Bài viết của Vương Anh và Lý Nhã Vân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 5-7-2017] Vào ngày Quốc khánh 4 tháng 7 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham gia vào các cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Độc lập trên khắp nước Mỹ. Góp mặt trong các lễ hội, họ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho các cộng đồng địa phương và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Sự tham dự của họ luôn được cả ban tổ chức lẫn khán giả chào đón nồng nhiệt.

Diễu hành ở thành phố Redwood, California

Các học viên Pháp Luân Công ở vùng Vịnh San Francisco đã được mời tham gia Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh ở thành phố Redwood. Đoàn diễu hành của các học viên bao gồm Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo, một đội cầm cờ, một nhóm biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, đội trống lưng, các vũ công và một con thuyền trang trí. Đoàn diễu hành lớn rất ấn tượng và còn lớn hơn những năm trước đây. Khán giả đã rất đón nhận và vui mừng khi thấy đoàn Pháp Luân Công.

35812ae725595467884586b195d53dc6.jpg

701990d6f74c670446e36cb16bcbb130.jpg

464338ead9c0588e6b9348f64da62c24.jpg

646849437ad6a3bfa2941e7ae829af92.jpg

Đoàn Pháp Luân Công ở Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh tại thành phố Redwood

6ebfb1f98834c448a0db29fe621fea4a.jpg

Đội cờ màu sắc rực rỡ.

e7f0f71de7a18c54f240c4b06e5e1957.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

6c3a8142f38f04cb4fba5d945f6854b2.jpg

Đội trống lưng luôn luôn mang đến rất nhiều năng lượng cho cuộc diễu hành.

b6e781e1acd7b685dfef208f2e0f5240.jpg

Múa truyền thống đời Đường

2c9c7ea9aefec7e58e184a6e51bfd5d8.jpg

Thuyền rồng

Khi đoàn diễu hành đến gần khán đài VIP, người điều hành đã giới thiệu đoàn Pháp Luân Công và nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn của Pháp Luân Công.

4758c1db36810d59c488a1bcd56f9e93.jpg

Nhà tổ chức diễu hành, bà Stephanie Hernandez Marquez.

Cuộc diễu hành thành phố Redwood là cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh lớn nhất ở Bắc California. Bà Stephanie Hernandez Marquez, một trong những nhà tổ chức, đã rất vui khi được hỏi về đoàn Pháp Luân Công. “Họ thật tuyệt vời!”, bà nói. “Họ tham gia diễu hành ở Redwood hàng năm. Chúng tôi thực sự thích màn trình diễn của họ”. Bà Marquez nói thêm rằng bà hy vọng lại được thấy Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành năm sau.

Cô Cindy, cư dân Redwood nói: “Màn trình diễn của đoàn nhạc thật tuyệt vời. Tôi thích họ. Tôi thực sự thích âm nhạc của họ”.

7f9517b5857c923618ac7eaa93385dc3.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh ở thành phố Redwood

53cd56edd6345384cb94d67df195b365.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho du khách sau cuộc diễu hành ở thành phố Redwood

Diễu hành ở quậnOakland, Michigan

Các thành phố Clawson và Troy, thuộc vùng đô thị Detroit (Michigan), cùng nhau tổ chức một cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh vào ngày 4 tháng 7 năm 2017. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Michigan lần đầu tiên được mời tham gia cuộc diễu hành.

Đoàn Pháp Luân Công bao gồm một con thuyền trang trí với các học viên biểu diễn công pháp, một đội trống đời Đường và một nhóm các học viên mặc trang phục như tiên nữ. Khán giả rất thích đoàn Pháp Luân Công và vui mừng đón nhận tờ rơi từ các học viên phát dọc tuyến đường diễu hành.

Bà Debbie Wooley, Chủ tịch Ủy ban diễu hành, cho biết đây là cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh lần thứ 85 của họ. Bà nói: “Mỗi năm có một chủ đề khác nhau. Chủ đề của năm nay là ‘’Clawson –Quê hương của tất cả mọi người.’” Bà Wooley là Chủ tịch Ủy ban diễu hành từ 16 năm nay. Bà đánh giá cao sự tham gia của các học viên Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành năm nay.

ed40a6dc275a6ebd81e437dbb6b8a158.jpg

edfc6c2bba37a8551a9e55722391d274.jpg

389ffabd17a9880089dc682923162bea.jpg

Đoàn Pháp Luân Công bao gồm một đội trống lưng, một con thuyền trang trí, và các học viên mặc trang phục như tiên nữ.

Thượng nghị sỹ Michigan bà Debbie Greer Stabenow đã lên con thuyền của các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Công, sau đó bà đã chụp ảnh cùng các học viên. Thượng nghị sỹ Stabenow hào hứng nói về con thuyền: “Nó rất đẹp. Rất rất đẹp!”

b8d8f2a63f461dfa740c2ed8b9414e34.jpg

Thượng nghị sỹ Debbie Greer Stabenow (đứng thứ 3 từ bên phải, hàng thứ 2) đã chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công.

Thượng nghị sĩ tiểu bang Michigan, ông Marty Knollenbery thuộc quận 13, Thượng nghị sĩ Martin Howrylak thuộc quận 41 và trợ lý Ray Watts của ông đã dừng lại bên cạnh con thuyền của Pháp Luân Công và chụp ảnh với các học viên.

Thượng nghị sĩ Martin Howrylak nói ông đã biết Pháp Luân Công trong nhiều năm. Ông lưu ý rằng Ngày Quốc khánh kỷ niệm nền độc lập của nước Mỹ, và rằng tất cả mọi người nên có tự do. Dù là ở Trung Quốc, Việt Nam hay Bắc Triều Tiên, họ không nên sống trong một xã hội bị kiểm soát bạo lực toàn diện.

Thượng nghị sĩ nói rằng ông đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và điều đó là sai. Ông nói thêm rằng ông đồng ý với các nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân, Thiện và Nhẫn.

014c6a90c3e210a098007d52c81bf99d.jpg

Thượng nghị sĩ bang Michigan ông Marty Knollenbery (người đầu tiên từ trái sang, hàng đầu), Thượng nghị sĩ Martin Howrylak (người thứ tư từ trái sang, hàng đầu) và trợ lý Ray Watts (đứng thứ hai từ trái sang, hàng đầu) đã chụp ảnh với các học viên Pháp Luân Công.

75d057d8692700d6ab13f063028ba282.jpg

Khán giả xem diễu hành nhận tờ rơi Pháp Luân Công.

Ông Joey Boone đến từ Royal Oak cho biết ông rất thích cuộc diễu hành và rằng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Pháp Luân Công. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng đoàn Pháp Luân Công là đẹp nhất trong cuộc diễu hành. Họ mang đến một nền văn hoá khác, một con thuyền và những trang phục đẹp”. Ông nói thêm rằng ông mong muốn được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/5/350654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/6/164547.html

Đăng ngày 15-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share