[MINH HUỆ 9-5-2017] Globe and Mail, một trong những tờ báo lớn nhất Canada, gần đây đã xuất bản hai bài báo trong vòng bốn ngày nói về trường hợp một công dân Canada đang bị giam giữ tại Bắc Kinh chỉ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công – một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp suốt 18 năm qua.

Bà Tôn Thiến, 51 tuổi, sinh ra ở Trung Quốc và trở thành công dân Canada vào năm 2007. Bà bị bắt vào ngày 29 tháng 2 năm 2017 tại nhà riêng ở Bắc Kinh, nơi bà thành lập một công ty có tên là Công ty Hóa Sinh Lợi Mạn Bắc Kinh.

Theo luật sư và chị gái bà, bà Tôn bị biệt giam trong một xà lim tối tăm tại Trại tạm giam Số I Bắc Kinh liền mấy tuần đầu từ khi bị bắt giữ cho đến khi một quan chức của Đại sứ quán Canada đến thăm bà.

Tạp chí Globe và Mail cho biết việc bà Tôn bị giam giữ đã thu hút sự chú ý của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Canada và giới chính khách Canada. Họ kêu gọi chính phủ Canada bảo vệ nhân quyền cho công dân nước mình và giúp bảo đảm bà Tôn được tự do.

Phát ngôn viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada, ông Jacob Kuehn, nói rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là “mối quan ngại rất lớn” đối với các nhà vận động nhân quyền nước này.

Ông Kuehn cho biết: “Mức độ đàn áp lớn chưa từng có và những vi phạm nhân quyền mà các học viên đang phải đối mặt là rất lớn, họ bị giam giữ trái phép, xét xử phi pháp, bị tra tấn và sát hại.”

“Tổ chức Ân xá Quốc tế đã ghi nhận một lượng lớn các trường hợp bị chết trong tù, và họ tin rằng nguyên nhân là do bị đánh đập, tra tấn tàn bạo, và nhiều trường hợp bị tàn tật vĩnh viễn sau khi bị giam giữ.”

Chính phủ ông Trudeau phát biểu trước Hạ viện hôm thứ Năm rằng họ “bị mắc kẹt trong vấn đề này” sau khi nhà phê bình ngoại giao Đảng Bảo thủ Peter Kent đưa ra vụ việc của bà Tôn . Ông Kent đặt ra câu hỏi tại sao Đảng Tự do không công khai lên án vụ bắt giữ này”.

Ông Omar Alghabra, thư ký Ngoại trưởng, chuyên trách các vấn đề lãnh sự, phát biểu trước Hạ viện rằng chính quyền Đảng Tự do không nên thoái thác trường hợp của bà Tôn. Ông nói: “Người Canada vẫn là người Canada.”

Phát ngôn viên Vụ các Vấn đề Toàn cầu nói thêm rằng các viên chức lãnh sự quán Canada “đang tiếp xúc với chính quyền địa phương để thu thập thêm thông tin và đang theo dõi chặt chẽ vụ việc này”.

Ông Lý Tấn, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, cũng đang kêu gọi Thủ tướng Trudeau mau chóng tìm ra giải pháp để giải cứu bà Tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/8/347265.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/9/163145.html
Đăng ngày 9-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share