Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2017] Ông Vương Chánh Đình và vợ ông là bà Lục Quế Liên bị Tòa án Quận Lý Thương kết án tù vào ngày 16 tháng 6 năm 2017.

Vì tu luyện Pháp Luân Công và cố gắng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, ông Vương bị kết án ba năm tù giam, trong khi bà Lục bị kết án tám năm tù.

Cả hai đang khiếu nại cáo trạng.

Ông Vương và bà Lục bị xét xử vào ngày 20 tháng 4 năm 2017. Trong phiên xử, các luật sư của họ đã hỏi công tố viên hãy nêu tên điều luật mà các học viên đã vi phạm. Cả hai công tố viên đã từ chối trả lời.

Hai học viên bị cảnh sát của đồn cảnh sát Phù Sơn Lộ bắt tại nhà vào ngày 2 tháng 12 năm 2016. Họ bị giữ tại Trại giam Thị xã Phổ Đông ở thành phố Tức Mặc.

Ông Vương và bà Lục là người thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/30/350426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/10/164594.html

Đăng ngày 13-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share