[MINH HUỆ 26-1-2017] Trong thời gian từ Tết Dương lịch đến Tết Nguyên đán (Tết Âm lịch), các học viên Pháp Luân Công đã tham gia rất nhiều lễ hội chào mừng năm mới, đóng góp cho cộng đồng địa phương nhiều tiết mục, đồng thời giới thiệu pháp môn tu luyện Trung Quốc cổ xưa này tới công chúng.

Bài viết này tổng hợp các sự kiện đón năm mới ở Úc, New Zealand, Anh, Hy Lạp, Bulgary, và Mỹ.

Úc

Ngày 22 tháng 1, học viên Pháp Luân Công ở Melbourne đã được mời tới biểu diễn trống lưng và múa quạt tại lễ mừng Tết Nguyên đán trên đường Victoria do cộng đồng người Việt tổ chức.

59d66c3f68769311de5492c1d6f7d602.jpg

Biểu diễn trống lưng trong Lễ diễu hành mừng Tết Nguyên đán

4604d6038c1f598fc61d84741769dd41.jpg

Màn múa quạt của các học viên

9e45d826357d1bc0926956746ff6391a.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công với khách du lịch

Bốn ngày sau đó, các học viên tham dự lễ Quốc khánh Úc tại Công viên Kings Domain ở Melbourne. Ngoài việc hướng dẫn các bài công pháp, các học viên cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc bảo hộ.

a6cd76cafb7fa4eceaa35cd4883e7582.jpg

Biểu diễn các bài công pháp trong lễ mừng Ngày Quốc khánh Úc

Bà Sonia Dhillon, cố vấn của Nghị sỹ liên bang Tim Watts, đã trò chuyện với các học viên tại quầy thông tin hồi lâu.

Bà Dhillon, người gốc Ấn Độ, hết sức bàng hoàng sau khi biết chân tướng cuộc bức hại. “Tôi biết ĐCSTQ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, nhưng tôi không hay biết gì về việc người dân Trung Quốc không được tu luyện Pháp Luân Công ngay tại chính quê hương họ. Điều này thật sự đáng buồn.”

7debb0d667fa4d9b978133a21eb80a00.jpg

Bà Sonia Dhillon (ở giữa) và các bạn của bà tại quầy thông tin của các học viên. “Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ thay đổi và mọi người ở đó sẽ sớm được hưởng nền dân chủ thực sự”, Dhillon nói.

“Thu hoạch tạng cưỡng bức không bao giờ được phép xảy ra. Chúng ta phải truyền rộng thông này đến nhiều người hơn nữa,” bà nói.

Tại khu Chợ Cá, một điểm du lịch nổi tiếng ở Sydney, các học viên đã tổ chức nhiều sự kiện và đón chào các đoàn khách du lịch đến từ Trung Quốc để tránh không khí trong mùa đông ở Trung Quốc. Biểu ngữ Pháp Luân Công ở công viên Wentworth treo dọc con phố từ khu chợ cá đã trở thành nơi hướng dẫn viên du lịch tập trung du khách của mình.

e4a6aa0aeea2aaf3656b9085ad8a77a9.jpg

ed5ddd907f98767d9bd1f36db1c5b4be.jpg

Biểu ngữ Pháp Luân Công và bảng thông tin tại chợ cá thu hút sự chú ý của đông đảo du khách

Khi khách du lịch Trung Quốc ca ngợi bầu không khí trong lành ở Úc, học viên Zou thường đưa ra các lý do của sự ô nhiễm nghiêm trọng ở Trung Quốc—đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã vi phạm luật môi trường và hy sinh sức khỏe của người dân vì lợi nhuận của bản thân đảng.

Chủ đề này chuyển sang cuộc bức hại Pháp Luân Công và các vi phạm nhân quyền khác một cách tự nhiên. Nhiều du khách Trung Quốc đồng tình với bà Zou, và xác định lập trường của mình bằng cách tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó.

New Zealand

Trong dịp Tết Nguyên đán, Hành trình Xe hơi SOS New Zealand đã kết thúc hành trình của mình. Hôm 18 tháng 1, hành trình xe hơi đã đến chặng cuối cùng—Wellington.

Để nâng cao nhận thức về tội ác thu hoạch tạng ở Trung Quốc do chính quyền nước này bảo hộ, 10 học viên ở trong đoàn đã dành hai tháng để đến tám thành phố: Lower Hutt, Upper Hutt, Masterton, Carterton, Martinborough, Paraparaumu, Porirua, và Wellington. Giới truyền thông và cư dân các địa phương họ đến đều ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của họ.

88281d9f37bf7bcb1aa913bd2587e552.jpg

Hành trình xe hơi ở Masterton

2385f4d282e7d5f2aefef0c24de7e3b7.jpg

Thị trưởng Masterton Lyn Patterson (ở giữa) nói rằng mặc dù thành phố Masterton có hoạt động giao thương với Trung Quốc, song chính phủ nơi đây sẽ không hy sinh nhân quyền vì lợi nhuận. Bà khích lệ các học viên hãy tiếp tục kiên trì kháng nghị ôn hòa phản bức hại này và chúc họ thành công.

ffa5e31c31e0b98a35f2b6dd4f00d296.jpg

Hành trình xe hơn ở Wellington

Một số biên tập viên của các kênh truyền thông ở Wellington cho hay các tờ báo của họ thường bị Đại sứ quán Trung Quốc ra sức ép nhằm kiểm duyệt tin tức về tình hình Trung Quốc. Nhưng sau khi biết đến chân tướng tội ác thu hoạch tạng, họ dự định sẽ phơi bày toàn bộ sự thực trên tờ báo của họ.

Từ ngày 18 đến 25 tháng 1, các học viên ở miền Nam New Zealand đã tổ chức triển lãm Nghệ thuật Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) ở Rotorua, một thành phố du lịch nổi tiếng của New Zealand. Các bức họa của các học viên Pháp Luân Công đã triển hiện vẻ đẹp và sự thuần khiết của pháp môn tu luyện này, đồng thời phơi bày cuộc bức hại tàn bạo.

8d8b1fd8121c1cdec591ca8d078ed9f0.jpg

Anh Simon, một người Pháp, nhận xét các bức họa mang đến sự tươi sáng, và chúng ta có thể thấy được thực tế mà các bức họa muốn truyền tải. Anh nói rằng sẽ tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công.

a06f0f57549724e662f87d738daefcad.jpg

Michelle và con gái rất buồn khi biết đến câu chuyện về cuộc bức hại đằng sau các bức họa.

037f103e38539cd065323c6a46be8345.jpg

Bà Tuhakawaina rất thích các bức họa và nhận xét:”Chúng thật tường hòa và cảm động.” Bà hỏi xin thông tin liên lạc của điểm luyện công ở địa phương, và muốn học Pháp Luân Công trong thời gian tới.

Anh, Hy Lạp, và Bungary

Ở ba nước Châu Âu này, các học viên dựng quầy thông tin, treo biểu ngữ, và phát tài liệu thông tin tại các điểm du lịch và nơi công cộng, để thông tin tới công chúng và kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại.

ca91e20763a60a6d422c4ed67682ee99.jpg

Quầy thông tin của các học viên ở Quảng trường Chợ Cổ ở Nottingham, Anh quốc, ngày 21 tháng 1.

df1d70324c8da38d060501b3e39b5805.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp phía sau bảng thông tin tại Acropolis, Athens, Hy Lạp, ngày 22 tháng 1.

048232e0c5dec1db45d6744359528bbf.jpg

Các học viên phát tài liệu và thu thập chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng tại một lối ra của ga tàu điện ngầm ở Sofia, thủ đô của Bungary, ngày 18 tháng 1.

Hoa Kỳ

Các học viên ở Los Angeles, Hoa Kỳ, tham dự lễ mừng Tết Nguyên đán tại Công viên Montreal trong hai ngày 28 và 29 tháng 1, tặng thiệp chúc mừng năm mới, và chia sẻ thông tin về các khóa học Pháp Luân Công miễn phí sắp được tổ chức.

5e42349aa5918abf9092b134f602ddf7.jpg

c0bbe9de9921314db03d9f87b0ad1213.jpg

Các học viên giảng chân tướng với du khách về Pháp Luân Công. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.

Nhiều người Trung Quốc, cư dân địa phương cùng du khách đã dừng chân tại quầy thông tin của các học viên. Họ lên án cuộc bức hại, nhiều người còn tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

76872856daf9cbd1fecb2908cf69073e.jpg

68b3696d06e8bac0ac6e22484166e1f8.jpg

a421b5f13b525280cc5633b47bf1ae55.jpg

Tấm biển trên chiếc xe hơi có nội dung “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn; Pháp Luân Đại Pháp hảo; Đừng tin những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc; Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền khắp nơi trên thế giới, v.v.” Những chiếc xe hơi này đi qua khu người Hoa và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả tham dự lễ mừng Tết Nguyên đán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/26/341931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/2/162038.html

Đăng ngày 9-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share