Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-1-2017] Từ khi bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 6 năm 2016, ông Cách Chấn Hoa, 61 tuổi, không được gặp gia đình. Gần đây, gia đình ông mới biết ông bị kết án 12 năm tù.

Ông Cách bị bắt giữ cùng với hai học viên Pháp Luân Công khác, trong khi đang treo các biểu ngữ về Pháp Luân Công ở thị trấn Lượng Hà, thành phố Thượng Chí. Ông bị đưa đến Trại tạm giam Thượng Chí.

Sau khi biết ông Cách bị bắt, vợ ông mang một bộ quần áo đến Phòng Cảnh sát thành phố Thượng Chí để cho ông thay. Khi bà hỏi thăm về tình hình của ông, một cảnh sát nói rằng chồng bà đã bị giam giữ hình sự. Bà không được phép gặp ông và chỉ có thể để lại bộ quần áo cho viên lính canh.

Sau đó, một người quen của gia đình được biết từ Phòng 610 địa phương rằng ông Cách đã bị kết án 12 năm tù giam. Chính quyền không hề cho gia đình ông biết việc ông bị bắt, xét xử hay kết án.

Bà Cách bị bệnh tim, thoái hóa đốt sống cổ nặng và huyết áp cao. Họ không có con cái. Từ khi ông bị bắt, rất khó để bà Cách tự chăm sóc cho bản thân.

Ngoài ra, chính quyền cũng đã đình chỉ lương hưu của ông Cách, đẩy gia đình họ vào tình trạng khó khăn tài chính.

Những lần giam giữ và bỏ tù trước đó

Từ năm 1999, ông Cách đã bị bắt nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công.

Năm 2002, ông Cách bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt vì phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ hai năm trong Trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử, ở đó ông đã bị tra tấn tàn khốc.

Các lính canh tù và phạm nhân khác từng đánh đập và làm gãy hai xương sườn của ông. Ông cũng bị buộc phải lao động nặng nhọc và làm việc với các vật liệu độc hại hầu như mỗi ngày.

Trước đó, năm 2001, ông bị đưa đến trung tâm tẩy não trong ba tháng và sau đó bị giam ở trại tạm giam A Thành trong 21 ngày.

Có người nói rằng ông Cách đang kháng cáo bản án của mình. Hai học viên bị bắt cùng với ông Cách là bà Thục Khôn và bà Vương Thúy Nga cũng bị kết án lần lượt 10 năm và 5 năm tù giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/19/341061.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/3/162051.html

Đăng ngày 25-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share