Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-6-2017] Ngày 20 tháng 6 vừa qua, Thời báo Globe and Mail, một trong những tờ báo lớn nhất của Canada đã đưa tin về vụ bắt giữ và tra tấn bà Tôn Thiến, một công dân Canada vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Bài báo với tựa đề “Công dân Canada bị bắt giữ vì tín ngưỡng của mình, đang bị giam cầm trong một nhà tù ở Trung Quốc.”

Là tờ báo phát hành vào các ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần được đón đọc nhiều nhất ở Canada, The Globe and Mail có trụ sở tại Toronto được biết đến là một “trang báo lớn và uy tín” của Canada.

Bài viết này mô tả về vụ bắt giữ bà Tôn và quá trình bị bức hại trong tù:

Hồi đầu tháng trước, lính gác trại đã đẩy bà Tôn Thiến xuống đất và xịt hơi cay vào mặt bà rồi lôi bà lên một chiếc ghế sắt để tiếp tục xịt những hóa chất độc hại vào cơ thể bà cho đến khi cạn chai hóa chất.

Sau đó, họ còng chân bà lại bằng chiếc còng tay rồi lại tròng vào xiềng chân. Bà cứ bị xiềng xích như vậy cả khi ăn và đi vệ sinh, và khi bà cố gắng chợp mắt một lát, thì cứ 30 phút lại có lính gác trại đến, bảo bà rằng họ phải liên tục giám sát tình trạng của bà.

Đây quả thực là “một loại tra tấn về tinh thần không thể chịu đựng nổi”. Bà Tôn đã nói trong một bản tường thuật gửi cho luật sư của mình, sau đó, bà đã ký vào bản tường thuật này để làm chứng. Không rõ tình trạng này đã kéo dài bao lâu, nhưng gia đình bà Tôn tin rằng nó đã diễn ra trong nhiều ngày.

Luật sư của bà Tôn và công ty luật của ông đã bị Văn phòng Tư pháp địa phương gây áp lực để không làm đại diện cho bà nữa.

Bài báo cũng đề cập đến câu trả lời của ông John McCallum, Đại sứ Canada tại Trung Quốc: “Đối với những người đang bị giam cầm, nếu chúng ta công khai tình trạng của họ thì không phải lúc nào cũng giúp được họ, vì vậy tôi nghĩ rằng đối với những trường hợp như thế này, phần lớn tốt hơn là nên tiến hành theo những cách thức nhẹ nhàng hơn.”

Nhận xét của ông McCallum đã bị các nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích là thất bại trong việc bảo vệ công dân Canada bị ngược đãi ở nước ngoài. Hoa hậu Thế giới Canada 2016, cô Anastasia Lin đã kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau “hãy làm tất cả những gì có thể trong quyền lực của mình” để giải cứu bà Tôn Thiến. Trong tuần này, cô Lin cũng đã nêu ra trước Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Geneva về trường hợp của bà Tôn và tình trạng đàn áp Pháp Luân Công trên diện rộng ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/25/350210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/28/164446.html

Đăng ngày 6-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share