Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-1-2017] Tính đến tháng 12 năm 2016, 12 cư dân ở tỉnh Hà Bắc vẫn đang bị giam giữ tại Trại giam Số 2 Thạch Gia Trang vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Thành phố Thạch Gia Trang (2)

Ngày 4 tháng 12 năm 2013, ông Lý Vũ Tân bị bắt giữ và sau đó ông Lý bị kết án năm năm tù giam. Tòa án Trung cấp Thạch Gia Trang đã ra lệnh xét xử lại vụ án, với lý do bằng chứng sử dụng trong phiên xét xử là chưa rõ ràng. Tháng 12 năm 2016, Tòa án quận Trường An đã tiến hành phiên xét xử mới nhưng tòa án đã không đưa ra bất kỳ phán quyết nào.

Ngày 17 tháng 8 năm 2016, ông Cổ Mậu Sinh đã bị bắt và ông Cổ bị truy tố vào ngày 27 tháng 10. Viện kiểm sát địa phương từ chối vụ việc với lý do không đủ bằng chứng. Nhưng cảnh sát lại gửi lại vụ việc của ông Cổ vào tháng 12 và không có bất kỳ bằng chứng nào được thêm vào hồ sơ. Gia đình ông Cổ và luật sư yêu cầu phóng thích ông Cổ vô điều kiện.

Huyện Thỉnh Hình (5)

Tháng 8 năm 2015, cô Đổng Hân Hoa, 40 tuổi đã bị bắt và cô Đổng bị đưa ra xét xử vào khoảng tháng 3 năm 2016.

Ngày 18 tháng 1 năm 2016, bà Khổng Thúy Hoa và bà Lý Hỷ Thanh bi bắt và họ bị đưa ra xét xử trong tháng 11. Có ba học viên khác cũng bị bắt cùng với bà Khổng và bà Lý, nhưng họ đã không biết những học viên đó.

Ngày 3 tháng 12 năm 2016, bà Cao Thiền Vinh bị bắt và ngày hôm sau bà Cao bị đưa tới trại giam.

Thành phố Tấn Châu (2)

Ngày 22 tháng 6 năm 2016, ông Ngô Xuân Nhiên bị bắt và ông bị kết án năm năm tù giam vào tháng 12. Ông Ngô đang kháng cáo phán quyết của tòa án. Trước đó năm 2008, ông Ngô cũng từng bị kết án bảy năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 22 tháng 8 năm 2016, bà Thương Diệu bị bắt giữ và hai ngày sau bà Thương bị đưa tới trại giam. Bà Thương đang đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công.

Huyện Nguyên Chi (1)

Ngày 30 tháng 5 năm 2016, bà Vương Ái Thư đã bị bắt và bị đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 10. Thẩm phán trong phiên xét xử là Dương Tiểu Dũng – người của tòa án địa phương và công tố viên là Vương Kiệt Tài.

Huyện Cảo Thành (1)

Ngày 21 tháng 10 năm 2016, bà Vương Nguyệt Hà bị bắt giữ và hiện nay bà đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công.

Thành phố Tân Tập

Ngày 8 tháng 8 năm 2016, bà Trương Linh bị bắt giữ và bà bị đưa ra xét xử ngày 8 tháng 12.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/2/340145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/5/161018.html

Đăng ngày 4-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share