bà cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi bắt gặp điều tuyệt vời này.

22f90dd2ad8a988691dc716882b5078b.jpg

Ông Gemky, từ Haiti, mang con trai của ông tới xem cuộc diễu hành và nói họ rất may mắn gặp được Pháp Luân Công.

33961254e7d85536196df86659c07605.jpg

Bà Margaret Cook (đứng giữa) và gia đình bà đã xem cuộc diễu hành. Bà nói bà biết tình hình Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và nói rằng chính quyền Trung Quốc nên chấm dứt bức hại môn tu luyện.

6590c0836d20e17d80aeb5fe5b3a0cb3.jpg

Bà Anne (người đầu tiên bên trái) nói rằng đoàn Pháp Luân Công nhận được sự chào đón nồng hậu ở mọi nơi, và bà hy vọng được trông thấy họ năm tới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/27/350299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/29/164454.html

Đăng ngày 13-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share