Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Michigan

[MINH HUỆ 20-5-2017] The Mining Journal, tạp chí phổ biến nhất ở miền Bắc Michigan, trong số ra ngày 11 tháng 5 năm 2017 có bài báo mang tiêu đề “Thứ Bảy này là Ngày Pháp Luân Đại Pháp”. Bức thư này là của Tiến Sỹ Tạ, một học viên, gửi mục “Thư gửi Ban Biên tập”.

bdea9322e47fdfcde54f2e5e367a72d8.jpg

Ảnh chụp màn hình trang web của tạp chí The Mining Journal

Trong bức thư, Tiến sỹ Tạ viết ngày 13 tháng 5 năm 2017 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là dịp kỷ niệm 25 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp.

Bức thư có đoạn viết: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Chương trình Học bổng Student Leader Fellowship của Trường Đại học Bắc Michigan đã hỗ trợ tổ chức loạt hội thảo của Pháp Luân Đại Pháp trong chương trình Xây dựng Kỹ năng Lãnh đạo trong 11 năm qua.”

“Hội thảo ngày 31 tháng 3 năm nay là hội thảo lần thứ 23 được tổ chức kể từ năm 2006. Rất nhiều sinh viên,cán bộ, giảng viên, thành viên của trường, cùng thân nhân gia đình họ đã tham gia buổi hội thảo và đã được trải nghiệm những lợi ích to lớn về sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh hồi tưởng: “Khán giả trẻ tuổi nhất là một cậu bé 10 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ những gì cậu bé nói với mẹ của mình sau khi luyện bài tĩnh công tọa thiền: ‘Mẹ ơi, con nghĩ tối nay con sẽ ngủ rất ngon đấy!’ ”

Bức thư cũng có đoạn viết: “Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện Phật gia, gồm các bài giảng về đạo đức, và 5 bộ công pháp nhẹ nhàng, trong đó có một bài tọa thiền. Giá trị cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là Chân – Thiện – Nhẫn.”

“Các học viên lấy các nguyên lý [Chân – Thiện – Nhẫn] làm nguyên tắc chỉ đạo trong cuộc sống hàng ngày. Theo lời của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí thì việc đồng hóa với đặc tính tối cao của vũ trụ: Chân – Thiện – Nhẫn là ‘nền tảng của pháp môn’ Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cơ thể khỏe mạnh và một nội tâm an lạc cho hàng triệu người ở khắp nơi trên thế giới.

“Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 năm 1992, tại Trường Xuân, Trung Quốc. Pháp môn đã nhanh chóng phổ biến trên khắp lãnh thổ Trung Quốc và được chính phủ công nhận. Đến năm 1999, đã có đến khoảng 100 triệu học viên tại Trung Quốc.”

Bức thư còn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại: “Tuy nhiên, một số lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xem sự phổ biến của Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với chế độ này nên đã phát động cuộc bức hại tàn bạo vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ đã bị rất nhiều người lên án. Ngày 13 tháng 6 năm 2016, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua bản nghị quyết 343 lên án tội ác thu hoạch nội tạng do chính quyền nước này hậu thuẫn, mà phần lớn là các học viên Pháp Luân Công và các nhóm nạn nhân là tù nhân lương tâm bất đồng chính kiến ở Trung Quốc khác.”

“Bất chấp cuộc bức hại đang diễn ra và chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ của ĐCSTQ, Pháp Luân Đại Pháp vẫn được hoan nghênh và ca ngợi trên khắp thế giới. Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được thư tuyên bố ở Michigan, bao gồm cả thư công nhận của thành phố Ishpeming ghi nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009.”

Đoạn cuối thư viết: “Tình nguyện viên ở hơn 100 quốc gia đề nghị tổ chức hội thảo miễn phí ở cộng đồng địa phương để giúp nhiều người hơn nữa có được sức khỏe và giảm căng thẳng, gồm cả các buổi hội thảo tại trường Đại Học Bắc Michigan (NMU). Vui lòng truy cập website www.falundafa.org để tận hưởng vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/20/348487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/21/163940.html

Đăng ngày 29-5-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share