Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2016] Sáu cư dân ở thành phố Song Áp Sơn đã bị kết án tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Chủ tọa phiên tòa đã đích thân đe dọa họ không được kháng cáo phán quyết của tòa án.

Tháng 10 năm 2014, 6 học viên Pháp Luân Công bị bắt và ngày 18 tháng 10 năm 2016, 6 học viên này bị đưa ra xét xử. Luật sư của họ đã lập luận rằng Quốc hội – cơ quan lập pháp Trung Quốc – chưa từng ban hành lệnh cấm tu luyện Pháp Luân Công; do đó, thân chủ của họ không thể bị truy tố chỉ vì thực thi quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định.

Các luật sư cũng phản đối hành vi vi phạm thủ tục pháp lý mà tòa án và cảnh sát đã cam kết trước và trong suốt phiên tòa.

Tuy nhiên, thẩm phán Cao Chí Tân đã đưa ra phán quyết có tội đối với cả 6 học viên vào ngày 28 tháng 11.

Ông Vương Đông Sinh bị kết án 7 năm tù, bà Trương Lệ Diễm bị kết án tù 7 năm rưỡi; bà Vương Ngọc Chi bị kết án 4 năm tù; bà Quách Hồng Hà bị kết án 3 năm rưỡi tù giam; bà Đan Kim Lị và ông Tổ Vạn Hải bị kết án 3 năm tù. Bà Đan là mẹ của ông Vương.

Theo thông tin nội bộ, Phòng 610 địa phương – một cơ quan ngoài vòng luật pháp có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và có quyền lực vượt trên hệ thống pháp luật – đã dàn xếp việc tuyên án các học viên Pháp Luân Công. Trong suốt quá trình xét xử, Phòng 610 đã rất nhiều lần tập hợp cảnh sát địa phương, tòa án và viện kiểm sát để thảo luận với nhau cách trừng phạt các học viên.

Một người tuyên bố, “Cảnh sát phải thu thập thêm bằng chứng bất lợi cho các bị cáo, viện kiểm sát và tòa án phải xem xét vụ việc thật cẩn thận và kết án dựa trên luật pháp.”

Các viên chức tham dự những cuộc họp do Phòng 610 khởi xướng bao gồm: Cao Chí Tân (chủ tọa của phiên tòa), Triệu Cảnh Đào (trưởng Phòng 610 Song Áp Sơn), Tiễn Cát Thần và Phùng Kính Khôn (Giám đốc Tòa án Trung Cấp Song Áp Sơn), Triệu Hiểu Đông, Chu Duy Tân, Hoàng Kiến Trung, Mưu Đan và Vương Thọ Cẩm của Ban Truy tố Viện kiểm sát Song Áp Sơn, Trương Ngọc Ba (Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Song Áp Sơn), Lưu Nãi Quân (Phó giám đốc Sở Cảnh sát Tiêm Sơn), Môn Vĩnh Phong (Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Tiêm Sơn), Quách Hoa Nghị và Lưu Chí Siêu (Nhân viên Phòng 610 Song Áp Sơn).

Bài viết liên quan:

Sáu cư dân Hắc Long Giang bị xét xử vì đức tin của họ giữa những vi phạm thủ tục pháp lý

Hắc Long Giang: Năm người đối mặt với việc xét xử vì đức tin của họ

Người đàn ông qua đời trong khi vợ và con trai bị giam vì niềm tin vào Pháp Luân Công

Năm học viên bị giam trong bảy tháng ở thành phố Song Áp Sơn

Thông tin thêm về vụ bắt giữ ở Song Áp Sơn: Bảy học viên vẫn bị giam; Công an từ chối trả lại hầu hết đồ vật có giá trị bị tịch thu

Hơn mười học viên tại Hắc Long Giang bị bắt giữ; Tám người vẫn bị giam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/19/339115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/5/161020.html

Đăng ngày 4-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share