Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Ấn Độ

[MINH HUỆ 9-1-2017] Gần đây, ông David Matas – luật sư nhân quyền và nhập cư nổi tiếng của Canada – đã đến thăm thủ đô Delhi theo lời mời của Viện Nghiên cứu Toàn cầu của Đại học Jindal để thuyết trình tại Hội nghị Quốc tế về Tội phạm lần thứ 18 diễn ra ngày 17 tháng 12 năm 2016 vừa qua.

india-matas3.jpg

Luật sư nhân quyền David Matas cảm ơn ban tổ chức tại một diễn đàn tổ chức ở trường Đại học Jindal

india-matas4.jpg

Ông David Matas thuyết trình tại Đại học Jindal

Ông Matas đã nói về “Tội phạm xuyên quốc gia: Lạm dụng cấy ghép tạng”

Tiến sĩ Sanjees Sahani, Viện trưởng Viện Khoa học Hành vi Jindal tiếp đón ông Matas, người được đề cử giải Nobel, nồng hậu và đã nêu lên những cống hiến và vị thế của ông trong lĩnh vực luật nhân quyền.

Trong thành phần khán giả quốc tế còn có cả sinh viên chuyên ngành tội phạm học đến từ Macao.

Tại phiên hỏi đáp, các sinh viên từ Đại học Macao nói họ không tin Trung Quốc lại có hoạt động thu hoạch nội tạng phi pháp nào cả.

Các học viên Pháp Luân Công có mặt ở đó nói với họ về kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc và đề nghị họ tìm kiếm từ khóa “Pháp Luân Công” khi ở Trung Quốc đại lục hay ở Macao, vùng đất thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc thì họ sẽ biết kết quả tìm được là gì. Những sinh viên này rất vui khi họ được tặng cuốn “Cửu bình” (Chín bài bình về Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Ông Matas gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao và báo cáo về tình trạng cấy ghép tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc. Ông Matas đề nghị Chính phủ Ấn Độ xem xét áp dụng các biện pháp để ngăn chặn du khách tới Trung Quốc điều trị y tế giống như các nước khác và áp dụng các biện pháp để ngăn chặn hành vi cấy ghép tạng bất hợp pháp.

Ông Matas cũng gặp các hãng thông tấn và báo chí địa phương. Một số tờ báo và các phiên bản trực tuyến của họ còn đưa tin về diễn đàn này cũng như tình hình tại Trung Quốc.

Ông Matas kết thúc chuyến thăm của mình với một cuộc họp với tất cả các Trưởng khoa của Viện Khoa học Y khoa Ấn Độ và 12 bác sỹ cùng các bác sỹ phẫu thuật. Các bác sỹ rất ấn tượng với sự hiểu biết của ông Matas về luật cấy ghép tạng ở Ấn Độ và đảm bảo với ông Matas rằng họ sẽ cố gắng để bắt đầu một động thái giải quyết vấn đề cưỡng bức thu hoạch tạng của Trung Quốc thông qua Chính phủ Ấn Độ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/9/161062.html

Đăng ngày 15-1-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share