Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-6-2017] Nhà tù Võng Lĩnh ở tỉnh Hồ Nam đã phát triển một phương thức tra tấn mới đối với các học viên Pháp Luân Công, khiến gây nên sự đau đớn vô cùng. Như minh họa bên dưới, phương thức tra tấn là dạng chân của các học viên ra để chúng tạo thành một đường thẳng.

4e291549bc97552c2a3af4131114e9c2.jpg

Minh họa: Tra tấn dạng chân​

Tiếng thét đau đớn do bị tra tấn

Ông Hồ Văn Khôi đã bị tra tấn dạng chân vì cố ngồi thiền. Cả tòa nhà có thể nghe được tiếng thét đau đớn của ông.

Học viên ông Mạc Kỳ Binh đã từ chối mặc đồng phục nhà tù và luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Công trong xưởng làm việc của nhà tù. Sau đó các lính canh đã đưa ông đến đội “huấn luyện chuyên sâu”. Họ lột quần áo ông và bắt ông ngồi trên một băng ghế bê tông. Đội trưởng Hướng Kim Nguyên đấm vào mắt và mũi ông. Khi ông Mạc không phản ứng, Hạng đã ra lệnh cho sáu tù nhân đè ông xuống và dạng chân ông.

Các học viên lớn tuổi, gồm có ông Vương Sinh Lương 67 tuổi và ông Lưu Nhi Lễ 75 tuổi cũng bị tra tấn bằng cách này.

Tăng cường tra tấn

Nhà tù đã cải tiến quá trình tra tấn “dạng chân”. Phương thức được điều chỉnh với từng học viên. Một số học viên có thể dạng chân mà không bị đau nhiều. Các lính canh sẽ ép hai chân của học viên xuống thành một đường thẳng, sau đó kéo hai chân lên cho đến khi khiến họ đau. Một số cảm thấy đau rất lâu trước khi hai chân họ bị dạng thẳng. Các lính canh sẽ giữ họ ở vị trí đau đớn nhất và sau đó từ từ gia tăng áp lực.

Nhà tù từng sốc điện, treo, đánh đập và đốt các học viên. Nhưng những cách tra tấn này để lại dấu vết và khiến nạn nhân bất tỉnh. “Dạng chân” đã trở thành phương thức được dùng nhiều.

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu, nhân viên Nhà tù Võng Lĩnh đã tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Hai học viên đã bị tra tấn đến chết và vô số người khác bị thương nặng.

Các cán bộ nhà tù, lính canh và tù nhân tham gia tra tấn đã phủ nhận việc làm hại các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/15/349663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/23/164377.html

Đăng ngày 6-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share