Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 05-02-2017] Nhiều học viên Pháp Luân Công đã phó xuất nhiều thời gian để đem chân tướng về cuộc bức hại đến cho người dân trên thế giới và cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, họ thường nhận thấy rằng mặc dù họ đã tận sức cố gắng, nhưng nhiều người vẫn không động tâm, không bị thuyết phục, hoặc từ chối thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên bắt đầu hướng nội để tìm nguyên nhân. Một số nghĩ rằng có lẽ dạo này họ học Pháp không đủ, một số cảm thấy rằng lúc đó họ rất bận rộn và vì thế không giảng kỹ chân tướng, một số khác lại cho rằng họ nên thay đổi khi trình bày vào những chủ đề chính.

Tôi đã thảo luận vấn đề này với một đồng tu rất thành công trong việc thuyết phục người khác làm tam thoái. Hàng ngày cô đều gọi điện giảng chân tướng và có thể thuyết phục hàng chục người làm tam thoái mỗi ngày. Phương pháp giảng chân tướng của cô không hề phức tạp; cô nói với tôi rằng cô thường cầu xin Sư Phụ gia trì cho cô để cô có thể cứu được sinh mệnh ấy. Đồng thời, cô cố gắng câu thông với chủ nguyên thần của người đó, trong tư tưởng nói với họ không nên mê tại nhân trung, hãy nghe chân tướng để có một tương lai bình an.

Bản thân tôi cũng từng có trải nghiệm tương tự. Mỗi khi giảng chân tướng hiệu quả và khiến chúng sinh minh bạch, tôi thấy khi ấy mình rất nhập tâm, mọi niệm đầu của tôi đều là hướng tới việc thức tỉnh sinh mệnh ấy. Nhưng đôi khi, việc giảng chân tướng dường như không hiệu quả, lúc ấy, tôi thường cầu xin Sư Phụ gia trì, và nhiều lần tình thế đều biến chuyển.

Tôi tin rằng quá trình đem chân tướng đến cho chúng sinh cũng là quá trình đánh thức chủ nguyên thần của họ. Đồng thời, đó cũng là quá trình để các học viên Pháp Luân Công tu bỏ tâm chấp trước và tăng cường chính niệm.

Chủ nguyên thần người ta đóng một vai trò chính yếu. Mặc dù ở bề mặt, chúng ta đang giảng chân tướng cho thế nhân, nhưng thực chất chúng ta đang nói chuyện với mặt minh bạch của họ. Khi chúng ta có thể thức tỉnh chủ nguyên thần của một người, chính là mặt minh bạch của họ, thì việc họ chấp nhận chân tướng và làm tam thoái vô cùng dễ dàng.

Tôi hy vọng khi giảng chân tướng, các đồng tu có thể luôn nhập tâm và giữ chính niệm, không được để bất kỳ nhân tâm nào can nhiễu hay cản trở công việc này. Nếu làm được như vậy, tôi tin rằng nhiều và nhiều người hơn nữa sẽ minh bạch chân tướng và có một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/5/342688.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/16/162202.html
Đăng ngày 17-3-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share