Bài viết của một học viên tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-6-2017] Tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thuê luật sư để bào chữa cho các học viên bị bức hại. Tôi muốn nêu ra những vấn đề mà tôi nhận thấy trong quá trình phản bức hại và giải cứu các đồng tu khỏi trại giam.

Đặt nỗ lực vào việc chứng thực Đại Pháp

Sư phụ đã giảng nhiều lần rằng các học viên phải giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cứu người là sứ mệnh của chúng ta trong thời kỳ Chính Pháp. Nếu chúng ta tập trung vào việc giảng chân tướng mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, thì chúng ta đang ở trong Pháp. Vì thế con đường sẽ rộng mở, và Sư phụ cùng chư Thần sẽ giúp đỡ.

Một số học viên bị bức hại là vì họ có lỗ hổng về mặt tâm tính. Lỗ hổng này có thể là lớn, và tà ác sẽ lợi dụng nó để bức hại.

Trong khi cố gắng giải cứu học viên khỏi trại giam, chúng ta đừng nên quá nhấn mạnh vào việc giải cứu đồng tu. Điều này có thể trở thành một lỗ hổng để cựu thế lực lợi dụng. Cựu thế lực thấy rằng học viên có nhân tâm và chấp trước rất mạnh, nên mới bức hại để “giúp” anh ta loại bỏ chấp trước. Vì thế, điều này sẽ là cái cớ để cựu thế lực tiếp tục cản trở nỗ lực giải cứu đồng tu của chúng ta, làm mọi việc trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, nếu chúng ta tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, thì cựu thế lực sẽ không dám can nhiễu, bởi vì chúng ta đang đặt mình ở trong Pháp. Vì thế, chúng ta sẽ chịu ít can nhiễu hơn.

Nhận ra lỗ hổng trong tu luyện

Nếu chúng ta thật sự tập trung vào việc chứng thực Pháp và giảng chân tướng mọi người về cuộc bức hại, thì chúng ta sẽ giảng chân tướng cho tất cả những người mà chúng ta nói chuyện, kể cả cảnh sát, biện lý, người gác cửa, và các nhân viên văn phòng.

Chúng ta nên giải thích rằng mình đã nhận được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, và chúng ta đã bị bức hại vô lý ra sao. Chúng ta cần phải nhắc nhở họ rằng thậm chí chiểu theo luật pháp Trung Quốc thì Pháp Luân Đại Pháp cũng không phải là bất hợp pháp, và tu luyện Đại Pháp cũng không phải là phạm pháp.

Nếu chúng ta tập trung vào việc giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cứu họ, thì chúng ta đang chứng thực Đại Pháp. Nếu chúng ta không quá nhấn mạnh vào việc giải cứu đồng tu, cựu thế lực sẽ không thể lợi dụng lỗ hổng để can nhiễu được nữa.

Các học viên cần phải đứng ở tuyến đầu trong việc giải cứu

Hệ thống luật pháp và luật sư là để phục vụ cho các học viên. Trong quá trình giải cứu đồng tu, chúng ta có thể thuê luật sư. Tuy nhiên, chúng ta không nên bị giới hạn bởi hệ thống luật pháp. Nếu chúng ta quá phụ thuộc vào hệ thống pháp luật và luật sư, nó có thể sẽ trở thành một chấp trước và cho cựu thế lực cái cớ để lợi dụng, can nhiễu nỗ lực của chúng ta. Chỉ khi chúng ta đặt cơ điểm ở Pháp thì chúng ta mới có thể chủ động ở tuyến đầu.

Bên cạnh đó, khi bào chữa cho các đồng tu, chúng ta cần phải nhấn mạnh vào đạo đức và lương tâm của người đối diện. Khi mặt tốt của con người được đánh thức, họ sẽ lựa chọn đúng đắn.

Bởi vì hệ thống luật pháp của Trung Quốc bị tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp lừa dối, nên họ có thể sẽ mang ấn tượng không tốt đối với học viên. Vì vậy, họ có thể sẽ sử dụng quyền lực để gây khó khăn cho chúng ta, ngay cả khi họ biết người học viên bị bắt không làm gì sai cả.

Thế nên, chúng ta cần phải cố gắng giúp họ hiểu tại sao các học viên lại bị bức hại, và nhận được sự đồng tình của họ.

Chỉ khi làm ba việc thì chúng ta mới có thể giải thể cuộc bức hại và cứu chúng sinh. Điều này cũng đúng trong quá trình giải cứu đồng tu. Tình thế càng khó khăn, thì chúng ta càng cần phải hướng nội để giải quyết vấn đề.

Thời gian được kéo dài để các học viên có thể chứng thực Đại Pháp và cứu chúng sinh. Nếu chúng ta phụ thuộc vào luật sư để giải cứu học viên, chính là chúng ta đang hướng ngoại, và cựu thế lực sẽ tạo ra nhiều khó nạn hơn.

Thuê luật sư không phải là việc làm sai trái, nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng chỉ có chứng thực Pháp và cứu chúng sinh thì các học viên mới có thể đứng ở tuyến đầu trong việc giải cứu.

Đôi khi, các luật sư sẽ gặp khó khăn lớn khi bào chữa cho các học viên. Và tại những thời điểm then chốt, chúng ta cần dựa trên Pháp để đảm bảo rằng mình đang đứng ở tuyến đầu.

Nếu chúng ta đề cao tâm tính trước khi làm mọi việc, và dựa trên Pháp, thì chúng ta sẽ giải thể bức hại và chứng thực Đại Pháp.

Tuy nhiên việc này không dễ. Vì thế, chúng ta phải hướng nội để tìm ra nguyên nhân của can nhiễu, tìm ra chấp trước của bản thân, và loại bỏ chúng. Nếu chúng ta quy chính bản thân và dựa trên Pháp, chư Thần sẽ giúp đỡ chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/30/344909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/4/164133.html

Đăng ngày 3-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share