Bài viết của Thái Cúc, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 6-2-2016] Trong lễ diễu hành mừng Tết Nguyên đán diễn ra ngày 4 tháng 2 năm 2017, cư dân địa phương, có tên Dư Xuân Quang, sau khi xem đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp đã cho biết: “Một cộng đồng trước hết cần phải có sự hòa bình, sau đó mới là phát triển kinh tế. Tôi nghĩ đoàn Pháp Luân Đại Pháp đã đóng góp rất nhiều cho trật tự xã hội và sự thịnh vượng của địa phương chúng tôi.”

Có khoảng hơn 100 đoàn đã tham gia lễ diễu hành này, thu hút đến hơn 100.000 khán giả. Nhiều khán giả đã rất ấn tượng với màn trình diễn của đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Với sự góp mặt của gần 500 học viên, ban nhạc Tian Guo đã dẫn đầu đoàn Pháp Luân Đại Pháp, theo sau là đội múa rồng, nhóm tiên nữ, nhóm múa cờ, và đội trống lưng.

3502dddc9844b48a485ade707ba65122.jpg

2017-2-5-minghui-falun-gong-newyork_flushing-02--ss.jpg

2017-2-5-minghui-falun-gong-newyork_flushing-03--ss.jpg

Ban nhạc Tian Guo của Pháp Luân Đại Pháp trong lễ diễu hành ở Flushing ngày 4 tháng 2 năm 2017

e8fb684e5ab7c09ed7e1216d6d7fbb94.jpg

Các học viên phương Tây trong đội múa rồng

b3faede94c1f70eff35b4b0d6ee4965c.jpg

Nhóm tiên nữ theo sau đội múa rồng

Ông Dư, là một cư dân sống ở Queens nhiều năm, mấy năm nay đều tham dự lễ diễu hành này. Ông nói: “Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn có sức mạnh rất lớn, vì nó đã mang đến cho chúng tôi sự ấm áp, ổn định, và hy vọng.” Ông cho biết ông rất vui khi được gặp các học viên tươi cười và chào đón khán giả suốt tuyến đường diễu hành.

Khi xem ban nhạc Trung Quốc độc nhất trong lễ diễu hành, rất nhiều khán giả đã nói rằng họ rất thích giai điệu và trường năng lượng tỏa ra từ những thanh âm do ban nhạc Tian Guo trình diễn. Một khán giả nhận xét: “Tôi chưa từng được nghe âm nhạc nào thuần tịnh và hay đến vậy”.

cd155997115460ee2bcff15f30a08a72.jpg

2017-2-5-minghui-falun-gong-newyork_flushing-08--ss.jpg

Nhiều người nói họ rất thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp

2017-2-5-minghui-falun-gong-newyork_flushing-11--ss.jpg

Đội rước cờ

1334db8a154d0a8958cd6647bdd8c1bf.jpg

Màn trình diễn của đội trống lưng mang năng lượng và hạnh phúc đến cho mùa Tết Nguên đán

Đường Trí, phó chủ tịch một công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đã nhập cư vào Mỹ cách đây năm năm. Ông cho biết cộng đồng người Trung Quốc ở Flushing thường bị chia rẽ, chính các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến những thay đổi tích cực trong những năm qua.

Là người sống ở Trung Quốc qua nhiều thập kỷ, ông chia sẻ rằng điều quan trọng nhất với người Trung Quốc, dù sống ở Trung Quốc hay ở Mỹ, chính là tiêu chuẩn đạo đức. Ông nói: “Tôi rất vui vì Pháp Luân Đại Pháp và các học viên của pháp môn đã đóng vai trò dẫn hướng trong việc nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Đó là điều rất quan trọng cho tất cả chúng ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/6/342756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/7/162103.html

Đăng ngày 11-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share