Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Texas

[MINH HUỆ 15-6-2017] “Texas for Truth”, một tổ chức có trụ sở tại Georgetown, Texas, đã mời các học viên Pháp Luân Công đến trình bày thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại cuộc họp hàng tuần vào ngày 10 tháng 6.

2f68639d67e349b7ea8573be20993054.jpg

Các học viên Pháp Luân Công được mời đến cuộc họp “Texas for Truth” vào ngày 10 tháng 6 năm 2017.

Hai phim tài liệu ngắn – một phim giới thiệu về Pháp Luân Công và một phim khác về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, mà nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công bị bắt giam ở Trung Quốc – đã được trình chiếu.

Kinh hoàng trước “tội ác chưa từng có” này về cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền hậu thuẫn, khán giả nào cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Một số trong những câu hỏi của họ là: “Tại sao Đảng Cộng Sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công.”; “Có người Mỹ nào đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng không?”; “Chính phủ Hoa Kỳ đã làm gì để ngăn chặn tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc?”

Một số người tham dự đã xem bộ phim tài liệu “Trung Quốc Tự do” tại một sự kiện trước đó, nhưng qua cuộc họp hôm thứ Bảy mới tỏ tường về cuộc bức hại.

Sau đó, họ muốn nhận các tài liệu mà các học viên mang đến. Một số còn lấy tài liệu cho những người không đến sự kiện được.

Các học viên đã từ chối nhận bất kỳ khoản quyên góp nào. Một học viên nói: “Chúng tôi không nhận tiền quyên góp. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ nói cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ”

Một số thành viên của tổ chức này còn gợi ý các kênh liên lạc và cơ hội để phơi bày tội ác này tới chính phủ và các tổ chức khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/15/349683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/17/164308.html

Đăng ngày 23-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share