Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-1-2017] Sau khi đọc một bài viết chia sẻ trên trang Minh Huệ, tôi phát hiện ra lý do tại sao động tác tay của tôi không chính xác khi phát chính niệm.

Trước hết, tôi đã không thực hiện theo các yêu cầu cơ bản của việc phát chính niệm. Thứ hai, tôi muốn được thoải mái, vì vậy tôi dựa người vào lưng ghế tựa hoặc ghế sofa.

Đây là hai lý do chính tại sao tôi đã bị can nhiễu và bức hại bởi các nhân tố xấu. Trong suốt 15 năm qua, tôi bị buồn ngủ hoặc không thể giữ cho lòng bàn tay dựng lên khi phát chính niệm.

Mặc dù tôi đã cố gắng để phủ nhận sự can nhiễu của cựu thế lực, hướng nội tìm những thiếu sót của mình, hoặc dùng nhiều biện pháp khác, tất cả đều không có hiệu quả.

Tư thế của tôi không đúng và tôi có tâm an dật, vì vậy cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này để can nhiễu tôi, khiến bàn tay tôi bị nghiêng.

Khi tôi nhận ra điều này, lần tiếp theo phát chính niệm, tôi ngồi trên sàn nhà và giữ nửa thân trên thẳng đứng. Tôi ngay lập tức nhận thấy sự khác biệt: lòng bàn tay của tôi dựng đứng, những suy nghĩ của tôi hoàn toàn tĩnh và tôi không buồn ngủ. Lưng của tôi cảm thấy mệt mỏi và đau lúc ban đầu, nhưng nó đã ổn hai ngày sau đó.

Tôi đã có được thể ngộ mới về “làm tốt ba việc” sau kinh nghiệm này. Trong nhiều năm qua, tôi đã làm “ba điều” chỉ vì để tôi sẽ không bị rớt lại.

Bây giờ tôi nhận ra rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa “làm ba điều” và “làm tốt ba việc.”

Nếu chúng ta chỉ đơn thuần là “làm ba việc,” nhưng không tiếp tục hướng nội để chính lại những suy nghĩ của chúng ta theo các Pháp lý và đề cao tầng thứ tu luyện mình, thì nó sẽ trở thành hình thức.

Một số học viên dường như bước ra để “làm ba việc,” nhưng không làm theo đúng các tiêu chuẩn. Trên bề mặt họ có vẻ kiên định và tin rằng họ đang tu luyện tốt. Tuy nhiên, họ không hiểu tại sao một số học viên bị bức hại hoặc qua đời mặc dù họ “đã làm ba việc” và dường như là tu luyện tốt.

Nếu chúng ta không hướng nội và chính lại bản thân khi gặp vấn đề, khó khăn và khổ nạn, thì chúng ta đã không thực sự “làm tốt ba việc,” vì chúng ta không nâng cao được tầng thứ tu luyện mình.

Hơn nữa, những nhân tố xấu có thể lợi dụng sơ hở đó để can nhiễu và bức hại chúng ta, bởi vì chúng ta không chiểu theo các Pháp lý để tu luyện bản thân và chúng ta đang lãng phí thời gian quý báu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/3/340363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/18/161170.html

Đăng ngày 11-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share