Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-6-2017] Hôm thứ Sáu, ngày 23 tháng 6 vừa qua, Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã tổ chức một diễn đàn về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc tại khu văn phòng Rayburn House. Rayburn House là khu văn phòng dành cho các Nghị sỹ của Hạ viện Hoa kỳ.

Trước đây đã diễn ra các diễn đàn tương tự tại đây, và lần diễn đàn lần này tập trung vào việc cập nhật các cuộc điều tra đã tiến hành trong hơn một thập kỷ qua. Các bằng chứng cho thấy rất rõ ràng rằng tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, mà hầu hết trong đó là các học viên Pháp Luân Công, thường bị giết hại để lấy nội tạng trên quy mô cực lớn nhằm phục vụ hoạt động buôn bán tạng bất hợp pháp do chính quyền nước này hậu thuẫn.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Uông Chí Viễn, chủ tịch của WOIPFG cho biết từ tháng 7 năm 2015 đến thang 6 năm 2017, các nhà nghiên cứu bên ngoài Trung Quốc đã liên hệ với 169 bệnh viện và các tổ chức hiến tạng ở Trung Quốc qua điện thoại để tiếp tục điều tra. Các kết quả cho thấy tội ác thu hoạch nội tạng do chính quyền hậu thuẫn vẫn tiếp diễn tại Trung Quốc cho đến hôm nay.

ed01e77c658518b767faa3475e284bd0.jpg

Ông Dana Rohrabacher, Nghị sỹ Hạ Viện Hoa Kỳ

Ông Uông đã đưa ra một danh sách những người mà cuộc điều tra phát hiện ra là có tham gia vào tội ác thu hoạch nội tạng để trình lên Nghị sỹ Hạ viện Hoa Kỳ, ông Dana Rohrabacher.

Nghị sỹ Dana Rohrabacher nói những gì các học viên Pháp Luân Công đã làm tại Trung Quốc và khắp nơi trên thế giới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, và cuộc bức hại này cùng sự man rợ đằng sau tội ác thu hoạch nội tạng này là không thể bỏ qua.

Ngài Christopher Smith, Nghị sỹ Hạ viện Hoa Kỳ và là ủy viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã ban hành một tuyên bố bằng văn bản gửi tới diễn đàn. Ông viết chúng ta không thể chấp nhận bất cứ lời ngụy biện nào nhưng phải có câu trả lời. Ông cho rằng các quan chức và chuyên gia y tế của Trung Quốc phải được báo trước về hậu quả của những hành động của họ. Họ phải chịu trách nhiệm.

Trước đây, ngài Smith đã từng nói về vấn đề này nhiều lần, ông cho biết việc giam giữ, tra tấn, kiểm tra thần kinh và rồi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, là bất hợp pháp và không thể chấp nhận được, nó phải bị lên án và chấp dứt ngay lập tức.

Giáo sư Sen Nieh, chủ nhiệm khoa Kỹ thuật Cơ Khí trường Đại Học Catholic Hoa Kỳ, đã bày tỏ mong muốn Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ hãy lập tức tổ chức một cuộc điều tra độc lập về tội ác thu hoạch nội tạng này. “Điều này sẽ giúp chấm dứt nạn diệt chủng Pháp Luân Công và mang lại công lý, tự do và hy vọng đến cho những người đang bị bức hại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/24/350144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/25/164404.html

Đăng ngày 29-6-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share