Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 17-5-2017] Trong các ngày 10 và 11 tháng 5 năm 2017, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đã được tổ chức tại Điện Capitol bang New York.

Triển lãm trưng bày các bức tranh mô tả vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, sự kiên định với đức tin của mình khi đối mặt với cuộc bức hại tại Trung Quốc. Giới quan chức cùng nhân viên chính quyền bang đã có cơ hội tìm hiểu về vấn nạn vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

783eaa9ce9b8ff351506c8014d310af3.jpg
Thượng nghị sĩ bang New York, ông John J. Bonacic (thứ hai từ bên phải) là nhà tài trợ chính của sự kiện, và trợ lý của ông (thứ ba từ bên phải), cùng các học viên Pháp Luân Công

Nhiều quan chức cùng nhân viên chính quyền của bang, cũng như công chúng đã đến tham quan triển lãm. Sau khi xem xong các tác phẩm nghệ thuật dựa trên các câu chuyện chân thực và nghe lời giới thiệu của các học viên Pháp Luân Công, các vị khách đã hiểu được sự thật về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc. Họ bày tỏ sự ủng hộ của mình cho những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại và tìm kiếm tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công .

bd75a07a54255207a2ddfac3ce8fc443.jpg
Ủy viên hội đồng lập pháp, ông Mickey Kearns đã ký tên vào quyển sổ dành cho khách mời để bày tỏ sự ủng hộ của mình trước những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc của các học viên Pháp Luân Công

6cea9de0725046163e4a0979ee2e42f5.jpg
Ủy viên hội đồng lập pháp, ông Joseph R. Lentol đến thăm triển lãm và bày tỏ sự ủng hộ của mình với các học viên Pháp Luân Công

6c474fd6c9b61bfca16badf5f6019f1d.jpg
Ủy viên hội đồng lập pháp, ông Michael Blake ca ngợi các tác phẩm nghệ thuật và cảm ơn các học viên trong quyển sổ khách mời

Dòng người cứ đều đặn đến thăm triển lãm. Nhiều người đã nói với các học viên rằng họ rất thích các tác phẩm tuyệt đẹp trong triển lãm. Cô Daniela Zolorzano, một trợ lý lập pháp thích các tác phẩm đến mức muốn mua một vài bức tranh. Cô đã ký tên thể hiện sự ủng hộ của mình trước những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

d972720830e2a6de411ffbbfe1153529.jpg
Ông Tom Whitbeck nghiên cứu rất kỹ các tác phẩm

Ông Tom Whitbeck, một nhân viên của Thượng viện tiểu bang New York hết sức phẫn nộ trước cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội của ĐCSTQ. Ông cho biết các tác phẩm đều rất sống động và thu hút. Ông nói với các học viên rằng họ nên viết một tiêu đề rành mạch trong bảng thông báo: “Thật vô nhân đạo! Xin hãy giúp đỡ chúng tôi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo tại Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/17/348306.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/20/163927.html
Đăng ngày 26-5-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share