Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-4-2017] Gần đây, trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào tháng 10 năm 2017, cảnh sát ở nhiều vùng của Trung Quốc đã đến nhà của các học viên Pháp Luân Công. Các nhân viên cảnh sát cho biết họ đang thi hành chỉ thị “Gõ cửa”.

Cảnh sát ở mọi cấp bậc đã thẩm vấn các học viên xem họ còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Nhiều người cũng hỏi về nghề nghiệp và các vấn đề khác trong cuộc sống của các học viên. Một số cảnh sát nói rằng họ không có ý định xấu mà chỉ muốn thu thập một số thông tin để báo cáo với cấp trên.

Ở một số khu vực, cảnh sát đã cố gắng bắt các học viên phải ký vào “bảo chứng thư” tuyên bố không tu luyện nữa, không tham gia vào các hoạt động liên quan đến Pháp Luân Công và không khiếu nại lên các tòa án cấp cao hơn. Ở các khu vực khác, cảnh sát tiến hành kiểm tra máy tính, máy in ở nhà các học viên, và kiểm tra xem họ có sử dụng Internet hay không. Một số cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công của học viên.

Cảnh sát thường có một danh sách các học viên mà họ đã biết từ trước khi ĐCSTQ bắt đầu tiến hành cuộc bức hại năm 1999 cũng như danh sách các học viên đã tham gia vào việc đệ đơn kiện hình sự cựu lãnh đạo của ĐCSTQ là Giang Trạch Dân, người đã chỉ đạo cuộc bức hại.

Một chiến dịch toàn quốc

Trong hai tuần vừa qua, cảnh sát ở thị xã Lạc Xương, tỉnh Quảng Đông đã tiến hành sách nhiễu các học viên mà đã được cảnh sát ghi lại vào năm 1999 hoặc đã tham gia vào phong trào kiện Giang Trạch Dân. Các nhân viên cảnh sát này thậm chí còn thẩm vấn người nhà của các học viên đã qua đời.

Cảnh sát và nhân viên an ninh nội địa ở quận Khuê Văn, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông sách nhiễu các học viên đã đệ đơn kiện Giang. Họ đã mang các thiết bị ghi âm, ghi hình đến để kiểm tra trạng thái của những học viên này. Sau đó, chính các học viên đã nói chuyện và giảng chân tướng cho cảnh sát về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Khoảng 100 học viên ở quận Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị sách nhiễu từ cuối tháng 3. Cảnh sát địa phương và nhân viên cộng đồng đã tới nhà các học viên, hoặc gọi điện thoại cho các học viên, nói rằng họ đang thi hành điều tra theo lệnh của cấp trên. Một số nhân viên cảnh sát đã chụp ảnh hoặc quay phim các học viên, tịch thu các sách Pháp Luân Công và các tài liệu của họ, và kiểm tra xem các học viên có sử dụng Internet hay không.

Cảnh sát ở thị trấn Quan Thoại, tỉnh Sơn Tây đã thẩm vấn các học viên về những người mà gần đây họ liên lạc, và hỏi xem liệu họ vẫn còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Cảnh sát đã cố gắng buộc các học viên phải ký vào văn bản lên án Pháp Luân Công nhưng không thành công.

Một số học viên ở tỉnh Hà Nam, Giang Tô, Giang Tây và Ninh Hạ đã bị đe dọa trong suốt quá trình cảnh sát nỗ lực buộc các học viên phải ký vào “bảo chứng thư” tuyên bố rằng họ sẽ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Các học viên ở một số khu vực đã ký tên, tuy nhiên rất nhiều người ký tên trong đó đã từ bỏ tu luyện từ khi cuộc bức hại bắt đầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/16/345703.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/21/162921.html
Đăng ngày 4-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share