Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ ở Ottawa

[MINH HUỆ 21-5-2017] Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Canada đã nhận được thư chúc mừng của các Nghị sỹ Quốc hội công nhận sự kiện kỷ niệm 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Bài viết này đăng tải thư chúc mừng của hai Nghị sỹ Borys Wrzesnewskyj và Nghị sỹ Scott Reid.

Nghị sỹ Borys Wrzesnewskyj: Tôi chúc các bạn tiếp tục có sự phát triển về tinh thần, sự hòa hợp và sức khỏe.

Nghị sỹ Borys Wrzesnewskyj phát biểu tại cuộc kháng nghị vào ngày 9 tháng 5 phía trước Đồi Nghị viện ở Ottawa. Ông nói ông rất vinh dự được ủng hộ các học viên, những người đang làm công việc quan trọng là cho mọi người biết đến tội ác do chế độ cộng sản Trung Quốc thực hiện.

Ông nói thêm rằng các chính trị gia không thể quên việc nêu ra vấn đề nhân quyền trong các cuộc hội đàm thương mại với Trung Quốc.

4b922c2ee6a6515c6ab68be55bc49974.jpg
Nghị sỹ Borys Wrzesnewskyj phát biểu tại cuộc kháng nghị chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 9 tháng 5 năm 2017.

Nghị sỹ Wrzesnewskyj viết trong thư: “Với tư cách là Nghị sỹ vùng trung tâm Etobicoke, tôi rất vui được bày tỏ những lời chúc chân thành nhất tới tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhân kỷ niệm 25 năm ngày môn tu luyện tự thân của các bạn được giới thiệu ra công chúng.”

“Qua 25 năm các thành viên và bạn bè của Pháp Luân Công đã tôn vinh đức tin vững vàng vào sự hòa hợp và sức khỏe trong xã hội thông qua môn tu luyện truyền thống bắt nguồn từ Trung Quốc. Đức tin và môn tu luyện này chú trọng cải thiện về đạo đức, tinh thần, thể chất của các cá nhân thông qua nguyên lý chủ đạo là Chân, Thiện, Nhẫn

Ông cũng nhắc đến cuộc bức hại ở Trung Quốc: “Trong thời gian này, nhiều học viên ở Trung Quốc đã thường đối mặt với việc bị đối xử thô bạo, bị phân biệt đối xử, bị bỏ tù, tra tấn và còn tồi tệ hơn thế. Qua nhiều cuộc kháng nghị và các chiến dịch thông tin, Pháp Luân Đại Pháp đã thành công trong việc nâng cao nhận thức về thông lệ thu hoạch nội tạng bất hợp pháp và kinh hoàng đối với các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.

Ông khích lệ các học viên: “Tôi chúc các bạn tiếp tục phát triển tinh thần, sự hòa hợp và sức khỏe và chúc cho những nguyên lý chủ đạo của các bạn sẽ tiếp tục dẫn dắt và tạo động lực cho các bạn trong những năm tới.

433633d130bda7b846f8071c5a25bec6.jpg
Thư chúc mừng của Nghị sỹ Borys Wrzesnewskyj

Nghị sỹ Scott Reid: Tôi đứng lên đoàn kết với Pháp Luân Đại Pháp

Nghị sỹ Scott Reid đã gửi thư chúc mừng tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vào dịp kỷ niệm 25 năm Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng.

717f50f35e97a772a7a39863187d7f54.jpg
Nghị sỹ Scott Reid

Nghị sỹ Scott Reid viết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục chịu đựng cuộc bức hại tồi tệ vì đức tin của mình. Điều này trái ngược với những giá trị của xã hội hòa bình, đa dạng và tự do. Các nguyên lý chân chính của Pháp Luân Đại Pháp nên được tôn vinh chứ không nên bị chối bỏ.

“Vào dịp kỷ niệm 25 năm của Pháp Luân Đại Pháp, người dân và các quốc gia khắp thế giới sẽ ghi nhận những người vẫn tiếp tục phải chịu đau khổ vì đức tin của mình và vinh danh những người đã bị giết hại. Tôi đứng lên đoàn kết với Pháp Luân Đại Pháp.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/23/348617.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/21/348526.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/24/163982.html
Đăng ngày 31-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share