Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 23-9-2016] Sau khi gặp các đoàn biểu tình của Pháp Luân Công hồi đầu tuần này ở thành phố New York, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường lại một lần nữa giáp mặt với các đoàn kháng nghị của nhóm các học viên địa phương trong chuyến công du của ông tới Ottawa, Canada vào cuối tuần.

Trên tường từ khách sạn nơi ông nghỉ lại đến Tòa nhà Quốc hội, các học viên Pháp Luân Công cầm các biểu ngữ có nội dung “Chấm dứt bức hại”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

2016-9-22-minghui-falun-gong-ottawa_01--ss.jpg

Các học viên cầm các biểu ngữ đứng ở phía trước khách sạn Westin, nơi Thủ tướng Lý Khắc Cường nghỉ lại khi ở Ottawa

2016-9-22-minghui-falun-gong-ottawa_02--ss.jpg

Một người qua đường bày tỏ ủng hộ Pháp Luân Công

2016-9-22-minghui-falun-gong-ottawa_03--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công cầm biểu ngữ phía trước Dinh toàn quyền Rideau Hall

2016-9-22-minghui-falun-gong-ottawa_04--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp ở phía trước Tòa nhà Quốc hội

2016-9-22-minghui-falun-gong-ottawa_07--ss.jpg

Đoàn tháp tùng ông Lý Khắc Cường đi ngang qua nơi các học viên đang cầm các biểu ngữ ở phía trước khách sạn Westin

2016-9-22-minghui-falun-gong-ottawa_08--ss.jpg

Sau chuyến thăm quốc hội, Thủ tướng Lý lại một lần nữa nhìn thấy các học viên ông hòa biểu diễn các công pháp tập thể trên đại lộ Wellington

Các Nghị sỹ Quốc hội Canada ông Peter Ken và Jason Kenney đã phát biểu tại buổi mít-tinh của các học viên Pháp Luân Công ở phía trước Tòa nhà Quốc hội hôm thứ Năm. Họ kêu gọi ông Lý Khắc Cường hãy giúp đưa cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân ra công lý vì tội phát động bức hại Pháp Luân Công.

2016-9-22-minghui-falun-gong-ottawa_06--ss.jpg

Nghị sỹ Jason Kenney bắt tay các học viên tại buổi mít-tinh

Nghị sỹ Jason Kenney, đã công tác trong Hạ Viện suốt 19 năm, ông hô lớn bằng tiếng Trung “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” tại buổi mít-tinh hôm thứ Năm. Ông kêu gọi thủ tướng Trung Quốc hãy tôn trọng nhân quyền của người dân Trung Quốc.

Nghị sỹ Kenney cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã truyền đi một thông điệp quan trọng giúp nhắc nhở người dân Canada không thể xem tự do và nhân quyền là điều hiển nhiên tự có.

2016-9-22-minghui-falun-gong-ottawa_05--ss.jpg

Nghị sỹ Peter Kent phát biểu tại buổi mít-tinh ở Tòa nhà Quốc hội

Ông Peter Kent, chủ tịch Hội những người bạn của Pháp Luân Công, lên tiếng về làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân, Tổng bí thư đương nhiệm của ĐCSTQ năm 1999, đã phát động bức hại Pháp Luân Công và trực tiếp chỉ đạo cuộc bức hại.

Nghị sỹ Kent nói rằng mọi tội ác của Giang đã được ghi chép tỉ mỉ và hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện ông ta kể từ tháng 5 năm 2015.

Nghị sỹ hối thúc chính phủ Trung Quốc cần truy tố Giang Trạch Dân và chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.

Cách đây một tháng, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tiếp nhận 120.000 chữ ký thỉnh nguyện trước thềm chuyến công du Trung Quốc để tham dự Hội nghị G20 với nội dung hối thúc thủ tướng đưa tình huống Pháp Luân Công phản ánh tới các lãnh đạo Trung Quốc trong các cuộc hồi đàm.

Nhiều người dân địa phương và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới đã thấy Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp ở trước Tòa nhà Quốc hội hôm thứ Năm.

Anh Brustolin Juliano đến từ Brazil đã dừng lại ở nơi mít-tinh để bày tỏ ủng hộ Pháp Luân Công. Anh nói rằng anh đã từng thấy các hoạt động của Pháp Luân Công ở quê hương anh. Anh ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại tàn bạo này tại sự kiện.

Một du khách người Scotland, Joyce Symon, nói rằng cô chưa từng biết đến tội ác thu hoạch tạng được nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc. Cô rất bất bình và nói rằng việc để cho mọi người đều biết đến tội ác này là rất trọng yếu, và cô cũng ký tên thỉnh nguyện.

Quan chức chính phủ Canada Anne Clark nói rằng bà đã nhiều lần gặp các nhóm Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa. Bà tin rằng Thủ tướng Canada có trách nhiệm đưa vấn đề nhân quyền ra phản ánh với bất kỳ quốc gia nào, trong đó có Trung Quốc, bởi bảo vệ nhân quyền là một trong những giá trị căn bản của Canada.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/23/335397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/24/159288.html

Đăng ngày 26-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share