Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-1-2017] Theo các bài viết được đăng trên website Minh Huệ, có ít nhất 10 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bức hại trong năm 2016. Trong số họ, sáu người đã bị kết án tù và hai người bị đưa vào trung tâm tẩy não.

Bà Lương Thúy Vinh bị kết án bảy năm rưỡi tù

Ngày 22 tháng 8 năm 2016, Tòa án quận Kim Sơn Truân đã kết án bà Lương Thúy Vinh, 68 tuổi, bảy năm rưỡi tù giam và phạt bà 10.000 nhân dân tệ. Bà Lương đã kháng cáo, nhưng Tòa án Trung thẩm Y Xuân vẫn giữ nguyên bản án cũ.

Ông Trang Tuệ Thành bị kết án bốn năm tù

Cuối tháng 12 năm 2016, ông Trang Tuệ Thành bị kết án bốn năm tù và bị đưa đến Nhà tù Hô Lan.

Bốn học viên bị kết các mức án tù khác nhau

Ngày 23 tháng 6 năm 2016, bốn học viên đã bị Toà án quận Ô Mã Hà kết án tù, vì sản xuất và phát hành các tờ lịch mang thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ đã kháng án, nhưng Tòa án Trung thẩm Y Xuân vẫn giữ nguyên bản án cũ. Ngày 19 tháng 10 năm 2016, họ bị đưa đến Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân.

Bà Phòng Chí Trân, 71 tuổi, bị kết án tám năm tù. Bà Lý Thúy Linh bị kết án bốn năm tù. Bà Vương Ngọc Anh và bà Phó Diễm Hoa mỗi người bị kết án hai năm rưỡi tù giam.

Bốn học viên đó bị cảnh sát từ Sở cảnh sát Ô Mã Hà bắt giữ vào ngày 23 tháng 11 năm 2015.

Ông Đàm Phượng Giang bị xét xử

Ngày 27 tháng 10 năm 2016, ông Đàm Phượng Giang bị Toà án quận Ngũ Doanh xét xử. Ông bị buộc tội vì đã gửi tin nhắn văn bản về Pháp Luân Công qua điện thoại di động. Ông bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2016 và đang bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Hữu Hảo.

Ông Quách Thuật Học và ông Thường Lập Thần bị đưa đến trung tâm tẩy não

Ngày 7 tháng 4 năm 2016, nhiều cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Dân Chủ ở quận Nam Xóa đã đột nhập vào nhà ông Quách Thuật Học và bắt giữ ông cùng ông Thường Lập Thần. Cả hai học viên đã bị đưa đến Trung tâm tẩy não Y Xuân. Cảnh sát đã lục soát nhà ông Quách và tịch thu các sách Pháp Luân Công.

Ông Vương Trung Bảo bị bắt giữ

Ngày 4 tháng 1 năm 2016, ông Vương Trung Bảo bị các cảnh sát từ Sở cảnh sát Ô Mã Hà, trong đó có cảnh sát Lý Hiểu Khê, bắt giữ tại nơi làm việc. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu một máy thu vệ tinh, các tài liệu thông tin Pháp Luân Công và các vật dụng cá nhân khác.

Năm 2016, số học viên bị bức hại ở thành phố Y Xuân có thể là hơn 10 người, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ cố gắng hết sức để che giấu tội ác của nó đối với các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/16/340937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/10/162139.html

Đăng ngày 26-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share