Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 22-5-2017] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp khắp thế giới đã tổ chức nhiều sự kiện chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và giới thiệu môn tu luyện tự thân đến cộng đồng. Các sự kiện tại Phần Lan diễn ra vào ngày 6 và ngày 20 tháng 5.

Kỉ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

cb84ebfb0645b4c9985c747efbf91d64.jpg
Luyện công tập thể vào ngày 6 tháng 5 năm 2017

Ngày 6 tháng 5, các học viên đã tập trung tại công viên để tổ chức kỉ niệm 25 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Sau khi luyện công tập thể, một số học viên đã đọc bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân.

Ông Wu Zhiping bắt đầu tu luyện từ cách đây 21 năm nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã tạo nên một sự khác biệt lớn trong cuộc đời của ông. “Vào thời điểm đó, tôi bị viêm gan B và tôi đã cố gắng áp dụng mọi phương thức chữa trị, từ việc tìm bác sỹ và thử các loại thuốc cho đến áp dụng các bài tập thể dục nhưng đều không có tác dụng.” Tình trạng đó khiến ông lo lắng và chán nản. “Để giết thời gian, tôi thường tới một công viên gần đó chơi cờ vua. Nhưng thực tâm, tôi chỉ thấy cay đắng và tuyệt vọng”.

Học Pháp Luân Đại Pháp là một bước ngoặt trong cuộc đời ông. Thông qua việc đọc sách Chuyển Pháp Luân, ông Wu đã học được cách bình tâm và giữ thái độ suy nghĩ tích cực. Ông nói: “Không chỉ sức khỏe của tôi được cải thiện mà tôi còn thấy cuộc sống của mình hiệu quả hơn”.

d4fd58c7a8dd30b2753f00d37a365515.jpg

e4eaf50519c6aa4464438bbb02827be8.jpg
Người đi bộ ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên sau khi nghe thông tin về cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Cô Tao, một học viên trẻ nói rằng cô cũng cảm thấy như vậy. Năm 2013 là lần đầu tiên cô nghe thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cô đã bắt đầu tu luyện vào năm 2014. Cô nhớ lại: “Mùa đông ở Phần Lan trời rất lạnh và điều đó thật khó khăn với tôi. Nhưng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã làm thay đổi mọi thứ – tôi hầu như không bị ốm bao giờ và tôi không còn sợ lạnh nữa.” Ngoài ra, việc tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã khiến cô trở nên cởi mở hơn và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

Ngày hội thông tin

6a5b81aefedbaf3c553a38d71b79296b.jpg
Người qua đường học các bài công pháp tại hoạt động Ngày hội thông tin vào ngày 20 tháng 5 năm 2017

Tại Ngày hội thông tin diễn ra vào ngày 20 tháng 5 tại Helsinki, thủ đô của Phần Lan, các học viên đã luyện công tập thể và dựng các tấm áp phích để người đi bộ có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Thấy ấn tượng với bài thiền định, anh Omar và vợ đã dừng lại tìm hiểu thêm thông tin. Họ cũng học bài công pháp thứ hai và nói rằng họ rất thích. Anh Omar đã nói: “Tôi có thể cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ”.

Họ đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Một luật sư đã ký tên thỉnh nguyện nói rằng anh đã biết về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Anh nhận xét: “Nếu như quyền tự do tín ngưỡng cơ bản này không thể được bảo vệ ở Trung Quốc thì điều đó thật sự là khủng khiếp”.

f55046abfef81b85d1820582b17dea59.jpg

baebe36324ddcdbf87c2ea59cb7ea1ba.jpg
Khi mọi người biết được thông tin Pháp Luân Đai Pháp đang bị bức hại tại Trung Quốc, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/22/348570.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/23/163970.html
Đăng ngày 31-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share